Có thất bại không nếu bạn chỉ có thu nhập duy nhất là lương tháng?
Tiền lương vừa giúp ta có cuộc sống tốt hơn nhưng cũng tồn tại song hành nhiều “cạm bẫy".
Tiền lương là một yếu tố quan trọng và quyết định chất lượng sống của chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng có nhìn đầy đủ về tiền lương, đồng thời hiểu tường tận cách sử dụng chúng. Đó cũng là quan điểm của YouTuber Hiếu Nguyễn - chủ nhân một kênh Podcast chuyên chia sẻ về kiến thức tài chính và đang làm tư vấn cho chính phủ Úc về Digital Strategy.
Trong một tập podcast gần đây, anh đã chia sẻ góc nhìn mới mẻ về tiền lương, từ đó đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích về tiền lương nói riêng và đa dạng thu nhập nói chung.

YouTuber Hiếu Nguyễn
“Cạm bẫy" của tiền lương
Khi nói về vấn đề tiền lương, Youtuber Hiếu Nguyễn đã ví chúng với “thuốc phiện". Điều này xuất phát từ câu nói của tỷ phú Kevin O'Leary rằng: “A salary is the drug they give you to forget your dreams” (Tạm dịch: Tiền lương là liều thuốc phiện khiến bạn quên đi ước mơ của mình).
Anh giải thích thêm: “Đó có thể là giấc mơ để được làm cái việc mình thích, ước mơ được sống với những cái đam mê của mình hoặc là mơ được sống một cuộc đời tự do, không còn phải chịu sự phụ thuộc tiền bạc nữa”.
Cũng vì cảm giác an toàn đó nên nhiều người chỉ sống phụ thuộc vào một nguồn lương, bất chấp họ có thể tiến xa hơn trong tương lai. Nhiều người dùng tiền lương để thuyết phục họ quên đi những “giấc mơ” của đời mình và tin rằng đi theo cơ hội khác thì sẽ có nhiều rủi ro.
Tiền lương khiến nhiều người bị ràng buộc bởi những lời “ru ngủ” an toàn. Mà nói thẳng ra, những người này khi đi làm không khác gì con thú ở trong một rạp xiếc.
“Người ta cần tụi nó diễn một cái trò nào đó. Và nếu mà tụi nó diễn tốt thì tụi nó sẽ được cho ăn, nếu mà không ngoan thì tụi nó sẽ bị phạt thậm chí là sẽ bị bỏ đói.
Tương tự như vậy ở trong thế giới loài người, nếu mà không thực hiện tốt những cái công việc của mình thì chúng ta sẽ bị cho thôi việc, hoặc thậm chí kể cả là khi chúng ta làm tốt đi nữa, nhưng mà rủi cái rạp xiếc đó nó không bán được vé. Nghĩa là ở trong thế giới loài người, công ty đã bị phá sản thì chúng ta sẽ bị vứt ra ngoài đường. Vậy đâu là con đường để mà chúng ta có thể thoát khỏi cái rạp xiếc đó để mà sống cuộc đời của riêng mình?”

Ảnh minh hoạ
Làm sao để thoát khỏi cái bẫy?
Theo anh Ngọc Hiếu, việc đầu tiên cần làm là thay đổi mindset, rằng tiền lương là một thứ “an toàn và ổn định” sang góc nhìn khác. Bởi lẽ tiền lương hàng tháng phụ thuộc vào công việc. Trong khi đó, công việc lại phụ thuộc vào yếu tố khác.
Chẳng hạn như không may, bạn làm sai một cái quy định nào đó của công ty thì có thể bị sa thải. Hoặc, đơn giản hơn là công ty làm ăn thua lỗ và phá sản thì bạn cũng sẽ bị mất việc. Một trường hợp rất phổ biến trong thời gian vừa qua khi nền kinh tế đi xuống, công ty buộc phải cắt giảm nhân sự thì có nhiều người không làm gì sai nhưng vẫn buộc phải ra đi.
“Khi anh chị để cho cuộc sống của mình lệ thuộc hoàn toàn vào tiền lương thì cũng đồng nghĩa đang gieo trọn chất lượng cuộc sống của mình vào tay người khác. Khi đó, chúng ta vui buồn sướng khổ gì đều nằm trong tay người khác”.
Cũng vì thế, anh khuyên mọi người nên có mindset hay góc nhìn thực tế hơn. Đó là “nguồn thu nhập chúng ta đang có từ tiền lương không ổn định và có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Có thể là bây giờ chúng ta đang ở trong cái giai đoạn may mắn kiếm được nhiều tiền, lương chúng ta đang cao nhưng mà hãy luôn tự nhủ là bất kỳ lúc nào nó cũng có thể kết thúc”.

