Chi phí thấp vẫn được hưởng dịch vụ y tế cao

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiến hành thanh lý và ký hợp đồng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2015.

Hiện nay các bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được thực hiện chuyển giao 12 gói kỹ thuật từ năm 2013 – 2020.

Đầu năm 2014, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã ký hợp đồng đào tạo và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật 2 gói: Chẩn đoán hình ảnh (chụp và phân tích kết quả chụp cắt lớp vi tính trong cấp cứu ngoại khoa) và phẫu thuật tiết niệu (kỹ thuật tán sỏi niệu quản qua nội soi ngược dòng). Sau 7 tháng chuyển giao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để thực hiện tốt các kỹ thuật trong 2 gói trên.

Sau khi kiểm tra, đánh giá kết quả 2 gói đã bàn giao, 2 đơn vị đã thanh lý hợp đồng và thống nhất các nội dung tiếp tục ký kết hợp đồng đào tạo và chuyển giao các gói công nghệ, kỹ thuật tiếp theo. Theo đó, từ nay đến năm 2015, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ đào tạo và chuyển giao công nghệ và kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh gồm 10 gói, trong đó 6 gói dành cho bác sỹ, 4 gói dành cho điều dưỡng như: Các kỹ thuật phẫu thuật ổ bụng, tim mạch và lồng ngực, gây mê hồi sức, nội soi can thiệp, phẫu thuật thần kinh; điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân sau mổ chấn thương và bệnh nhân tiêu hóa, tiết niệu.

Từ nay đến hết năm 2014,140 bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức sẽ chuyển giao 10 gói kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành ngoại khoa cho 7 bệnh viện vệ tinh là: Bệnh viện Đa khoa Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình và Ninh Bình.

Nhằm giải quyết tình trạng quá tải, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành xây dựng thí điểm bệnh viện vệ tinh và thực hiện thành công tại 6 bệnh viện là Bệnh viện Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện Thanh Hóa, Bắc Ninh, Việt Tiệp (Hải Phòng), Nam Định và Phú Thọ.

Đến nay, Đề án Bệnh viện vệ tinh đã được mở rộng và có 45 bệnh viện trong cả nước tham gia, do đó, bên cạnh việc yêu cầu các cán bộ đi chuyển giao làm việc nghiêm túc, hiệu quả, giúp bệnh viện tuyến dưới thực hiện thuần thục kỹ thuật, các cán bộ y tế Bệnh viện Hữa nghị Việt Đức còn giúp các bệnh viện tuyến dưới về công tác chăm sóc bệnh nhân, kỹ thuật rửa tay, chống nhiễm khuẩn…

Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Cao Hưng Thái cho biết: Đây là hiệu quả rõ nét trong công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa của Bệnh viện Hữa nghị Việt Đức. Việc chuyển giao 10 gói kỹ thuật sẽ giúp người dân 7 tỉnh được hưởng dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí thấp và không phải lên tuyến trên. Đặc biệt, việc chuyển giao kỹ thuật góp phần giúp Bệnh viện Hữa nghị Việt Đức giảm quá tải, tập trung vào phát triển kỹ thuật cao như ghép tạng và phát triển các kỹ thuật ngoại khoa khác.

Long Bình

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.