Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo đi bán bánh rán, làm ô sin

Thứ sáu, 17:00 04/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Không chọn con đường ra chợ kiếm sống, nhiều giáo viên mầm non đã chấp nhận làm công nhân vệ sinh, làm ô sin...

 
Cô giáo đi bán bánh rán, làm ô sin 1
Cả đời gắn bó với ngành giáo dục, giờ cô giáo Viền (trái)
đành phải ra chợ bán bánh rán kiếm sống.
 
Việc nhiều giáo viên mầm non huyện Mê Linh dành trọn cả đời cho ngành giáo dục địa phương nhưng khi về hưu lại không được hưởng lương hưu là một nghịch lý đang gây bức xúc trong dư luận. Để tìm lời giải cho “bài toán” này, PV GĐ&XH đã tìm gặp những cán bộ có trách nhiệm nhưng đều nhận được cái lắc đầu…
 
Về hưu phải ra chợ,  bế con thuê

Trong số báo 154 (ngày 24/12), GĐ&XH phản ánh, trong đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, 34 giáo viên mầm non huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, sau gần 40 năm công tác trong ngành giáo dục, khi làm các thủ tục về hưu thì họ phát hiện mình không được hưởng chế độ hưu trí. Lý do được nêu ra là các giáo viên này không đủ thời gian tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH). 

Điều đáng nói, những giáo viên này đều có thâm niên công tác liên tục từ 28-40 năm nhưng họ lại mới chỉ được đóng bảo hiểm từ năm 2002. Do chỉ tham gia đóng bảo hiểm được trên dưới 10 năm nên họ đều không được hưởng lương hưu theo quy định (theo quy định phải tham gia đóng bảo hiểm liên tục từ 20 năm trở lên).

Cô giáo Tạ Thị Viền nghẹn ngào cho biết, sau khi về, không có thêm thu nhập ngoài mấy sào ruộng, cô đành phải ra chợ bán bánh rán để tăng thêm thu nhập giúp gia đình. Theo cô Viền, trước năm 1972, cô công tác trong ngành giáo dục của tỉnh Yên Bái nhưng đến năm 1977 thì cô theo chồng về huyện Mê Linh và gắn với nghề dạy học mầm non từ đó đến nay. 

Cũng như nhiều giáo viên khác, sau gần hơn 35 năm công tác trong ngành giáo dục mầm non của địa phương, khi về hưu cô Viền cũng chỉ được hỗ trợ một lần khoảng 10 triệu đồng, chứ không được hưởng lương hưu. “Dạy học từng ấy năm nhưng khi về hưu lại không được hưởng lương hưu, đúng là một nghịch lý các anh ạ. Muốn tìm một việc nào đấy phù hợp hơn để kiếm thêm thu nhập nhưng không thể nên tôi đành phải làm bánh rán mang ra chợ Vạn Yên bán. Thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng cũng thêm được mớ rau, con cá”- cô Viền nghẹn ngào.

Không chọn con đường ra chợ kiếm sống, nhiều giáo viên mầm non khác như cô Nguyễn Thị Thêu, Lê Thị Nguyên, Nguyễn Thị Bông… đã làm đơn xin làm công nhân vệ sinh tại khu công nghiệp Quang Minh, thậm chí là nấu cơm cho công nhân của khu công nghiệp nhưng không được tiếp nhận vì… quá già. 

Không xin được những công việc trên, các giáo viên này đành tìm kế sinh nhai bằng việc bế con thuê cho công nhân đang làm việc tại KCN Quang Minh. Chua xót hơn đó là trường hợp của cô Lê Thị Nguyên, gần 40 năm công tác, khi về hưu loay hoay hết trông trẻ thuê rồi lại đi làm ô sin để kiếm sống nhưng cũng chẳng đủ sống.
 
Cô giáo đi bán bánh rán, làm ô sin 2

Bức tâm thư của cô giáo Viền gửi các cơ quan chức năng.

