Đại tá Trần Quang Khải được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

| Xã hội

Ngày 21/6, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước truy tặng cho đại tá Trần Quang Khải đã được trao cho gia đình anh.

Bà Trần Thị Hà (Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương) cho biết Chủ tịch nước đã có quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho đại tá phi công Trần Quang Khải. Sáng 21/6, Huân chương được lãnh đạo Quân chủng phòng không – không quân trao tặng cho đại diện gia đình đại tá.

Theo Luật thi đua khen thưởng, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, công trình khoa học, tác phẩm đặc biệt xuất sắc cấp nhà nước về quốc phòng, an ninh được cơ quan có thẩm quyền công nhận...

Trước đó vài ngày, Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng đã truy phong quân hàm từ cấp thượng tá lên đại tá với phi công Trần Quang Khải.

Phi công Trần Quang Khải năm nay 43 tuổi là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Anh được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.

Sáng 14/6, đội hình tiêm kích Su-30 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Đến 7h29', chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585 mất liên lạc cùng hai phi công là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi).

18h ngày 17/6, ngư dân Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải quấn trong vải dù, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý về phía đông đông nam. Ngay trong đêm, anh được tàu biên phòng đưa về đất liền.

Võ Văn Thành/VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm hạ thủy nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn xuống sà lan

Xuyên đêm hạ thủy nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn xuống sà lan

Xã hội -

Sau nhiều tháng tính toán phương án kỹ thuật và nghiên cứu thủy văn, đúng 2 giờ 15 phút sáng ngày 16/10, khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TPHCM), mở đường cho hành trình vượt biển tiến về trung tâm TPHCM.

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thời gian tới sẽ chưa có đợt không khí lạnh nào tràn xuống miền Bắc làm thay đổi nền nhiệt. Thời tiết chủ đạo ở khu vực này vẫn là nắng ráo, mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.