Ảnh minh hoạ
Từ sự thay đổi mindset về tiền lương và hiểu chúng có thể biến mất bất cứ lúc nào, bạn có thể chuyển dần nguồn thu nhập chủ động sang thu nhập thụ động. Thu nhập chủ động xuất phát từ công việc mà chúng ta phải đem thời gian và công sức để đi đổi lấy tiền. Trong khi đó, thu nhập thụ động là nguồn thu nhập mà kể cả chúng ta không làm gì thì nó vẫn ở đó và tạo ra thêm tiền cho chúng ta. Việc chúng ta cần làm là dùng tiền lương có được từ thu nhập chủ động để gây dựng thu nhập thụ động.
Lấy một ví dụ, nếu bạn đang là lập trình viên thì có thể làm những ứng dụng rồi bán ở các nền tảng Internet. Sau khi đã gây dựng xong thì một ngày nào đó chúng sẽ giúp bạn tạo thêm 1 nguồn thu nhập.
Ban đầu, những nguồn thu nhập này có thể chỉ chiếm một cái tỷ lệ rất là nhỏ so với tổng thu nhập của bạn. Nhưng rồi nó sẽ tăng lên, thậm chí ngang bằng với thu nhập chủ động.
Tuy nhiên, bạn không nên nghỉ công việc giúp mình tạo thu nhập chủ động nếu không có sự tính toán kỹ. Theo anh Ngọc Hiếu, khi thu nhập phụ gấp đôi tiền lương thì hãy cân nhắc chuyện nghỉ việc. Trong trường hợp khác, kể cả khi thu nhập phụ cao, bạn cũng không nên nghỉ việc, nếu công việc đó cho bạn tích lũy kinh nghiệm và cơ hội học hỏi.
“Và chỉ khi nào bạn đã cân nhắc đầy đủ những yếu tố thiệt hơn này rồi thì khi đó hẵng quyết định nghỉ việc. Nghỉ việc là để tập trung hơn vào cái việc xây dựng những nguồn thu nhập thụ động, chứ không phải nghỉ việc chỉ để ngồi chơi, không làm gì nữa.
Cái quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta đừng hài lòng, đừng dừng lại ở một công việc làm công ăn lương mà hãy xem chúng như một bước đề, để chúng ta tiếp tục xây dựng những tài sản thật sự của mình, chính là nguồn thu nhập thụ động", anh Ngọc Hiếu tổng kết

Việt Nam sản xuất tôm tốp 5 thế giới, nhưng thứ bị bỏ đi mới là "mỏ vàng" tỷ đô: Giá trị gấp 25 lần tôm
Xu hướng - 22 giờ trướcĐây là phế phẩm của một loài giáp xác chưa được khai thác đúng tiềm năng.

Từ 1/7, UBND cấp xã được cấp phép, cưỡng chế xây dựng, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội
Xu hướng - 2 ngày trướcGĐXH - Nghị định 140 của Chính phủ quy định, từ ngày 1/7, UBND cấp xã sẽ tiếp nhận, thực hiện rất nhiều dịch vụ hành chính liên quan đến cấp phép, cưỡng chế xây dựng, kinh doanh bất động sản... được chuyển giao từ cấp huyện.

Theo quy định mới, Việt Nam có thể chỉ còn 3 doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng?
Xu hướng - 4 ngày trướcGĐXH - Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 24, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Nếu theo quy định này, Việt Nam chỉ có 3/38 doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng.

Vượt xa Campuchia, Thái Lan, một mặt hàng của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, chiếm tới 97%
Xu hướng - 4 ngày trướcMặt hàng này của Việt Nam hiện rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh
Xu hướng - 1 tuần trướcCác mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm.

Chợ nhà Xanh - nơi được mệnh danh là 'thiên đường mua sắm' ảm đạm đến lạ thường!
Xu hướng - 1 tuần trướcGĐXH - Không còn giữ được cảnh nhộn nhịp như trước, chợ Nhà Xanh trên tuyến đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng nhiên vắng lặng, nhiều ki-ốt đóng cửa không bán hàng.

Người Trung Quốc thừa nhận 'ăn đứt' hàng nội, 'sản vật trời ban' của Việt Nam được săn lùng với giá đắt đỏ, xuất khẩu bỏ xa cả thế giới
Xu hướng - 1 tuần trướcViệt Nam hiện đứng đầu thế giới về xuất khẩu loại hạt này.

Một loại lá dân dã của Việt Nam bất ngờ được săn lùng với giá đắt đỏ: Xuất khẩu tăng 300%, là vị dược liệu quý hiếm ít quốc gia sở hữu
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại lá này còn là bài thuốc quý đối với sức khỏe với những công dụng bất ngờ.

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới, từng có giá 15 triệu đồng/kg, ở Việt Nam cũng trồng
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại quả này có giá cả đắt đỏ do quy trình trồng trọt tốn rất nhiều công sức. Tại Việt Nam cũng đã có người trồng thành công loại quả này.

Hàng trăm ki-ốt ở chợ Rồng Nam Định đồng loạt đóng cửa, quang cảnh đìu hiu
Xu hướng - 1 tuần trướcGĐXH - Những ngày gần đây, chợ Rồng ở TP Nam Định, nơi vốn vô cùng sầm uất bỗng trở nên vắng lặng lạ thường khi hàng trăm ki-ốt bất ngờ đồng loạt đóng cửa.

Một mặt hàng của Việt Nam ngày càng đắt hàng tại Nga: Thu gần 64 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới
Xu hướngNga đã chi 64 triệu USD nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam kể từ đầu năm.