Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ động tránh thai, tròn vai thiên chức

Thứ sáu, 09:37 18/09/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Phòng tránh thai an toàn giúp phụ nữ chủ động trong việc sinh con; tránh các tai biến sản khoa và bệnh lây truyền qua đường tình dục đồng thời nâng cao chất lượng sống của mỗi gia đình.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm, có khoảng 85 triệu ca có thai ngoài ý muốn; 56 triệu ca phá thai, trong đó, có tới 25 triệu ca phá thai không an toàn. Chi phí điều trị hàng năm do phá thai không an toàn được ước tính là 553 triệu đô la Mỹ.

Tại Việt Nam, vẫn có 250 - 300 nghìn ca phá thai mỗi năm được thông báo chính thức. Kết quả Điều tra biến động dân số và KHHGĐ ngày 1/4/2016 của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ tuổi 15 - 49 đang có chồng thì có 62 ca là mang thai ngoài ý muốn.

Chủ động tránh thai, tròn vai thiên chức - Ảnh 1.

Chị em phụ nữ cần phòng tránh thai an toàn vì lợi ích của chính mình và cộng đồng

Nguyên nhân mang thai ngoài ý muốn được biết là do không áp dụng biện pháp tránh thai; do thất bại của các biện pháp tránh thai (sử dụng không đúng cách, sử dụng các biện pháp tránh thai truyền thống kém hiệu quả) và do nhu cầu không được đáp ứng - có nhu cầu KHHGĐ nhưng không được cung cấp biện pháp tránh thai, không tiếp cận được dịch vụ.

Phá thai không an toàn khiến phụ nữ gặp nhiều tai biến, hậu quả xấu về sức khỏe sinh sản như vô sinh (do tắc dính buồng tử cung, vòi trứng), chửa ngoài dạ con, băng huyết, sót rau, thủng tử cung, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Trên cơ sở đó, ngày 26/9/2007, với sự liên minh của 11 tổ chức phi chính phủ và các Hiệp hội Khoa học và Y khoa quốc tế quan tâm đến sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản đã thống nhất phát động lấy ngày 26/9 hàng năm là Ngày Tránh thai thế giới, lần đầu tiên được tổ chức năm 2007 tại châu Âu.

Ngày Tránh thai thế giới có ý nghĩa như một Chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người đều có thể chủ động hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), phòng tránh thai an toàn mang lại rất nhiều lợi ích như: Giúp phụ nữ chủ động trong việc sinh đẻ của mình như chủ động trong thời gian sinh đẻ, khoảng cách sinh và số lượng con sinh ra; tránh được những tai biến sản khoa và không bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bên cạnh đó, phòng tránh thai giúp mỗi gia đình có đủ 2 con, không sinh quá nhiều. Từ đó, có điều kiện để chăm sóc, giáo dục con cái tốt hơn, nâng cao đời sống, kinh tế của mỗi gia đình.

Chủ động tránh thai, tròn vai thiên chức - Ảnh 2.

Các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Chương trình "Là phụ nữ, tôi chọn sống chủ động"

Thời gian qua, Tổng cục DS-KHHGĐ đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc nâng cao nhận thức của người dân về phòng tránh thai an toàn, trong đó, Chương trình "Là phụ nữ, tôi chọn sống chủ động" do Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty Bayer Việt Nam thực hiện đã đạt được rất nhiều kết quả đáng khích lệ.

Từ tháng 10/2016 đến nay, Chương trình đã tiếp cận đến khoảng 40 triệu chị em phụ nữ trên cả nước với 2 hình thức tuyên truyền chủ yếu là: Chuỗi Hội thảo tại 19 địa phương và các kênh truyền thông trực tuyến để tăng sự tương tác với các chị em trên khắp mọi nơi.

Năm 2017, Chương trình đã tổ chức liên tiếp 12 Hội nghị chuyên đề phổ cập kiến thức phòng tránh thai tại 12 tỉnh thành với hơn 1.200 chị em tham gia. Tiếp đó, đến năm 2018, Chương trình tiếp tục tổ chức thêm 15 buổi Hội thảo, hơn 1.500 chị em phụ nữ đã được phổ biến về kiến thức tránh thai an toàn. 

Năm 2018, Đoàn Thanh niên với vai trò là đơn vị kế thừa đã tích cực hưởng ứng và tham gia vào Chương trình. Tuy là một "chiến binh" mới nhưng đã nhanh chóng tạo nên một mảnh ghép hoàn chỉnh để đảm bảo Chương trình không chỉ được lan tỏa sâu rộng đến mọi vùng miền trên cả nước mà còn giúp giới trẻ trang bị từ rất sớm các kiến thức tránh thai an toàn và hiệu quả. 

