Chú rể tương lai phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối: Bác sĩ khuyến cáo vạn lần không được bỏ qua dấu hiệu này
Bác sĩ Vương Bình, trưởng Khoa Phẫu thuật tuyến giáp của Bệnh viện thứ 2 tỉnh Chiết Giang cho biết, gần đây bác sĩ đã tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhân nam bị ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối, đặc biệt một người là chú rể tương lai.
Chú rể tương lai 26 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối
Tiểu Thẩm năm nay 26 tuổi, hơn một tháng nay, anh phát hiện cổ mình thô ráp và xuất hiện một cục tròn to. Vì chuẩn bị làm đám cưới, lại lo lắng sức khỏe có vấn đề, nên Tiểu Thẩm lập tức đến Khoa phẫu thuật tuyến giáp của Bệnh viện thứ 2 tỉnh Chiết Giang kiểm tra.
Kết quả cho thấy, tuyến giáp trạng của Tiểu Thẩm đã bị tổn thương nặng, có rất nhiều cục u, kết quả chích để xét nghiệm cho thấy đây là khối u ác tính và đã di căn đến phần cổ, nó thuộc loại ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối (T4N1Mx).
Tuyến giáp trạng của Tiểu Thẩm đã bị tổn thương nặng, có rất nhiều cục u, kết quả chích để xét nghiệm cho thấy đây là khối u ác tính.
Trên báo cáo kiểm tra của Tiểu Thẩm, các cục u tuyến giáp đã biểu hiện từ sớm. Khi đó, cần phải chuyến đến các bác sĩ chuyên khoa để theo dõi, tuy nhiên Tiểu Thấm không quan tâm đến điều này. Tiểu Thấm còn nói: "Bên cạnh tôi có rất nhiều ngưới có các cục u tuyến giáp, tôi thấy họ đều vẫn rất ổn. Công việc quá bận, nên tôi không để ý nhiều".
Cho đến một năm trước, các cục u cứ lớn dần lên, làm cho giọng nói của Tiểu Thẩm khàn khàn, đau cổ họng, và tình trạng đau cổ họng càng ngày càng nghiêm trọng, cổ ngày một to hơn. Tuy nhiên Tiểu Thấm cũng không xem xét đến vấn đề này là các khối u ác tính, cảm thấy chỉ là bản thân mình béo lên, do đó cổ cũng to hơn.
Nhìn vào báo cáo, Tiểu Thẩm nói trong sự hối hận: "Thì ra các khối u này là ung thư".
Cuộc phẫu thuật của Tiểu Thẩm được thực hiện trong 10 giờ. Tại sao lại lâu như vậy?
Bác sĩ Vương Bình nói: "Vì khối u của Tiểu Thẩm vô cùng lớn, các tế bào ung thư thư đã thâm nhập vào dây thần kinh thanh quản, và các hạch bạch huyết ở 2 bên cổ đã bị di căn, hơn nữa các hạch bạch huyết di căn liên quan đến các mạch máu lớn ở cổ. Ngoài ra, bởi vì phải đồng thời phẫu thuật 2 bên cổ, nhất định phải bảo đảm an toàn cho khí quản, vì vậy, sau khi phấu thuật sẽ ảnh hưởng đến khả năng nói của Tiểu Thấm".
Cho đến một năm trước, các cục u cứ lớn dần lên, làm cho giọng nói của Tiểu Thẩm khàn khàn, đau cổ họng, và tình trạng đau cổ họng càng ngày càng nghiêm trọng.
"Rốt cuộc thì ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối cũng sẽ thay đổi vị trí, sau này rất có khả năng bị tái phát, chất lượng cuộc sống rất kém". Bác sĩ Vương Bình nói.
Tại sao tình trạng của Tiểu Thấm lại nghiêm trọng thế?
Bác sĩ Vương Bình giải thích: "Có 80% ung thư tuyến giáp là ung thư biểu mô nhú, chúng phát triển tương đối chậm, chúng được gọi là "ung thư tính trơ". Ung thư tuyến giáp của Tiểu Thẩm có tính phân hóa, mức độ ác tính tương đối thấp, nhưng cũng có thể xâm lấn cục bộ và thay đổi vị trí tương đối xa, trên lâm sàng hạch bạch huyết ở cổ di căn phổ biến nhất".
