Chủ tịch Công ty Z Holding sản xuất sữa Hiup giả bị bắt, BTV Quang Minh nói 'bị lừa'

| Câu chuyện văn hóa

Trước thông tin chủ tịch Công ty Z Holding sản xuất sữa bột Hiup bị bắt tạm giam và khởi tố, BTV Quang Minh đăng đàn nói mình bị lừa.

Tối 19/6, VietNamNet đưa tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam với ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Z Holding với “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định, “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” - sữa non tăng chiều cao được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại (420 gram, 650 gram và 800 gram) và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025 không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm".

Trước thông tin gây xôn xao, BTV Quang Minh - người từng bị xử phạt vì quảng cáo sản phẩm sữa nói trên phản hồi trên trang cá nhân: "Tôi đã bị lừa và tôi chọn lên tiếng. Tôi đã từng nhận lời quảng bá cho sản phẩm này và thấy cần lên tiếng rõ ràng, minh bạch".

Theo đó, trước đây, anh hợp tác với Công ty Z Holding dựa trên các giấy tờ pháp lý, giấy chứng nhận đạt chuẩn được doanh nghiệp này cung cấp.

Chủ tịch Công ty Z Holding sản xuất sữa Hiup giả bị bắt, BTV Quang Minh nói 'bị lừa' - Ảnh 1.

BTV Quang Minh cho rằng bị Công ty Z Holding lừa nên khởi kiện. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bị phạt hành chính vì quảng cáo lố, Quang Minh yêu cầu công ty này không tiếp tục sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo đồng thời nhờ cơ quan chức năng làm việc, xác minh sản phẩm.

"Tôi vẫn nhận được tờ kết quả kiểm nghiệm chất lượng từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội gửi đi ngày 27/5 với xác nhận được lưu thông", BTV viết.

Quang Minh nói thêm công việc quảng cáo được thực hiện theo kịch bản của công ty này kèm hợp đồng có điều khoản trách nhiệm rõ ràng.

Anh nhấn mạnh: "Tôi không sản xuất, phân phối hay kiểm nghiệm. Tôi là người nhận quảng cáo trên cơ sở tin tưởng vào giấy tờ hợp pháp do doanh nghiệp đưa ra và các con tôi trải nghiệm trong thời gian dài. Tôi không né tránh và đang làm việc cùng luật sư để khởi kiện công ty về hành vi lừa dối. Tôi sẽ làm đến cùng để bảo vệ danh dự cá nhân và để không ai còn trở thành nạn nhân của các nhãn hàng bẩn trong những vụ việc tương tự".

Trước đó, BTV Quang Minh, MC Vân Hugo bị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phạt hành chính vì sai phạm trong hoạt động quảng cáo. Cụ thể, Quang Minh bị phạt 37,5 triệu đồng còn Vân Hugo là 70 triệu đồng.

Vì sao Tuấn Việt diễn tốt nhưng khán giả vẫn tranh cãi, "dọa" bỏ xem "Mặt trời lạnh"?Vì sao Tuấn Việt diễn tốt nhưng khán giả vẫn tranh cãi, 'dọa' bỏ xem 'Mặt trời lạnh'?

GĐXH - Diễn viên Tuấn Việt đang gây nhiều tranh cãi với nhân vật Tuấn Trần trong "Mặt trời lạnh", không ít khán giả ngán ngẩm, dọa bỏ xem phim.

"Mặt trời lạnh" tập mới nhất: Hé lộ bí mật động trời của gia đình thiếu gia Sơn Dương'Mặt trời lạnh' tập mới nhất: Hé lộ bí mật động trời của gia đình thiếu gia Sơn Dương

GĐXH - Sự ra đi bất ngờ của Hoàng Hạc - anh trai Sơn Dương đã khiến gia đình lầm vào cảnh rạn nứt trong nhiều năm.

"Dịu dàng màu nắng" mới nhất (tập 14): Lan Anh chấn chỉnh dàn nhân viên nhiều chuyện, Nam quan tâm quá mức tới Bắc'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 14): Lan Anh chấn chỉnh dàn nhân viên nhiều chuyện, Nam quan tâm quá mức tới Bắc

GĐXH - Ngày đầu tiên đến tiếp quản cơ sở mới, Lan Anh đã nghe những lời bàn tán về chuyện cô cặp bồ nên quyết "xử đẹp" dàn nhân viên nhiều chuyện.

Ý kiến của bạn
Đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang: Ba người con sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu

Đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang: Ba người con sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Đêm nhạc "Phú Quang – Còn mãi một tình yêu" sẽ kể câu chuyện dưới góc độ rất khác: Chân dung người cha qua tình yêu của các con. "Các con mới là nhân vật chính mà khán giả cần nhìn thấy. Đêm nhạc cũng là lần đầu tiên cả 3 người con cùng xuất hiện", đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.