Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung người tình kẻ chém công an

Thứ ba, 09:00 06/10/2015 | Pháp luật

Sau khi chém một thiếu tá công an, Phan Văn Tĩnh đã nhảy lầu tử vong. Hung thủ chính của vụ án đã chết, nhưng vẫn còn một người liên quan đến vụ án phải đền tội.

Công an huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lan (20 tuổi, quê xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

"Nữ quái” này là đồng phạm, đồng thời cũng là người tình của Phan Văn Tĩnh (25 tuổi, trú tại xóm Hậu Phú, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) - đã chém trọng thương một thiếu tá công an rồi nhảy lầu tử vong vào rạng sáng ngày 1/10.

Gây án, chém công an rồi nhảy lầu tử vong

Vụ việc xảy ra vào lúc 2h ngày 1/10 tại xóm Rộc, xã Hồng Quang (huyện Nam Trực, Nam Định). Thời điểm này, Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định nhận được tin báo của người dân phát hiện một người đột nhập vào khu dân cư trộm cắp tài sản.

Điều tra nhanh, công an xác định thủ phạm là Phan Văn Tĩnh (25 tuổi, trú tại xóm Hậu Phú, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực), là người nghiện hút, từng có tiền án, tiền sự. Lực lượng công an cùng với quần chúng đã phối hợp truy đuổi Tĩnh.

Bị truy đuổi, Tĩnh chạy vào nhà bà Lê Thị Lụa ở trong xóm Rộc và trèo lên mái nhà (nhà mái bằng 1 tầng), dùng dao và một đoạn sắt dài 85 cm cố thủ, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng và quần chúng truy đuổi.

Sau hơn 2 giờ vận động, thuyết phục Tĩnh bỏ hung khí xuống  quy hàng nhưng không nhận được sự hợp tác, lực lượng công an đã tìm cách trèo lên mái nhà tiếp cận.

Nguyễn Thị Lan bị bắt giữ.

Nguyễn Thị Lan bị bắt giữ.

Khi thiếu tá Vũ Thành Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đẩy cửa trèo lên thì bị Tĩnh vung dao chém một nhát chí mạng làm gãy xương và đứt gân ngón tay.

Lúc này Tĩnh bị tuột dao khỏi tay, mất vũ khí nên hắn bỏ chạy và liều mạng nhảy từ mái nhà tầng 1 xuống đất, bất tỉnh. Lập tức Tĩnh được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, đã tử vong vào chiều tối 2/10.

Nguyên nhân tử vong được xác định do chấn thương sọ não và gãy đốt sống cổ. Xét nghiệm mẫu máu cho thấy Phan Văn Tĩnh dương tính với chất ma túy.

Về thiếu tá Vũ Thành Nam, sau khi bị Tĩnh chém trọng thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để điều trị nối gân tay. Hiện các vết thương và sức khỏe thiếu tá Nam đã ổn định, qua cơn nguy kịch.

Lụy tình, phạm tội

Vụ án này đáng chú ý ở chỗ, dù Tĩnh đã tử vong, không còn bị xem xét trách nhiệm hình sự nhưng "cô bồ" của hắn ta là Nguyễn Thị Lan thì không thoát tội.

Lan bị bắt hôm 30/9 do đồng phạm với Tĩnh thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp taxi xảy ra trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua.

Tang vật của vụ án.

Tang vật của vụ án.

Theo hồ sơ của Công an huyện Nam Trực, Tĩnh là người chơi bời lêu lổng, đã từng bị TAND TP Nam Định xử phạt hơn hai năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2013. Sau khi ra tù, Tĩnh không về địa phương mà sống với Nguyễn Thị Lan tại các tỉnh phía Nam.

Cặp đôi “trai tứ chiếng, gái giang hồ” này không nghề nghiệp nhưng lại ăn chơi trác táng, nghiện hút nên chúng chọn cách kiếm tiền bằng con đường trộm, cướp.

Cách đây gần một tháng, Tĩnh dẫn người tình về Nam Định lang thang trong các nhà nghỉ và thực hiện hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản để tiêu xài. Tài liệu điều tra của công an xác định, đêm 24/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nam Trực nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh Trần Đắc Phi (23 tuổi, ở phường Ngô Quyền, TP Nam Định) bị cướp. Nạn nhân là lái xe của hãng taxi Mai Linh, bị một đôi nam nữ thuê xe đi từ thành phố Nam Định về huyện Nam Trực.

Khi đến địa phận thôn Ngưu Trì, xã Nam Cường (Nam Trực), họ đã dùng dao khống chế cướp đi của anh Phi một điện thoại iPhone 5 và hơn 500.000 đồng. Sau khi lấy được tài sản, cả hai trói anh Phi lại, nhét giẻ vào miệng và nhốt vào cốp xe.

Tiếp đó, vào hồi 23h30 hôm 25/9, Công an huyện Nam Trực tiếp tục nhận được tin báo của anh Nguyễn Thế Phương (37 tuổi, trú tại phường Trần Tế Xương, TP Nam Định) lái xe taxi hãng Sao Mai Group về việc bị một đôi nam nữ thuê xe taxi đi từ BigC Nam Định về huyện Nam Trực.

Khi đến xã Hồng Quang (huyện Nam Trực), họ cũng đã dùng dao khống chế, cướp tài sản. Lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý, anh Phương đã mở cửa thoát ra ngoài hô hoán người dân nên băng nhóm xuống xe bỏ trốn.

Ngày 30/9, thông qua nguồn tin trinh sát xác định Nguyễn Thị Lan đang ở nhà nghỉ Quang Vinh 1, xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực), công an huyện đã theo dõi và bắt được Lan vào lúc 23h20  cùng ngày. Qua đấu tranh khai thác, Lan thừa nhận cùng với Tĩnh gây ra hai vụ cướp xe taxi trên địa bàn.

Công an huyện Nam Trực đang tạm giữ Nguyễn Thị Lan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

Theo Zing.vn

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top