Con nghỉ Tết nhiều, phụ huynh lo lắng

| Xã hội

Năm nay nhiều trường đồng loạt cho học sinh nghỉ sớm ăn Tết. Đây là một tin vui cho các học sinh. Các em đều hào hứng phấn khởi vì được nghỉ Tết nhiều, tuy nhiên phụ huynh thì tỏ ra khá lo lắng khi nghe tin này.

Tại nhiều địa phương, học sinh được nghỉ Tết từ ngày 8/2/2018 (tức ngày 23/12 âm lịch) và trở lại trường vào ngày 21/2/2018 (mùng 6 Tết). Trong khi đó, người lao động chỉ được nghỉ 7 ngày, từ 14/2 đến 21/2 (tức từ ngày 29 tháng chạp đến mùng 6 Tết).

Khi nhà trường thông báo nghỉ Tết, học sinh vô cùng phấn khởi. Các em hò reo vui sướng vì được nghỉ Tết nhiều. Ngày Tết, các em được ăn ngon, không phải học hành vất vả mà còn được tiền lì xì mừng tuổi nữa. Vì vậy mà trò nào chẳng thích.

Bên cạnh niềm vui của học sinh thì phụ huynh lại tỏ ra lo lắng vì các em được nghỉ nhiều. Họ không biết gửi con ở đâu trong những ngày này. Một số phụ huynh phải làm tới 29 Tết mới nghỉ. Vì vậy nếu các em nghỉ sớm thì ai trông con để họ đi làm. Đây là tâm lí chung của phụ huynh khi con nghỉ Tết dài ngày. Nhiều người tỏ vẻ không hài lòng khi các trường cho học sinh nghỉ sớm ăn Tết.

Một số phụ huynh bức xúc: “Sao giáo dục năm nào cũng nghỉ trước mà các ngành khác thì làm tới cận Tết. Những thầy cô giáo ăn lương nhà nước mà lại được nghỉ sớm, trong khi đó chúng tôi cũng là công chức mà phải làm tới 29 tháng chạp?”. Thật là đau đầu với chuyện con nghỉ Tết nhiều.

Một phụ huynh ở thành phố Tây Ninh có con học lớp 4 tỏ ra lo lắng: "Ngành giáo dục cho học sinh nghỉ sớm là không hay, các em nghỉ nhiều mà chúng tôi thì làm tới sát Tết. Hai vợ chồng tôi đều làm trong ngành ngân hàng. Trong khi đó, nội ngoại đều ở xa nên không thể gửi được. Mà bản thân tôi cũng không an tâm khi đem con về gửi nội, ngoại.

Mấy ngày nay đọc báo thấy nhiều vụ trẻ em về quê với ông bà bị đuối nước mà lo sợ vô cùng. Chúng tôi cũng không thể đem con tới cơ quan được. Cuối năm công việc bù đầu mà còn lo lắng về chuyện con. Có lẽ tôi đành nói khó với bà hàng xóm nhờ trông dùm vậy. Thật là khổ với việc con nghỉ Tết sớm".

Anh Lâm ở huyện Châu Thành (Tây Ninh) có con gái học lớp 9 tâm sự: "Hai vợ chồng đều làm kinh doanh bán hàng. Cuối năm công việc bận tối mắt, tối mũi. Cả năm buôn bán chỉ trông chờ vào những ngày Tết. Con mà nghỉ nhiều thì chúng tôi cũng không yên tâm. Điều tôi lo lắng nhất là nghỉ nhiều các cháu lại chểnh mảng chuyện học hành. Nhất là năm nay con gái tôi thi chuyển cấp. Nếu nhắc nhở thì các cháu lại lý sự ngày Tết cần phải nghỉ ngơi. Cả ngày con cứ dán mắt vào truyền hình với cả điện thoại. Tôi chỉ sợ sau Tết cháu không còn hứng thú với chuyện học hành".

Phụ huynh mong mỏi ngành giáo dục nên cân nhắc việc cho học sinh nghỉ Tết thật phù hợp. Làm sao để việc nghỉ Tết của học sinh không vênh với nghỉ Tết chung của người lao động. Số đông đều mong mỏi các em nghỉ Tết khoảng một tuần lễ là vừa. Học sinh mà nghỉ nhiều quá là không hay. Không chỉ vất vả cho cha mẹ mà nghỉ nhiều cũng không tốt cho các em. Nhiều em khi nghỉ Tết dài ngày xong lại hay xao nhãng chuyện học hành.

Nhiều phụ huynh tỏ ý mong mỏi ngành giáo dục cần chỉnh lại thời gian nghỉ Tết ở các năm sau sao cho phù hợp nhất.

Theo Loát Trần(Tây Ninh)/Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.