Chủ động tránh thai, tròn vai thiên chức - Ảnh 3.

Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phòng tránh thai an toàn

Đến nay, Chương trình đã được tổ chức tại 17 trường Đại học trên cả nước và thu hút hơn 5.534 sinh viên cùng tham gia, hưởng ứng. Trong đó, Đại học Tây Đô là trường có số lượng sinh viên tham gia cao nhất với hơn 3.500 sinh viên.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Chương trình, các cuộc thi online "Hiểu về tránh thai"; "Cùng viết câu chuyện truyền cảm hứng"; "Sinh viên sống chủ động" được tổ chức trên website: www.phunusongchudong.suckhoegiadinh.com.vn đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trên cả nước với hơn 428 nghìn chị em phụ nữ tham gia. Tính đến tháng 4/2019 đã có hơn 500 bài viết truyền cảm hứng được gửi về chương trình và có hơn 100 bài dự thi đạt giải thưởng.

Ngoài ra, thông qua cổng thông tin trực tuyến của Chương trình, hơn 600 câu hỏi của chị em phụ nữ về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai đã được giải đáp; thông điệp "Chủ động tránh thai, tròn vai thiên chức" được lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Fanpage "Phụ nữ sống chủ động" và "Sinh viên sống chủ động" của Chương trình đã nhận được hơn 162.000 người theo dõi tương tác thường xuyên.

Với những thành công trên, cùng với cam kết đồng hành của công ty TNHH Bayer Việt Nam, thời gian tới, Tổng cục DS-KHHGĐ và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục xây dựng thực hiện Chương trình góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phòng tránh thai an toàn.

Nhân kỷ niệm lần thứ 12, Ngày Tránh thai thế giới 26/9 năm nay, Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và công ty TNHH Bayer tổ chức Hội thảo Hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới với chủ đề "Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai" nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng về nguyên nhân của việc mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, lợi ích của việc tránh thai cũng như kêu gọi sự quan tâm và nhiều nỗ lực hơn nữa từ các cơ quan có liên quan đặc biệt là cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ.

Sự kiện ý nghĩa này được tổ chức ngày 23/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội với sự tham gia của trên 500 đại biểu bao gồm: Lãnh đạo Bộ Y tế, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đại diện 10 Bộ, ngành đoàn thể Trung ương, các Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP, đại diện cán bộ làm công tác dân số, chị em phụ nữ và sinh viên.

Mai Thùy

Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai

3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai

Dân số và phát triển - 9 giờ trước

Nhận biết các yếu tố nguy cơ và thực hiện các bước phòng ngừa có thể giúp phụ nữ mang thai giảm thiểu nguy cơ mắc viêm đường tiết niệu, đảm bảo sức khỏe trong suốt thai kỳ.

Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư vú trong đó có ảnh hưởng của hormone nữ estrogen. Mối liên hệ này là gì và những phụ nữ nào có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi yếu tố này?

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Ung thư vú càng được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh AI có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Việc phát hiện và điều trị ung thư vú ngay từ giai đoạn đầu được xem là 'chìa khóa vàng' giúp bệnh nhân có cơ hội đạt được tỷ lệ sống sót cao nhất, giảm thiểu rủi ro tái phát và một tương lai khỏe mạnh.

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Hiếm muộn sau 4 năm cưới nhau, anh Hoàng chưa từng nghĩ mình vô sinh do dị tật bẩm sinh, phải điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để được làm bố.

Hy Hữu: Thai phụ 27 tuổi phát hiện bệnh lý hiếm gặp trong lần làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT)

Hy Hữu: Thai phụ 27 tuổi phát hiện bệnh lý hiếm gặp trong lần làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT)

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Kết quả NIPT cho thấy bất thường về số lượng nhiễm sắc thể giới tính, với nguy cơ cao gây hội chứng Monosomy X (XO) - một dạng bệnh lý di truyền hiếm gặp.

Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật Bản

Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật Bản

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau 3 năm triển khai tại địa bàn An Lão, Hải Phòng, Dự án "Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama" được JICA và Bộ Y tế đánh giá cao, có khả năng nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới.

Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứng

Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi chưa dậy thì, đây là yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm.

Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng cao

Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng cao

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Giữa mưa lũ sạt lở, hai y sĩ ở xã miền núi của Đà Nẵng đã vượt hơn 5km đường rừng đến nhà dân đỡ đẻ, giúp mẹ con sản phụ an toàn giữa thiên tai.

Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặp

Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặp

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả siêu âm chuyên sâu xác định song thai khác vị trí – một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng.

Top