Cứu hộ đã đến được tâm chấn vụ động đất kinh hoàng

| Bốn phương

Giadinh.net - Cuối cùng, sau hơn 1 ngày đi bộ không mệt mỏi, 1.300 lính cứu nạn thảm họa đã đến được Văn Xuyên - tâm chấn vụ động đất làm chết 10.000 người hôm qua ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

> 10.000 người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Trung Quốc
> Video: Cứu hộ các nạn nhân động đất ở Trung Quốc
> Ảnh: Cảnh đổ nát sau động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc
> "Chậm một giây, thêm một người chết!"
> 400.000 người ngủ ngoài đường sau động đất

Ngay khi đến nơi, các bác sĩ và lực lượng quân đội đã bắt tay vào việc tìm kiếm những người sống sót và bị thương tại huyện Văn Xuyên, tâm chấn của vụ động đất và cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Bệnh nhân được chăm sóc tại các bệnh viện dựng tạm trên phố.

Việc đến được tâm chấn Văn Xuyên là một nỗ lực rất lớn của lực lượng cứu hộ, vì thời tiết xấu, mưa to, đất đã sạt lở, giao thông hoàn toàn bị chia cắt… khiến lực lượng cứu hộ chỉ còn cách duy nhất là đi bộ. Được biết, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi vụ động đất 7,9 độ richter xảy ra, đã có 30 vụ chấn động khác trên dưới 4 độ richter lan tỏa khắp tỉnh Tứ Xuyên, làm tình hình trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Đội cứu hộ xuất hiện, thêm nhiều nạn nhân được phát hiện và cứu sống.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo có mặt trực tiếp tại hiện trường, yêu cầu lực lượng quân đội phải ưu tiên hàng đầu việc mở đường, vì chỉ có như vậy máy móc mới có thể tiếp cận giúp tháo dỡ đống đổ nát. Ông nói: "Chúng ta phải coi nhiệm vụ hàng đầu là mở đường, tiến vào tâm chấn và cứu những người đang kêu cứu bên dưới đống đổ nát".

Hàng nghìn lính cứu hộ cũng sẽ tiếp tục hướng về tâm chấn cuối chiều nay, sau khi Thủ tướng Ông Gia Bảo yêu cầu phải khai thông đường ngay lúc cuối giờ chiều.

Cấp cứu tại chỗ cho một nạn nhân vừa được phát hiện dưới một tòa nhà bị sập.

Tân Hoa Xã cũng cho biết thêm, mưa to là lý do khiến việc triển khai lính cứu hộ nhảy dù xuống tâm chấn phải hủy bỏ, và gió to cùng mưa lớn khiến việc vận chuyển đồ tiếp tế gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh tính khẩn trương trong công tác cứu hộ, coi “thời gian là mạng sống”, triển khai lực lượng cứu nạn khẩn trương và nhanh nhất có thể.

Hải Minh - Gia Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.