Coi thường tính mạng người dân!
GiadinhNet - Sáng 6/11, khi công nhân đang thi công trụ cầu đường sắt trên cao, 2 thanh sắt dài hơn chục mét, nặng hàng trăm kilôgram đã bất ngờ rơi xuống dòng xe cộ đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Hậu quả khiến một người chết, hai người bị thương.
“Đánh đu” với thần chết
Vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra vào khoảng 9h sáng tại công trường đang thi công đường sắt trên cao trước khu vực Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội). Hậu quả, anh Nguyễn Như Ngọc (SN 1981, công tác tại Công an huyện Gia Lâm), hiện đang học chuyên tu năm thứ 3 Học viện An ninh, di chuyển trên chiếc xe máy BKS 18L1 – 09789, đã tử vong ngay tại chỗ. Một cặp vợ chồng điều khiển xe máy BKS 29G1 – 03344 bị thương bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền cấp cứu.
Theo một nhân chứng gần hiện trường vụ tai nạn cho biết: Vào khoảng thời gian trên, nhóm công nhân đang vận chuyển những thanh sắt lớn để làm trụ cầu. Thời điểm đó, không có bất cứ công nhân hay lực lượng chức năng nào đặt biển cảnh báo hoặc hướng dẫn dòng người tham gia giao thông. Lúc này, bất ngờ hai thanh sắt trọng tải lớn bị đứt mối hàn rơi xuống đường. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến mọi người trở nên hoảng loạn.
Nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Bộ GTVT, Sở GTVT TP Hà Nội, cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Trao đổi nhanh với PV Báo GĐ&XH, Trung tá Hà Văn Thanh, Đội CSGT số 7 cho biết: Nhận được tin cấp báo về vụ tai nạn, 60 chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 7 được khẩn trương huy động đến hiện trường để hướng dẫn, phân luồng cho người tham gia giao thông.
Anh Nguyễn Ngọc Lâm, một người dân sống tại quận Hà Đông, Hà Nội hàng ngày di chuyển qua đoạn đường trên tỏ ra bức xúc: Vụ tai nạn trên xảy ra ngoài mong muốn của tất cả các bên. Nhưng chúng ta nên nhìn nhận một cách khách quan rằng, lỗi chính ở đây nằm ở phía chủ đầu tư và Ban quản lý Dự án đường sắt và các ban ngành liên quan. Nếu trong quá trình vận chuyển vật liệu, đội thi công công trình cắt cử người đặt biển cảnh báo hoặc chốt chặn hai đầu hướng dẫn người tham gia giao thông di chuyển vào làn đường dành cho xe bus thì vụ tai nạn đáng tiếc như trên sẽ không xảy ra. Mặt khác, các thanh sắt nặng gần trăm kilôgram bị rớt xuống mặt đường là do cung cách làm việc kiểu hời hợt, xem thường tính mạng người dân của bên thi công.
Phản ánh thêm với PV, một số người dân cho biết: Tại những điểm thi công đường sắt trên cao, hiểm nguy không chỉ tới khi công nhân vận chuyển vận liệu xây dựng, mà nó còn đến cả trong quá trình thi công. Dòng người tham gia giao thông vẫn hàng ngày di chuyển dưới gầm những khối sắt khổng lồ, phía trên công nhân vẫn hàn xì mà không có hệ thống che chắn. Nhiều người tham gia giao thông khi di chuyển qua đoạn đường này phản ánh, họ đã từng bị các mạt sắt khi công nhân hàn xì bắn vào người gây bỏng rát. Nếu có trường hợp mạt sắt bắn vào mắt người đi đường thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
Được biết, trước đó một ngày (5/11), tại điểm thi công trụ khu giàn GR05 thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến Cát Linh - Hà Đông), trong lúc đang thi công thì gặp sự cố tụt ống dẫn vữa khiến vữa rơi xuống đường làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, trong đó có 2 người bị vữa bắn vào người.
Tạm dừng thi công để điều tra
Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã yêu cầu Ban quản lý Dự án đường sắt khẩn trương đưa hai người gặp nạn là vợ chồng ông Nguyễn Trọng Phong vào bệnh viện để điều trị. Hiện cả hai nạn nhân đã tỉnh táo, giao tiếp bình thường. Các bác sĩ cho biết, ông Phong bị phù nề phần mắt, cơ thể bị trầy xước nhiều nơi. Vợ ông Phong bị thương nhẹ hơn.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Giám đốc Ban quản lý Dự án đường sắt cho biết, nguyên nhân bước đầu do các thanh sắt bị bật mối hàn rồi rơi văng vào người tham gia giao thông. Hiện Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã yêu cầu tạm dừng thi công toàn bộ dự án, khẩn trương tiến hành rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức an toàn lao động. Cũng theo ông Đông, trách nhiệm để xảy ra vụ tai nạn trước hết thuộc về đơn vị tổ chức thi công. Trong chiều 6/11, lãnh đạo Bộ GTVT đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan gồm: Ban quản lý Dự án đường sắt, nhà thầu, các đơn vị thi công trên toàn tuyến nhằm tìm hiểu nguyên nhân, kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các bên liên quan để hạn chế những trường hợp tương tự có thể tái diễn.
Theo tìm hiểu của PV, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng tháng 6/2015. Sau một thời gian chậm trễ thi công, thời gian gần đây công trình đã được đẩy mạnh tiến độ. Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông có chiều dài 13,5km với 12 nhà ga. Dự án được thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC. Tổng mức đầu tư lên tới khoảng 8.700 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đường sắt (trước thuộc Cục Đường sắt Việt Nam, nay đã chuyển về Bộ GTVT quản lý). Nhà thầu EPC của dự án là một công ty, thuộc Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc. Đơn vị thi công tuyến đường này là Xí nghiệp Cầu 17, thuộc Tổng công ty Công trình giao thông 1 (Cienco).
Ban quản lý Dự án đường sắt đã phê bình đối với tổng thầu EPC, đình chỉ toàn bộ công tác thi công đối với nhà thầu phụ là Công ty Đầu tư thương mại và xây dựng 73. Nhân sự phụ trách giám sát đoạn thi công này bị phê bình và đình chỉ công tác 15 ngày. Về công tác hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, hai người gặp nạn mỗi người 2 triệu đồng.
Xuân Thắng – Xuân Hải
Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ
Thời sự - 2 phút trướcChỉ sau 1 ngày, dưới sự hỗ trợ của công an, chị Phương đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm.
Không phải ai cũng có: 4 ngày sinh Âm lịch mang phúc dày, về già hưởng trọn vinh hoa
Đời sống - 22 phút trướcGĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch không chỉ gợi mở về tài năng, ý chí vươn lên trong thời trẻ mà còn báo hiệu cuộc sống hậu vận an nhàn, sung túc và trường thọ.
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.
Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.
Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.
Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luật - 16 giờ trướcNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết
Đời sống - 16 giờ trướcLực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 người trong vụ hỏa hoạn nhà dân, xảy ra sáng 17/2 (mùng 1 Tết).
Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.
Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sốngGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.