Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con dâu tặng bố chồng một "bất ngờ" trong ngày cưới

Thứ sáu, 19:11 26/05/2023 | Gia đình

GĐXH - Cô dâu xuất hiện trên sân khấu và thông báo đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho bố chồng.

Quà tặng là một phần không thể thiếu trong đám cưới trên khắp thế giới. Nhưng có một số trường hợp, màn tặng quà diễn ra một cách bất ngờ và khá xúc động. Một trường hợp như vậy đã xảy ra ở Ấn Độ gần đây.

Video đã đăng lên Lakhneet Vlogs, kênh YouTube phổ biến có hơn 3 triệu người theo dõi. Trong vlog thu hút hơn 2,1 triệu lượt xem này, khán giả được chứng kiến một lễ cưới hoành tráng.

Theo đó, một cô dâu xuất hiện trên sân khấu và thông báo đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho bố chồng. Cô gái nghẹn ngào nói rằng từ trước đến nay, gia đình nhà chồng, đặc biệt là bố chồng, luôn đối xử với cô như con gái ruột trong gia đình, theo NPR News.

Con dâu tặng bố chồng một "bất ngờ" trong ngày cưới - Ảnh 1.

Sau đó, cặp vợ chồng dẫn bố mẹ chồng ra phía bên ngoài sảnh cưới nhằm tiết lộ bí mật lớn mà cô dâu chuẩn bị. Bên dưới tấm vải đỏ trùm kín món quà cưới là một chiếc ôtô Kia Carnival màu đen.

Người bố đã vô cùng ngạc nhiên trước món quà bất ngờ này, ông ôm chầm lấy cô dâu để cảm ơn và lên xe ngồi thử.

Con dâu tặng bố chồng một "bất ngờ" trong ngày cưới - Ảnh 2.

Đoạn video sau khi được Lakhneet Vlogs đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, thu hút hơn 2,1 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, có rất nhiều lời khen dành cho hành động vô cùng tâm lý và chu đáo của cô dâu.

- "Nước mắt tôi đã rơi khi thấy bạn tặng xe cho bố chồng"

- "Dễ thương quá. Các bạn sinh ra để dành cho nhau. Gia đình các bạn cũng vậy. Mọi người hãy nhìn đi, bạn đối xử với người khác thế nào thì sẽ nhận về món quà tương xứng"...

Bên cạnh những lời ngợi khen, một số người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về đám cưới xa hoa của cặp vợ chồng này thể hiện trong video.

Đám cưới là cột mốc quan trọng với bất kỳ đôi trẻ nào trên thế giới. Nhưng ở Ấn Độ, nó còn là một hiện tượng văn hóa.

Theo ghi nhận của Thời báo Kinh tế Ấn Độ, bất chấp kinh tế khó khăn, năm ngoái người Ấn Độ vẫn bỏ ra tới 45 tỷ USD tổ chức những đám cưới xa hoa, tăng hơn khoảng 15 tỷ USD so với năm 2019.

Năm nay, những đám cưới xa hoa cũng không có dấu hiệu gì sẽ suy giảm. Có những đám cưới sẵn sàng bỏ ra chi phí tới 5 triệu USD, hay mời tới 100 nghìn quan khách.

Con dâu tặng bố chồng một "bất ngờ" trong ngày cưới - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Ước tính đến năm 2025, người Ấn Độ sẽ bỏ ra tới 100 tỷ USD mỗi năm để tổ chức đám cưới, tăng gấp đôi so với con số hiện nay. Đáng chú ý, xu hướng đám cưới hiện đại Ấn Độ không chỉ đặt nặng các chi phí cho của hồi môn, hay lễ lạt... mà còn hướng đến làm sao tạo ra những trải nghiệm đặc biệt nhất cho quan khách tham dự, càng khiến chi phí cho đám cưới tăng vọt.

Tại Ấn Độ, việc tổ chức lễ cưới ra sao rất quan trọng vì đây là biểu tượng cho quyền lực và địa vị, CNN dẫn lời nhà xã hội học Ấn Độ Parul Bhandari cho hay. "Ở những xã hội như Ấn Độ, đám cưới không chỉ là sự kết nối giữa hai cá nhân mà còn là của 2 gia đình, dòng họ, thậm chí là 2 thôn làng hoặc các nhóm cộng đồng lớn hơn... Dốc cạn tài chính cho đám cưới có thể là nỗ lực đạt được vị thế và sự kính trọng cao hơn trong cộng đồng lớn hơn", bà nói.

Mặt khác, đám cưới ở Ấn Độ với nhiều nghi lễ phức tạp cũng kéo dài trung bình 2 ngày, có khi lên đến 10 ngày.

Theo bà Priyanka Gupta, Giám đốc Công ty tổ chức hôn lễ My Shaadi Wale Wedding ở thành phố Bangalore, một gia đình trung lưu có thể chi 400 USD (gần 9,3 triệu đồng) cho mỗi khách mời trong 1 ngày. Với những siêu đám cưới, chi phí cho mỗi khách mời có thể lên đến 2.000 USD/ngày.

Tuy nhiên, dư luận Ấn Độ cũng đang đặt câu hỏi về sự lãng phí của những đám cưới xa hoa như vậy. Nhất là khi có một thực tế là nếu như trước đây tỉ lệ ly hôn tại Ấn Độ chỉ khoảng 1% thì nay tỷ lệ ly hôn đã lên tới 50, thậm chí 60% ở các thành phố.

Vợ chồng bước vào giai đoạn này rất dễ tan vỡ hôn nhânVợ chồng bước vào giai đoạn này rất dễ tan vỡ hôn nhân

GĐXH - Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đến một lúc nào đó sẽ có những khó khăn ập đến thử thách tình cảm vợ chồng.

Càng gần đám cưới càng sợ hãi việc kết hôn, chú rể làm ra chuyện ai cũng phải ngỡ ngàngCàng gần đám cưới càng sợ hãi việc kết hôn, chú rể làm ra chuyện ai cũng phải ngỡ ngàng

GĐXH - Lo lắng, cô dâu gọi điện cho chú rể thì nghe được câu trả lời rằng anh đang có chút việc bận. Thực tế, lúc này chú rể đã quá sợ hãi, cảm giác càng gần lúc cưới tinh thần càng khủng hoảng.

Lý giải nguyên nhân vì sao nhiều người gặp các vấn đề về da hậu COVID-19

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 3 phút trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 3 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 6 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top