Cậu bé bị thủng dạ dày, khi biết nguyên nhân nhiều người phải giật mình xem lại cách chăm con
Nhiều học sinh do tâm lý quá căng thẳng, ăn uống không khoa học trong mùa thi nên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí là bị thủng cả dạ dày.
Nam sinh thủng dạ dày vì "cày" đầu vào học
Đau bụng do viêm loét dạ dày không chỉ gặp ở người trưởng thành mà ngay cả trẻ em, học sinh các cấp giờ cũng đang dần phổ biến. Đặc biệt mùa thi cử, nhiều học sinh có tâm lý quá căng thẳng do áp lực điểm số, ăn uống không khoa học bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe: mệt mỏi, lo âu, giảm cân,...
Theo cảnh báo của các bác sĩ, mỗi năm khi thời điểm mùa thi tới gần cũng là lúc tình trạng đau, viêm dạ dày ở trẻ lại gia tăng. Trong số đó có những trẻ bị viêm loét nhẹ, nhưng cũng có trường hợp xuất huyết, thậm chí là thủng dạ dày.
Điển hình là trường hợp của cháu N.V.H. 16 tuổi (ở HN), phải nhập viện cấp cứu vì bị đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu các bác sĩ phát hiện nam sinh này bị thủng dạ dày. “Đó là ca bệnh mà một đồng nghiệp của tôi tiếp nhận. Điều đáng nói ở ca bệnh này là bệnh nhân dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng bị viêm và thủng dạ dày ”, Ths.BS Nguyễn Đình Liên (khoa Ngoại – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) chia sẻ.
Qua khai thác tiền sử của nam sinh này thì được biết, do đang trong giai đoạn chuẩn bị thi vào cấp III nên việc ăn uống, sinh hoạt của cháu H. rất thất thường. Không chỉ có vậy, trong quá trình học tập H. cũng rất căng thẳng, mệt mỏi khi liên tục phải học thêm, ôn thi nhiều môn liên tục.

Do thói quen sinh hoạt trong khi học hành thi cử, nam sinh đã bị thủng dạ dày.
Theo lịch sinh hoạt hàng ngày, công việc của nam sinh này chỉ có ăn và học. Ngoài học chính khóa trên lớp, thì cháu H. còn học thêm 4 môn khác. Sáng đi học em chỉ ăn bánh mỳ hoặc mỳ tôm qua loa, có nhiều bữa trưa bỏ ăn vì mệt nên tranh thủ ngủ, chỉ uống sữa hoặc nước ngọt để đi học thêm, đến tối về nhà mới ăn cơm cùng gia đình. Đêm tối muộn em ôn bài cũng ít ăn bữa tối bổ sung....
Trước mấy ngày vào viện, cháu H. đã có biểu hiện đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua nhiều. Dù mẹ em có ra hiệu thuốc mua đơn điều trị giảm đau cho em nhiều lần chỉ có đỡ, chứ không khỏi bệnh. Mới đây khi thấy cháu đau bụng dữ dội ở trên rốn mới tức tốc đưa vào viện cấp cứu thì nhanh chóng được bác sĩ chẩn đoán là thủng tạng rỗng. Rất may là cháu đến sớm, nên được bác sĩ mổ nội soi, phát hiện lỗ thủng ở dạ dày.
Ép con học là nguyên nhân gây bệnh
Ths.BS Nguyễn Đình Liên cho rằng, hiện nay những trường hợp như cháu H. không phải là hiếm gặp. “Trường hợp thủng dạ dày thì ít gặp hơn, tuy nhiên việc đau hoặc viêm loét dạ dày ở lứa tuổi học sinh thì ngày càng phổ biến và có xu thế xuất hiện càng nhiều ở trẻ nhỏ tuổi”, BS Liên cho hay.
Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, BS Liên cho rằng việc người dân trong cộng đồng: ăn uống không khoa học, thiếu vệ sinh, tâm lý căng thẳng, lo âu, stress… đó chính là những nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng, thủng dạ dày hoăc ung thư hóa do loét dạ dày.

Phụ huynh không nên tạo áp lực cho trẻ khi học tập.
Ngoài ra trạng thái lo âu, sức ép học tập lớn cũng là nguyên nhân khiến trẻ bị đau dạ dày. Việc phụ huynh thúc ép trẻ học hành tạo cảm giác căng thẳng, học không vào đầu đối với trẻ, khiến trẻ luôn rơi vào trạng thái lo lắng thái quá dễ dàng dẫn tới những cơn đau bụng tăng dần lên, một biểu hiện ban đầu của bệnh dạ dày. Đặc biệt, khi có vấn đề dạ dày nếu không được điều trị sẽ khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày…
Chính vì thế, khi trẻ ở trong lứa tuổi học đường nếu xảy ra tình trạng đau bụng tái diễn, nôn hoặc buồn nôn, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng khó tiêu, thiếu máu, đi ngoài phân đen… thì cần đưa trẻ đến viện để được thăm khám kịp thời.
