Cảnh báo: Hậu silicone lỏng

| Y tế

GiadinhNet - Silicone lỏng đã bị cấm sử dụng hơn 20 năm nay nhưng tại các bệnh viện lớn ở TPHCM, thi thoảng lại phải cấp cứu một ca nguy kịch, thậm chí là tử vong do trước đó lỡ chích trực tiếp chất này vào cơ thể để nâng ngực, nâng mông, nâng mũi…

 

Một bệnh nhân bị di chứng do nâng mũi bằng silicone lỏng.  Ảnh: TT

 
Thiếu thì bơm

Chị Thạch Minh Loan (quận Bình Tân, TPHCM), nạn nhân của việc bơm silicone lỏng kể lại, bắt chước mấy người làm chung đi bơm ngực cho tròn, cho căng nên chị đã đi làm cùng những người quen. Theo chị, bơm cái này nhanh và rẻ, đỡ tốn cả ngàn đô và “đẹp đều cả đôi”. Vậy nhưng sau khi bơm chị đã phải ngậm ngùi: “Khi bơm tôi nghe quảng cáo rằng, mai mốt có tiền thì lấy ra thay cái túi gel hay nước biển vô là ổn. Tưởng đơn giản nhưng thực tế thì sau đó ngực của tôi đã bị xì nước vàng, đau và khó chịu nên phải vào bệnh viện nhờ bác sĩ cấp cứu”.

PGS.TS BS Lê Hành - Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ (Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM) - cho biết: Việc bơm chích silicone lỏng đã được ghi nhận nhiều biến chứng đáng sợ từ những năm 1960 ở châu Âu và Hoa Kỳ và đã bị cấm. Vậy nhưng tại Việt Nam hiện nay vẫn có một số cơ sở làm đẹp chui xem việc bơm silicon lỏng như là một phép mầu, chỗ nào cần to và đầy lên là cứ thế bơm vào. Bơm silicone lỏng rất đơn giản, nhưng tác hại thì khôn lường…

Có lẽ những phụ nữ có vòng một khiêm tốn bẩm sinh hoặc teo nhỏ sau sinh mới thấu hiểu khao khát có được bộ ngực đẹp lớn đến nhường nào. Sự tự ti về cơ thể mình đôi khi lấy mất của chị em sự tự tin trong công việc, trong giao tiếp xã hội, thậm chí là khi đứng trước chồng mình. Và thế là không ít người rơi vào sức cám dỗ của cái bẫy silicon lỏng để nâng vòng 1.
 
Có chị em đi bơm một lần chưa hài lòng, bơm lần thứ hai hoặc thứ ba, bốn dẫn đến biến chứng nhiễm trùng và hàng loạt các biến chứng nguy hiểm khác. Một số chị em dù đã nghe những nguy cơ từ silicone lỏng nhưng lại chép miệng: “Cứ bơm silicon lỏng, sau 1-2 năm có tiền đi lấy ra và đặt túi nâng ngực chất lượng hơn”. Tiếc rằng, đôi khi mọi việc lại xấu đi nhanh hơn dự định, khi nhận ra thì đã quá muộn.
 

Silicone lấy ra trong mũi bệnh nhân.

 
Hậu quả khôn lường

Chị Nguyễn Thị Thu C (54 tuổi, ngụ tại quận 3, TPHCM) chuẩn bị xuất viện tại khoa Tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, chị từng đi bơm silicone để nâng mũi tại một thẩm mỹ viện ở quận 1. Hồi đó, chị theo phong trào làm đẹp bằng chích silicone.
 
Thời gian đầu còn chưa có biểu hiện gì, nhưng càng về sau, mũi chị càng ngày càng to, như mũi con két. Đặc biệt trên mũi xuất hiện nhiều vết đen, đau nhức vô cùng. Không thể chịu đựng hơn nên chị vào bệnh viện khám, lúc đó mới biết là bị di chứng từ silicone lỏng. Chị C phải nhập viện để bác sĩ lấy ra một dề silicone, to như cái bánh cam đập dẹp. Không những thế, bác sĩ còn phải lấy da ở trên đầu để đắp xuống  mũi, thay thế cho những phần da đã hoại tử. “Bây giờ băng kín bưng như thế này, không biết sau này cái mũi còn bình thường được hay không nữa” - Chị C lo lắng nói.

Theo các chuyên gia, thực tế silicone lỏng khi đã vào cơ thể sẽ len lỏi vào mô, vào mạch máu, thần kinh, có thể gây biến chứng chết người hoặc để lại di chứng nặng. Chúng sẽ tàn phá, gây tổn thương các mô, phá hủy mô da, mô tuyến vú… Đặc biệt, việc trục xuất silicone lỏng ra khỏi cơ thể một cách tuyệt đối là không dễ. Theo TS Lê Hành, từ những năm 1990 đến nay ông và các đồng nghiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã phải giải quyết hậu quả cho khoảng 15.000 trường hợp là nạn nhân của việc bơm silicon lỏng.

Còn TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh - Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng (Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương TPHCM) cũng cho biết, khoa của ông thường gặp và phải giải quyết hậu quả cho các vụ bơm silicone lỏng. Dường như bệnh nhân của ông bơm silicone lỏng vào bất cứ nơi nào có thể. Khi thì ngực, lúc thì mũi, môi, thậm chí cung lông mày, khóe miệng cũng bơm. 

“Sau một thời gian, tại các vị trí trên cơ thể mà bệnh nhân bơm silicone đều bị biến dạng, gây sưng, đau, nhức, lở loét và nguy hiểm đến tính mạng của họ. Nếu có qua được nguy hiểm thì cũng bị ảnh hưởng trầm trọng về mặt thẩm mỹ. Chúng tôi chỉ chỉnh sửa, khắc phục được một phần nào đó của di chứng chứ không thể hồi phục được hình dạng ban đầu của bệnh nhân” - TS Khanh cho hay.

Theo TS.BS Khanh, silicone lỏng có thể gây thuyên tắc phổi ngay lập tức nên bệnh nhân có thể tử vong tại chỗ, trong khi đang được làm thủ thuật bơm hoặc sau đó ít ngày. Thuyên tắc phổi là một trong các biến chứng nguy hiểm nhất do bơm silicone lỏng, chiếm khoảng 30% các trường hợp. Những trường hợp bị thuyên tắc phổi có tỷ lệ tử vong rất cao, từ 50% trở lên. Năm trước, tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Cấp cứu Trung Vương cũng có 1 ca tử vong do thuyên tắc phổi vì chích silicone để nâng mông.

Muốn “nâng cấp”, tăng số đo cho các vòng hoặc nơi nào đó trên cơ thể là nguyện vọng chính đáng của chị em. Tuy nhiên hãy làm đẹp một cách thông minh, đừng biến mình thành kẻ mê muội cho sắc đẹp.

Khi có nhu cầu làm đẹp, nên đến khám, tư vấn tại các bệnh viện hoặc những phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ có giấy phép hành nghề do cơ quan Y tế cấp. Các phẫu thuật và thủ thuật này nên được thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị để đảm bảo an toàn tối đa cho cuộc phẫu thuật.
 
Thanh Thủy
thuctap
Ý kiến của bạn
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.