Ung thư tuyến giáp có tính phân hòa từ một tế bào ung thư phát triển thành cục u ác tính và được tìm thấy trong kỹ thuật chẩn đoán lâm sàng, cần phải mất thời gian 5 năm. Điều này cho thấy, 5 năm trước, Tiểu Thẩm đã bị ung thư cách đây 5 năm.
Có 80% ung thư tuyến giáp là ung thư biểu mô nhú, chúng phát triển tương đối chậm, chúng được gọi là "ung thư tính trơ"
Nếu Tiểu Thẩm kiểm tra sức khỏe phát hiện những cảnh báo. Khi tìm thấy các cục u, nếu cố gằng tìm các bác sĩ chuyên khoa để được điều trị y tế sớm, cục u sẽ không phát triển lớn như vậy, cũng không phát sinh các hạch bạch huyết di căn, xâm lấn phần yết hầu, điều trị và tiên lượng tốt thì khả năng khỏi bệnh rất cao.
Bác sĩ Vương Bình cũng nhắc nhở mọi người, vạn lần không được xem nhẹ những nốt sần trên tuyến giáp, sau khi làm các xét nghiệm, phát hiện nốt sần tuyến giáp, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa tuyến giáp để tiến hành kiểm tra và theo dõi tình hình.
Các triệu chứng khác của ung thư tuyến giáp
Ung thư tuyến giáp thường tiến triển âm thầm, nhất là ung thư tuyến giáp thể nhú. Một số triệu chứng ung thư tuyến giáp có thể bao gồm:
1. Triệu chứng sớm
- Bệnh nhân phát hiện có 1 hay nhiều u tuyến giáp. Khối u đa phần có đặc điểm là: u cứng, có bờ rõ, bề mặt ngoài nhẵn hoặc gồ ghề, chuyển động theo nhịp nuốt.
- Có một số trường hợp bệnh nhân phát hiện hạch ở cổ xuất hiện trước, các hạch thường nhỏ, mềm, di động và cùng bên với khối u.
2. Triệu chứng muộn
Khi khối u lớn, bệnh nhân thường có biểu hiện:
- Khối u to, rắn, cố định trước cổ
- Khàn tiếng, khó thở
- Khó nuốt, nuốt vướng do u chèn ép
- Da vùng cổ có thể bị thâm hoặc sùi loét, chảy máu...
Các khối u tuyến giáp rất phổ biến và thường là vô hại. Nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào nói trên, hãy làm theo lời khuyên của Lorna Nickson Brown là đến gặp bác sĩ của bạn.
Theo Helino
Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro
Bệnh thường gặp - 1 giờ trướcGĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.
33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người trẻ mắc phải
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Tăng cân nhanh, thường xuyên thèm đồ ngọt, anh B.Đ.A không ngờ bản thân đang mắc cùng lúc 5 bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm.
Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?
Sống khỏe - 12 giờ trướcĂn trứng mỗi ngày giúp cung cấp protein, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ não bộ, thị lực. Tuy nhiên, liệu ăn 2 quả trứng có thực sự tốt và mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn ăn 1 quả?
3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quả
Sống khỏe - 12 giờ trướcTìm hiểu 3 khung giờ vàng để nước tía tô phát huy hết giá trị, giúp điều hòa khí cơ, xoa dịu mẩn ngứa và làm sạch độc tố bên trong.
Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Một số nguyên nhân gây ung thư như tuổi tác hay di truyền không thể thay đổi, nhưng chế độ ăn uống hàng ngày lại có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.
Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốt
Sống khỏe - 23 giờ trướcCó thể bạn đang âm thầm “nuôi lớn” các tế bào ung thư khi ăn sáng theo 4 kiểu dưới đây trong thời gian dài mà không hay.
Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào
Sống khỏe - 1 ngày trướcKhông giống như đau gan và cổ trướng của bệnh gan giai đoạn cuối, ngứa da là một trong số ít những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của xơ gan, nhưng lại dễ bị công chúng bỏ qua nhất.
Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các chuyên gia y học thể thao, chơi pickleball việc khởi động không đầy đủ, sai kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chấn thương ở đầu gối, cổ chân, vai, tay và cột sống.
Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ này
Sống khỏe - 1 ngày trướcTheo tổ chức Cancer Research UK, khoảng 4 trong 10 ca ung thư có thể phòng ngừa được thông qua thay đổi lối sống.
Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyên gia cho biết chỉ với 2 cách kiểm tra đơn giản tại nhà, bạn có thể phát hiện cơ thể đang mất nước, đặc biệt là ở người lớn tuổi.
4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ
Sống khỏeGĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.