 
Khi “quan huyện” bó tay

Được biết, tại Thông tư liên tịch số 2150/GDĐT-BHXH do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ký tháng 3/2004 gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đề nghị các địa phương thực hiện chính sách BHXH và Bảo hiểm Y tế theo những nội dung cụ thể đã được Chính phủ quy định và các Bộ chức năng hướng dẫn, có nêu: 

“Những người lao động có thời gian làm việc liên tục tại các cơ sở mầm non từ trước hoặc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 mà chưa tham gia đóng BHXH thì có thể đóng BHXH cho thời gian từ tháng 1/1995 đến khi đã tham gia đóng BHXH. Mức đóng bằng 15% mức tiền lương tính trên mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm thu, nộp”.

Theo các giáo viên trên, nếu thực hiện theo đúng hướng dẫn này thì những người có thâm niên và tham gia đóng BHXH từ năm 2002 sẽ được đóng lùi lại cho thời gian từ tháng 1/1995.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Kiều Quang Dũng - Giám đốc BHXH huyện Mê Linh cho biết đã nhiều lần tiếp đón, thậm chí khóc khi gặp các giáo viên mầm non trên. Tuy nhiên, phía BHXH không thể giải quyết khi “trên” chưa có quyết định gửi xuống. Ông Dũng cho biết: 

“Một số giáo viên nếu được giải quyết cho truy đóng BHXH từ tháng 1/1995 thì vẫn có thể không đủ thời gian để đóng thêm 5 năm BHXH tự nguyện nữa cho đủ 20 năm để làm lương, do đến giờ tuổi đời đã khá cao, có người đã gần 60. Theo quy định thì nam giới chỉ được đóng đến tối đa là 65 tuổi và nữ là 60 tuổi. Việc sớm giải quyết cho các giáo viên là cần thiết. Có thể đồng lương của họ không nhiều nhưng ý nghĩa về mặt tinh thần, động viên các giáo viên rất quan trọng bởi hầu hết các cô đã cả đời cống hiến cho ngành giáo dục”. 

Trong khi đó, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - cho biết, để đưa ra phương án giải quyết quyền lợi cho các giáo viên đã nằm ngoài tầm quyết định của UBND huyện. Theo đó, trong thời gian tới, UBND huyện Mê Linh sẽ tiếp tục làm việc với đại diện Bộ LĐ,TB&XH để tìm được phương án giải quyết tốt nhất.
 
Quốc Tuấn - Khánh Minh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
 Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Một nhóm trẻ rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Hiệp Thành, (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không may 2 trẻ bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau gần 1 năm mở luồng, kênh đào dài 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ ở địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở hàng, sà lan đi qua rút ngắn thời gian đi lại từ 8 tiếng xuống còn 20 - 30 phút.

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Thời sự - 3 giờ trước

5 học sinh lớp 11 tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội) rủ nhau ra sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy để bơi giải nhiệt ngày nóng nóng, 2 em không may bị đuối nước tử vong.

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Thời sự - 4 giờ trước

Người dân phát hiện một nam sinh lớp 12 bị chìm tại bể bơi Như Quỳnh center, đã sơ cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Thời sự - 5 giờ trước

Phát hiện lửa bùng phát tại kho của cửa hàng điện thoại, 3 nhân viên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên tháo chạy ra ngoài.

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ô tô tải gặp tai nạn khiến hơn 100 con dê trên xe chết và bị thương. Phát hiện sự việc, người dân đăng tải lên mạng xã hội, kêu gọi người khác thu mua để hỗ trợ tài xế.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Năm 2024, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam có thể đến những nơi này của Trung Quốc

Năm 2024, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam có thể đến những nơi này của Trung Quốc

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Không cần đến hộ chiếu (passport) hay visa (thị thực), người dân Việt Nam có thể nhập cảnh đến những địa điểm này của Trung Quốc.

Top