Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chợ Nhà Xanh Hà Nội chìm trong khói lửa

Thứ hai, 11:07 16/12/2013 | Xã hội

Biển lửa bùng lên trong khu chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, Hà Nội) sáng 16/12 bất chấp cơn mưa kéo dài từ chiều qua. Khoảng 20 ki ốt đã bị thiêu rụi trước khi ngọn lửa cơ bản được khống chế lúc 9h.

Theo người dân tại hiện trường, đám cháy bùng lên lúc hơn 7h sáng nay tại khu vực bày bán quần áo của chợ Nhà Xanh và lan ra rất nhanh. Theo anh Nguyễn Hưng, một tiểu thương có ki ốt kinh doanh trong chợ, đám cháy xảy ra lúc sáng sớm khi các gian hàng vẫn chưa mở.

Lực lượng cứu hỏa vừa dập lửa vừa dùng búa, kìm phá khỏa nhiều gian hàng để kéo, bới hàng hóa, đặc biệt là các loại quần áo ra khỏi khu vực cháy. Trước đó, ngay khi phát hiện đám cháy, một số chiến sĩ quân đội ở gần khu vực chợ đã lao vào khống chế đám cháy và di chuyển hàng hóa. Cơn mưa từ chiều qua do ảnh hưởng của gió mùa cũng không đủ để cản ngọn lửa.

Chợ Nhà Xanh Hà Nội chìm trong khói lửa 1
Đám cháy bùng lên lúc hơn 7h sáng nay.
Chợ Nhà Xanh Hà Nội chìm trong khói lửa 2
Đến lúc này, gần 20 ki ốt - mỗi ki ốt rộng khoảng 10m2 - đã bị thiêu rụi.

Tới 8h30, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào trung tâm vùng cháy và các ki ốt lân cận để khống chế ngọn lửa. Khoảng nửa tiếng sau đó, ngọn lửa trong chợ cơ bản được khống chế.

Theo thượng tá Tô Mạnh Thắng, Phó phòng hướng dẫn Phòng cháy chữa cháy (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội), lúc 6h40 sáng nay, nhận được tin báo cháy tại khu vực chợ Nhà Xanh, sở đã điều 9 xe chữa cháy và 200 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường. Nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn vẫn đang được làm rõ, tuy nhiên theo nhận định nhiều khả năng là do chập điện.

Chợ Nhà Xanh Hà Nội chìm trong khói lửa 3
Một tiểu thương hơn 40 tuổi bất tỉnh khi biết tin gian hàng của mình bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Biết tin có cháy, tiểu thương kéo đến mỗi lúc một đông và nhiều người, bất chấp nguy hiểm lao vào khu vực khói mù mịt để di chuyển hàng hóa. Đứng theo dõi lực lượng chức năng không chế ngọn lửa, mẹ con cô Tô Thị Nga bật khóc. Cô cho biết, để chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán sắp tới, cô cùng với các tiểu thương đã nhập rất nhiều hàng hóa, đặc biệt là quần áo. Tới khoảng 8 giờ sáng nay, gia đình cô mới biết tin chợ Nhà Xanh đang cháy lớn. Chạy vội tới nơi thì gần như toàn bộ hàng hóa, trị giá khoảng 500 triệu đồng đã cháy rụi.

Một tiểu thương khác, nhà ở khu vực ga Hà Nội, có hai ki ốt kinh doanh quần áo và giày dép trong chợ cho biết cũng vừa nhập khoảng 800 triệu tiền hàng về để bán Tết. Giống như trường hợp của cô Nga, khi biết tin cháy chợ, chạy lên đến nơi thì gần như không còn gì sót lại. Nhiều người khác, tiếc của đã gào khóc, thậm chí có người bất tỉnh và được xe cứu thương đưa đi cấp cứu.

Theo thống kê, có khoảng 32 gian hàng bị cháy trong vụ hỏa hoạn. Hiện khói đã tan hết, nhưng khu vực xung quanh chợ tiếp tục bị phong tỏa để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Chợ Nhà Xanh nằm xen kẽ giữa các trung tâm, xí nghiệp sửa chữa và kinh doanh ô tô. Chợ chủ yếu phục vụ đối tượng sinh viên của các trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy. Khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, đặc biệt là chiều tối.

Theo Bá Đô (VnExpress.net)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top