Cô giáo hàng không 9x chia sẻ về quá trình 'chắp cánh ước mơ bay' cho thế hệ trẻ
GĐXH - Từ vị trí tiếp viên trưởng trẻ tuổi nhất của một hãng hàng không nổi tiếng, cô giáo trẻ 9x quyết định 'hạ cánh' để 'chắp cánh' ước mơ bay cho hàng ngàn các bạn trẻ.
Thông tin mới nhất về lịch tuyển sinh Học viện Hàng không năm 2024, thí sinh cần biết để không bỏ lỡ cơ hộiNhắc tới tiếp viên hàng không, đa phần mọi người hình dung về những cô gái có chiều cao nổi trội, nụ cười luôn trên môi trong bộ đồng phục, dành tuổi thanh xuân của mình đồng hành cùng mỗi chuyến bay.
Chị Lê Hồng Ngọc (sinh năm 1994) thường được các bạn trẻ biết đến với tên gọi là Ms.Emily. Sau quãng thời gian trở thành tiếp viên trưởng của một hãng hàng không nổi tiếng, chị Ngọc đã quyết định trở về để kiêm nhiệm công tác giảng dạy thế hệ tiếp viên hàng không trẻ chuẩn mực.
Mới đây, chị Lê Hồng Ngọc đã có đôi lời chia sẻ với PV Gia đình và Xã hội về quá trình chắp cánh ước mơ bay cho hàng ngàn các bạn trẻ.

Chị Lê Hồng Ngọc sinh sống tại Hà Nội - giảng viên hàng không
Vì sao chị lại chọn trở thành giảng viên đào tạo sau khi đã là tiếp viên trưởng trẻ tuổi nhất của hãng hàng không nổi tiếng ở Việt Nam?
" Trước khi đưa ra quyết định hạ cánh để chắp cánh tôi đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Đến cuối cùng, tôi vẫn quyết định chuyển sang sự nghiệp đào tạo bởi 3 lý do:
Thứ nhất, tôi yêu công việc này, tôi thực sự trân quý nghề nên muốn giúp các bạn trẻ tiếp cận được nghề tiếp viên hàng không.
Thứ hai, tôi muốn gián tiếp đóng góp một phần công sức của mình trong việc nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực hàng không, đào tạo ra thế hệ tiếp viên hàng không trẻ chuẩn mực ngay từ những bước đầu.
Cuối cùng, tôi muốn làm được nhiều hơn nữa, không chỉ riêng với ngành hàng không mà còn cả việc nâng tầm chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác trong đời sống."


Đối với chị Ngọc, nghề nhà giáo vất vả hơn nghề hàng không rất nhiều lần
So với nghề tiếp viên hàng không, nghề giảng viên như thế nào trong mắt chị?
So với nghề tiếp viên hàng không thì tôi nhận thấy nghề nhà giáo còn khó và vất vả hơn tiếp viên hàng không rất nhiều. Khó là bởi vì khi trở thành người thầy, tôi phải cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần về cả tác phong, chuẩn mực, ngoại hình để học viên noi theo. Bên cạnh việc trao tri thức còn phải có phương pháp rèn giũa học viên để trở thành phiên bản tốt nhất của chính các bạn.
Hiện giờ, tôi vẫn giảng dạy liên tục ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ công việc giảng dạy mà còn nhiều việc khác. Vất vả là vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy học viên của minh gặt hái những thành quả tốt là tôi lại cảm thấy như có động lực gấp 2, gấp 3 để bước tiếp".
Mọi người đều nghĩ tiếp viên hàng không là một nghề thời thượng, thực tế có phải như vậy?
Thực tế thì không có bất cứ con đường nào chỉ trải toàn hoa hồng mà luôn có những khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, lợi ích của công việc này mang lại thì lớn hơn rất nhiều so với thử thách. Đối với tôi, tiếp viên hàng không là một nghề trân quý.
Được biết, chị từng đào tạo các bạn trẻ thi hãng hàng không trong nước và hãng hàng không quốc tế; sự khác biệt là gì?
Đa phần các bạn trẻ đều nghĩ thi hãng quốc tế khó hơn hãng trong nước nhưng xét về mặt tỷ lệ chọi thì các hãng trong nước không thua kém gì các hãng quốc tế.
Sự khác biệt giữa hãng nội địa và quốc tế, ngoài quy trình tuyển dụng, yêu cầu ứng tuyển còn khác biệt về tiêu chuẩn lựa chọn thí sinh nữa.
Đối với chị, áp lực lớn nhất mà chị thường xuyên phải đối mặt là gì?
Thời điểm này, áp lực lớn nhất đối với tôi là cân bằng giữa công việc và gia đình. Quỹ thời gian là cố định, mình chỉ có 24 giờ trong ngày nên mình rất khó để cân bằng. Tôi đành chấp nhận đánh đổi thời gian cho gia đình mới có thể hoàn thành được công việc.