Để phòng bệnh, nhất là ở lứa tuổi học đường, BS Liên khuyến cáo các bậc phụ huynh hãy cân đối thời gian cho trẻ giữa việc học, nghỉ ngơi, chơi; bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý. Theo đó, không nên ép trẻ học quá nhiều khiến trẻ căng thẳng vì căng thẳng sẽ gây ra nhiều bệnh cho con mình và kết quả học tập thường không tốt. Khuyến khích cho trẻ vận động, tham gia thể dục thể thao và các trò chơi giải trí lành mạnh để bớt tâm lý căn thẳng, lo âu, qua đó cũng nâng cao thể lực và kết quả học tập mà các bậc phụ huynh mong muốn.
Theo Khám phá
5 kiểu giặt đồ lót khiến vi khuẩn sinh sôi, nhiều chị em phạm phải, đặc biệt kiểu số 2
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Giặt đồ lót tưởng chừng là việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Bởi đây là lớp vải tiếp xúc với vùng kín suốt nhiều giờ, trong môi trường ẩm và giàu dưỡng chất từ mồ hôi, tế bào chết, dịch tiết.
Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.
Sau Tết, đây là nhóm người có nguy cơ cao gan nhiễm độc mà không biết, cần đặc biệt lưu ý
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Sau Tết, thói quen ăn uống nhiều dầu mỡ, rượu bia cùng việc thức khuya, sinh hoạt đảo lộn khiến không ít người đối mặt nguy cơ gan nhiễm độc mà không hay biết.
Loại nước uống theo cách 'nuôi tế bào ung thư', người Việt vẫn 'thưởng thức' mỗi ngày mà không biết
Sống khỏe - 4 giờ trướcGĐXH - Thói quen nhâm nhi trà nóng, cà phê bốc khói hay nước thảo mộc vừa rót khỏi ấm đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều người Việt. Một tách nước nóng giúp tỉnh táo buổi sáng, thư giãn giữa giờ làm việc và tạo cảm giác ấm áp dễ chịu.
Người bệnh thận, suy thận nên ưu tiên 4 nhóm thực phẩm này: Ưu điểm ít kali, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Người mắc bệnh thận mạn và suy thận cần kiểm soát chặt chẽ lượng kali trong khẩu phần ăn để phòng ngừa biến chứng rối loạn nhịp tim, yếu cơ và nhiều nguy cơ khác.
Cao huyết áp đừng chỉ sợ muối: Loại thực phẩm này còn âm thầm phá hủy mạch máu nguy hiểm hơn
Sống khỏe - 9 giờ trướcNhiều người bị cao huyết áp chỉ chăm chăm cắt giảm muối mà không biết rằng một số thực phẩm quen thuộc khác còn âm thầm tàn phá mạch máu nguy hiểm hơn. Nhận diện đúng “thủ phạm” mới là chìa khóa kiểm soát huyết áp hiệu quả.
Đột quỵ rất 'sợ' loại nước giá rẻ này: Uống mỗi ngày còn giúp hạ huyết áp, phòng chống ung thư
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Trong bối cảnh tỷ lệ tăng huyết áp và đột quỵ ngày càng gia tăng, nhiều người bắt đầu quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ sức khỏe tim mạch từ tự nhiên. Một trong những loại nước giá rẻ, dễ tìm nhưng được đánh giá cao trong y học cổ truyền chính là nước táo gai khô.
Dừng ngay loại nước nhiều người mê lại âm thầm hại gan, gây suy thận, kích thích tế bào ung thư phát triển
Sống khỏe - 12 giờ trướcGĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày là cơ thể sẽ được “thải độc”, da dẻ mịn màng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo: không phải loại nước nào cũng mang lại lợi ích.
Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'
Y tế - 12 giờ trướcCuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.
'Tôi ăn rất ít, uống nước thôi cũng tăng cân' - Bác sĩ dinh dưỡng giải thích: Tăng cân không phải do uống nhiều nước mà vì lý do này
Sống khỏe - 12 giờ trướcThế nào là cơ địa uống nước cũng béo? Vì sao có người ăn mãi không mập? Liệu "cơ địa" có thật sự tồn tại?
Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn
Bệnh thường gặpGĐXH - Nhiều người cứ mất ngủ, tim đập nhanh hay chuột rút là nghĩ ngay đến thiếu magie. Nhưng theo bác sĩ, phụ nữ sau 40 tuổi thường thiếu omega 3, estrogen và glutathione nhiều hơn. Trước khi bổ sung magie theo trào lưu, hãy hiểu rõ cơ thể mình đang thực sự cần gì.