Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Hai vợ chồng siêu lừa đảo

Thứ sáu, 10:01 25/07/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 24/7, Viện KSND TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt cáo trạng, truy tố đối với Nguyễn Đắc Linh (SN 1964) và vợ là Phạm Đinh Mỵ My (SN 1971, cùng trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đà Nẵng: Hai vợ chồng siêu lừa đảo 1

Nguyễn Đắc Linh cùng với vợ đã lừa nhiều người chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng. Ảnh: ĐH

 
Theo cáo trạng, năm 2001, vợ chồng Linh - My thành lập Công ty TNHH Thanh Niên (trụ sở tại đường Văn Cao, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) với ngành nghề kinh doanh sản xuất đèn Led điện tử do Linh làm giám đốc, sau đó cho vợ là My làm giám đốc. Tuy nhiên, hoạt động một thời gian công ty thua lỗ liên tục, có nguy cơ phá sản. Để cứu vớt công ty, vợ chồng Linh cầm cố nhà cửa của mình đồng thời nhờ bố mẹ vay tiền ngân hàng và vay nhiều người khác với lãi suất cao. Nhưng công ty của vợ chồng Linh tiếp tục bị thua lỗ, không đủ tiền trả lương cho công nhân. Hai vợ chồng Linh bèn nghĩ cách lừa đảo.

Một trong số những người bị vợ chồng Linh lừa đậm nhất là bà Lưu Thị Một (trú tại K63 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu). Để đưa bà Một “vào tròng”, vợ chồng Linh nhiều lần mượn tiền bà Một (số tiền không lớn) và đều trả đúng hẹn. Sau khi lấy được lòng tin bà Một, vợ chồng Linh “nổ” với bà Một là đang góp tiền với doanh nhân Canada đầu tư dự án đèn Led 100 tỷ đồng, cung ứng vật tư cho các dự án lớn như cầu Rồng (Đà Nẵng), cầu Hùng Vương (Phú Yên) và nhờ bà Một huy động vốn từ nhiều người khác gần 30 tỷ đồng với lãi suất cao.

Vợ chồng Linh làm giả bản đối chiếu công nợ hàng chục tỷ đồng mà các đối tác chưa trả cho Công ty TNHH Thanh Niên để bà Một tin tưởng. Thấy thế, bà Một huy động tiền từ nhiều người cho vợ chồng Linh mượn. Trong đó có bà Đoàn Thị Tuyết Hạnh (trú tại phường Phước Ninh, quận Hải Châu) bị lừa 9,7 tỷ đồng, bà Trương Thị Nguyệt (trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu) bị lừa 7,4 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Nghĩa (trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) bị lừa 6,47 tỷ đồng… Mỗi lần nhận tiền từ bà Một, Linh đứng ra làm giấy vay nợ nhưng với danh nghĩa công ty và toàn bộ những giấy vay mượn đều do Linh giả chữ ký của vợ nhằm đánh lừa những người cho vay.

Ngoài ra, vợ chồng Linh còn dùng chiêu bảo lãnh vay vốn ngân hàng, bán nhà đã thế chấp khiến nhiều người điêu đứng. Điển hình như trường hợp bà Lê Vương Thiên H (SN 1978, trú tại đường Lê Lợi, quận Hải Châu) bị "dính" 3 tỷ đồng; lừa anh Nguyễn Long Phi Sơn và chị Tống Nguyên Thư (trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai) hơn 4,5 tỷ đồng… Chỉ trong vòng 10 tháng (từ tháng 10/2012 đến tháng 7/2013), vợ chồng Linh đã lừa nhiều người ở Đà Nẵng để chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng Linh – My còn lừa Công ty CP Đăng Khoa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 400 triệu đồng tiền mua thiết bị điện.

Theo Cơ quan CSĐT, ngoài “tài” lừa đảo của vợ chồng Linh – My thì đa số những nạn nhân của vợ chồng này đều là những người ham lãi suất cao nên dễ dàng “dính bẫy” mà không hề hay biết. Đáng ra nếu cho vợ chồng Linh – My mượn với một số tiền lớn thì những người này cần phải tìm hiểu kỹ xem công ty của vợ chồng này làm ăn thế nào, hoạt động ra sao rồi mới cho mượn. Đằng này, hễ nghe vợ chồng Linh “nổ” đang làm dự án này, dự án nọ với số tiền vài trăm tỷ thì họ lại tin răm rắp, cho mượn tiền tỷ mà không một chút hoài nghi.
 
Đức Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công

Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nữ tài xế ngang nhiên điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt 19 triệu đồng.

Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố

Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.

Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ

Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Pháp luật - 15 giờ trước

3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Pháp luật - 2 ngày trước

Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.

Top