Chị Lê Hồng Ngọc cho rằng, để trở thành tiếp viên hàng không, ngoài việc chú ý đến ngoại hình thì việc đầu tiên là rèn đạo đức, kỷ luật cho thế hệ trẻ.
Khao khát cống hiến cho nghề giảng viên của chị là gì? Chị mong muốn các bạn tiếp viên thế hệ sau này sẽ phát triển như thế nào?
Tôi tự nhận thấy mình hợp với nghề đào tạo, dự định của tôi không chỉ là phát triển trong ngành Hàng không mà còn là ngành khác trên toàn cầu nữa. Tôi mong muốn thế hệ tiếp viên hàng không sau này sẽ yêu nghề, trân trọng nghề nâng tầm vóc của nghề và trở thành những tiếp viên hàng không chuẩn mực, góp phần đẩy mạnh chất lượng nguồn nhân lực hàng không./.


Góc làm việc của chị Ngọc treo hình ảnh của các học viên trúng tuyển các hãng hàng không để làm động lực cho cô giáo trẻ tiếp tục cống hiến cho nghề.
Ngoài những chia sẻ về công việc, chị Ngọc cũng là người giản dị trong phong cách sống cũng như cách thấu hiểu những nỗi niềm của học viên. Với chị, những điều các bạn trẻ băn khoăn, lo lắng cũng từng là những cảm xúc mà chị đã phải trải qua. Chính vì vậy, chị thấu hiểu rõ và luôn mong muốn học viên của mình và các bạn trẻ sẽ bản lĩnh khi đối mặt với những lựa chọn, khó khăn.
Chị Ngọc muốn gửi đến thế hệ trẻ nguồn năng lượng theo đuổi đam mê cũng như quyết tâm đối mặt trên con đường mình đã chọn. Bởi lẽ, không có con đường nào trải đầy hoa hồng, muốn đứng trên đỉnh vinh quang để ngắm nhìn cả thế giới, mỗi người đều phải dày công, hao sức để leo lên vị trí mình muốn là điều trước tiên./.
Cô giáo bật khóc khi bất ngờ nhận được lời tri ân từ nữ sinh có ý định bỏ học
Giáo dục - 18 giờ trướcNgay trên sân khấu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, cô giáo Đinh Lệ Thu (Quảng Ninh) đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi nghe những lời tri ân từ học trò ngày nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được cô động viên đi học lại.
80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân "Chia sẻ cùng thầy cô 2025"
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH – Tối 14/11, Lễ tuyên dương Chia sẻ cùng thầy cô 2025 đã mang đến những khoảnh khắc xúc động về hành trình gieo chữ của những giáo viên nơi rẻo cao, hải đảo và vùng biên giới. 80 giáo viên tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước đã được tôn vinh.
9X Việt gây ấn tượng với giới khoa học Mỹ bằng mô hình AI dự báo lũ lụt
Giáo dục - 1 ngày trướcTiến sĩ Trần Ngọc Vĩnh là tác giả công trình dự báo lũ lụt ứng dụng AI kết hợp mô hình vật lý, đạt độ chính xác cao gấp 6 lần, thử nghiệm trên toàn nước Mỹ.
Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cái
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ bỏ mặc, không quan tâm, không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng.
Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo
Giáo dục - 2 ngày trướcThay vì nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhiều trường học tại TPHCM kêu gọi chuyển đổi thành học bổng cho học sinh khó khăn.
Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc
Giáo dục - 3 ngày trướcTrường THPT Anh hùng Núp (Gia Lai) chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước nhựa mềm đánh vào bàn tay học sinh do các em không thuộc bài. Tuy nhiên, đã có 14/15 phụ huynh mong muốn cô giáo tiếp tục được giảng dạy.
Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh và có giải pháp giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho 21 giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý sau sự cố sạt lở.
Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an
Giáo dục - 3 ngày trướcTạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.
Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh
Giáo dục - 3 ngày trướcEm nào trả lời sai sẽ bị cô B yêu cầu lên bục giảng xếp hàng, sau đó dùng thước lần lượt đánh vào tay mỗi em 10 cái.
Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025
Giáo dục - 4 ngày trướcKỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025 sẽ diễn ra ngày 25 - 26/12, bao gồm cả phần thi Nói cho môn Ngoại ngữ và phần lập trình trên máy vi tính cho môn Tin học.
Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an
Giáo dụcTạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

