Họ tố cáo đến Báo GĐ&XH là nhà máy này đã xả thẳng chất thải độc hại ra môi trường.
|
|
|
Người dân xã Tân Vinh quá bức xúc đã dựng barie chắn cổng vào
nhà máy. Ảnh: TG |
Cá chết, dân hoang mang
Theo phản ánh của người dân xã Tân Vinh với phóng viên thì thời gian gần đây nước thải của nhà máy chế biến quặng đa kim này rò rỉ ra bên ngoài khiến cá ở mương suối, ao hồ của người dân chết trắng mặt nước. Hoang mang, lo lắng cho sức khỏe và tài sản của mình, người dân xã Tân Vinh đã tố cáo sự việc với chính quyền địa phương. Được biết, hiện nay vụ việc này đang được cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình kiểm tra, xử lý.
Trao đổi với phóng viên, người dân tại xóm Rụt, xã Tân Vinh (xóm nằm gần nhà máy, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất- PV) bức xúc cho biết: "Tình trạng chất thải của Nhà máy chế biến quặng đa kim thuộc Cty TNHH khai thác khoáng sản Hòa Bình THT rò rỉ, tràn ra ngoài đã kéo dài từ nhiều tháng nay. Chất thải là bùn có màu trắng tràn ra trắng xóa cả một vùng xung quanh nhà máy, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc khiến người dân bị đau đầu, buồn nôn. Đặc biệt những hôm trời ẩm thấp thì tình trạng này càng thêm nghiêm trọng. Những chỗ cây trồng của chúng tôi dính bùn này đều khô héo, nhiều cây ăn quả mấy năm gần đây không đậu quả. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì ai chịu trách nhiệm trước sức khỏe của hàng nghìn người dân chúng tôi?" - người dân ở đây bức xúc nói.
Theo người dân thì trước khi vụ việc được báo với chính quyền, khu vực nhà máy chất thải ngổn ngang, chai lọ hóa chất vứt bừa bãi sát chân tường rào của nhà máy, mùi hóa chất từ khu vực này bốc lên khá nồng nặc. Theo người dân, khu bể chứa chất thải của doanh nghiệp được xây dựng khá đơn giản, đều là các thùng đất đào, xung quanh đắp những bao cát ngăn chất thải... vì vậy mà hiện tượng rò rỉ, tràn chất thải ra môi trường là khó tránh khỏi.
"Sống chung với lũ"
Trong khi chờ các cơ quan chức năng ở Hòa Bình kiểm tra xử lý, gần đây người dân xã Tân Vinh (do lo ngại về tình trạng ô nhiễm- PV) đã phản ứng một cách tiêu cực là lập hàng rào chắn ngay lối vào nhà máy này khiến hoạt động sản xuất bị ngưng trệ. Được biết, thời điểm diễn ra tình trạng ô nhiễm nặng nề nhất là khoảng tháng 9/2011.
Thời điểm trên khi nhà máy này hoạt động, khói đen xả ra mù mịt, nhiều người dân làm gần khu vực nhà máy hít phải khí thải tối về đã chảy máu mồm, ho, sặc... Được biết, hiện nay người dân xã Tân Vinh hết sức lo sợ chất độc của Nhà máy chế biến qặng đa kim thẩm thấu vào mạch nước ngầm, vì vậy họ không dám dùng nước giếng khơi, giếng khoan mà phải chấp nhận đi mua nước ăn cách nhà tới gần 2 km.
Bà Bà Hoàng Thị Cúc (xóm Rụt, xã Tân Vinh) cho biết: "Các giếng nước của dân hiện giờ chỉ dùng vào việc rửa tay chân, giặt giũ. Khi gặp sự phản ứng gay gắt của chúng tôi, lãnh đạo nhà máy đã cho "phi tang" những vỏ chai hóa chất bằng cách vùi lấp đất lên. Nhiều bể chứa chất thải thô sơ cũng được doanh nghiệp san phẳng, không còn vết tích".
Quan sát của phóng viên cho thấy nhà máy này nằm ở vị trí giáp chân núi, chất thải được chứa trong bể chứa, khi mưa xuống có thể tràn ra ngoài, đổ xuống các nguồn nước, cánh đồng, ao cá của người dân.
Trao đổi với cơ quan báo chí, UBND xã Tân Vinh thừa nhận phản ánh của người dân là có cơ sở; xóm Rụt có 176 hộ dân trong đó có gần 20 hộ nằm cạnh nhà máy chế biến quặng đa kim. Theo tìm hiểu của phóng viên, cũng tại khu vực này người dân đang phải chung sống với 7 nhà máy hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản.
|
Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình là sau khi kiểm tra, Sở TNMT tỉnh này xác nhận doanh nghiệp trên không báo cáo và gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường và hồ sơ thiết kế chi tiết của các công trình xử lý môi trường; thải vào nước, đất các hóa chất độc hại, chất gây ô nhiễm ở thể rắn, bùn không đúng quy định. Đồng thời chủ sở hữu nhà máy trên không xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố do chất thải nguy hại gây ra. |
H.Châu - N.Hùng