Choáng váng vì nắng nóng gay gắt giữa mùa thu

| Xã hội

Nắng nóng, ngột ngạt, liên tục mất điện, người người chen nhau từng bóng mát… Giữa mùa thu mà thời tiết tại Hà Nội lại khắc nghiệt như giữa mùa hè, khiến người dân mệt mỏi, kiệt sức.

 
Nắng nóng, ngột ngạt giữa mùa thu
 
Theo quy luật hàng năm, tháng 7 âm lịch là tháng ngâu, sẽ có mưa nhiều, trời bắt đầu sang thu với không khí dịu mát. Vậy mà năm nay, trái ngược hẳn với quy luật đó, giữa tháng ngâu nhưng các tỉnh phía Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng không một hạt mưa, thời tiết nắng nóng, oi bức như đang giữa mùa hè.
 

Giữa mùa thu nhưng thời tiết Hà Nội có những ngày nắng nóng hơn mùa hè.


Người Hà Nội mệt mỏi vì nắng nóng kéo dài. Tại trung tâm Hà Nội, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 35 độ C, thời tiết oi bức, ngột ngạt khiến sinh hoạt của người dân có nhiều xáo trộn.
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, dưới cái nắng nóng như đổ lửa, không ít người tỏ vẻ ái ngại khi đi ra ngoài và chỉ ra ngoài khi có công việc không thể trì hoãn. Trong những ngày nắng gay gắt, nhiều người chuyển sang đi xe buýt cho “lành”. Anh Nam (ở quận Ba Đình) nhăn mặt: “Nắng nóng, oi bức kinh khủng! Tháng ngâu mà chả có mưa gì cả, so với năm ngoái thì thời tiết năm nay quá khắc nghiệt”.

Ở ngoài đường, khổ nhất là khi đứng chờ đèn đỏ, tại nhiều giao lộ, đồng hồ đếm ngược điểm đèn đỏ trên 50 giây trong khi đó thời gian đèn xanh chỉ khoảng hơn 20 giây khiến người người phải chen nhau từng bóng mát.
 
Đối phó với thời tiết khắc nghiệt, các thiết bị điện lạnh được sử dụng hết công suất dẫn tới tình trạng điện quá tải, hiện tượng nhảy át tô mát xảy ra khiến nhiều khu dân cư liên tục bị mất điện. Đơn cử như ở phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ), phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm)… thường xuyên bị mất điện vào buổi tối, sáng sớm. Chị Huyền (ở xóm 5, xã Cổ Nhuế) ngán ngẩm: “Nhà tôi bị mất điện từ tối qua (7/9) đến chiều nay vẫn chưa có. Nước phải đi xin, cơm phải nấu bếp ga, nói chung là những sinh hoạt trong nhà bị xáo trộn nhiều…”.
 

Ở ngoài đường, người Hà Nội chen nhau từng bóng mát.

 
Nắng nóng bất thường không chỉ dẫn tới các hệ lụy như ngột ngạt, mất điện thường xuyên, làm đảo lộn sinh hoạt hàng ngày của người dân mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Chị Minh (ở Yên Hòa, Cầu Giấy) cho biết con chị mấy hôm nay cứ hâm hấp nóng và sổ mũi, đưa đi khám thì bác sỹ nói nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng quá.
 
Sang thu, quần áo mùa hè vẫn bán chạy
 
Đã qua hè nhưng do thời tiết nắng nóng bất thường nên người dân Hà Nội vẫn chưa có nhu cầu mua sắm quần áo mùa. Trên thị trường, quần áo mùa thu vẫn chưa khởi động.
 
Tại 3 tuyến phố buôn bán nổi tiếng của Hà Nội là Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào hàng ngày nhộn nhịp không khí mua bán, nhưng quần áo mùa hè vẫn là mặt hàng bán buôn, bán lẻ chủ yếu của các tiểu thương ở đây.
 

Trên thị trường, quần áo mùa hè vẫn bán chạy.

 
Chị Trang (chủ một cửa hàng bán buôn, bán lẻ quần áo ở Hàng Đào) cho biết do trời nắng nóng nên khách vẫn mua nhiều quần áo mùa hè. Hàng quần áo thu chưa được nhiều người hỏi mua, chủ hàng vẫn chỉ bầy cho có chứ chưa vội nhập nhiều hàng về. Trong các siêu thị lượng người mua quần áo mùa thu hầu như không có, một số mẫu quần áo mát mùa hè vẫn là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.

Được biết, hiện tượng thời tiết khắc nghiệt giữa mùa thu là do tác động trực tiếp của hiện tượng thời tiết El Nino và vấn đề biến đổi khí hậu. Việt Nam sẽ phải chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trong các tháng 9, 10, 11 và có thể kéo dài đến hết năm nay, nhiệt độ trên toàn quốc sẽ tăng lên, đặc biệt tại miền Bắc.
 
Theo Dân trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.