Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia lý giải thời tiết miền Bắc đang nắng bỏng rát 40 độ C lại mát mẻ lạ thường

Thứ ba, 15:52 03/06/2025 | Đời sống

GĐXH - Thời tiết miền Bắc có sự biến động liên tục trong thời gian gần đây, lúc nắng gắt trên 40 độ rồi lại mát mẻ lạ thường. Chuyên gia khí tượng đã lý giải về hình thái thời tiết này.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối và đêm qua (2/6), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, thậm chí 70mm. Riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trước khi đón những cơn mưa giải nhiệt, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trên VTC News, ông Nguyễn Hồng Sinh - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Hải Phòng đã có những nhận định về hình thái thời tiết miền Bắc đang nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ sau đó lại mát mẻ lạ thường.

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng không khí lạnhĐiểm danh những nơi sẽ có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng không khí lạnh

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió trên cao, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại mưa diện rộng. Có nơi mưa rất to trên 180mm.

Chuyên gia lý giải thời tiết miền Bắc đang nắng bỏng rát 40 độ C lại mát mẻ lạ thường - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết miền Bắc sẽ có mưa dông diện rộng. Ảnh minh họa: Vietnam+

Theo ông Sinh, nguyên nhân của đợt nắng nóng đột ngột này là do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, kết hợp với hiệu ứng phơn, khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Sau đó, nhiệt độ miền Bắc đột ngột giảm gần 10°C sau khi đón mưa dông diện rộng, tình trạng nắng nóng tạm chấm dứt. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 32-34°C, các khu vực khác phổ biến 31-34°C, có nơi trên 34°C, một số khu vực vùng núi về mức 30°C.

"Thời tiết mát lạ thường và mưa lớn cực đoan là do vùng áp thấp phía Tây năm nay hoạt động yếu hơn. Thêm vào đó, rãnh áp thấp từ phía Bắc xuất hiện thường xuyên hơn so với mọi năm. Thực tế, cứ vài ngày rãnh này lại di chuyển xuống khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa và nền nhiệt thấp. Đồng thời, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn so với bình thường do sự biến động bất thường của cấu trúc gió…", chuyên gia khí tượng cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết) cho biết, năm nay, thời gian nóng khác năm 2024. Theo đó, dự báo nắng nóng gay gắt tập trung vào các tháng 6, 7, 8 thay vì tháng 4, 5 như năm ngoái.

Trong đó, nắng nóng ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc số đợt ít hơn, chỉ khoảng 2-4 đợt; khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiều hơn, khoảng 4-6 đợt và ở khu vực Trung Bộ 6-8 đợt.

Đặc biệt, trong năm 2025, mức độ nắng nóng sẽ không gay gắt bằng 2024; tuy nhiên vẫn có những điểm ở vùng núi phía Tây khu vực Trung Bộ nhiệt độ có thể lên đến 41-42 độ.

Cũng trong năm này, các đợt nắng nóng thường kéo dài khoảng 3-5 ngày ở Bắc Bộ và 4-7 ngày ở Trung Bộ.

Về mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bắt đầu từ tháng 6 kéo dài đến khoảng tháng 8. Đợt mưa của năm 2025 cũng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, tức là có hơn 20 đợt từ nay đến hết năm.

Các chuyên gia khí tượng đánh giá, năm 2025, ENSO trung tính không đồng nghĩa với thời tiết "ôn hòa" hay "ổn định". Trong bối cảnh khí hậu toàn cầu biến đổi, có thể xảy ra hiện tượng mát mẻ bất thường và mưa cực đoan, thậm chí còn khó lường hơn El Nino hay La Nina.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên các nguồn chính thống để chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Sau khi ly hôn, nhiều người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong một gia đình tại phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Người đăng tải clip tố cáo người cô ruột cùng con trai đã hành hung vợ mình và chị vợ khiến cả hai phải nhập viện.

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.

Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Top