Đau đầu vì thừa giáo viên

| Xã hội

GiadinhNet - Năm học mới đã bắt đầu, nhưng ngành GD&ĐT Hà Tĩnh lại tiếp tục đối diện với mối lo cũ nhiều năm qua.

Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh họp tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2012-2013. Ảnh: Văn Vỵ

Tình trạng trò ít, thầy nhiều khiến ngành giáo dục của tỉnh phải loay hoay, tìm mọi cách khắc phục song tình hình vẫn chưa mấy được cải thiện.

Hậu quả của tách, nhập

Theo ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, năm học 2012-2013, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh thừa 750 giáo viên tập trung ở bậc trung học (THCS dư thừa 590 giáo viên, còn THPT dư thừa 170 giáo viên). Tuy nhiên, đây chỉ là con số dôi dư tính toán trên giấy tờ sổ sách, trên thực tế con số này còn nhiều hơn.

Theo điều tra của chúng tôi, đã bước vào năm học mới, nhưng một số trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên (Trung tâm DN-HN&GDTX) trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn vắng bóng học sinh. Toàn tỉnh, ngoài 5 trường THPT dân lập, còn có 19 cơ sở giáo dục tuyển sinh đối tượng học sinh lớp 9 không đỗ vào các trường THPT công lập. Với số lượng gần 300 giáo viên dạy trung học bổ túc được biên chế tại các trung tâm DN-HN&GDTX, không có lớp để dạy.

Lý giải nguyên nhân tình trạng dôi dư giáo viên, bà Nguyễn Thị Hải Lý -Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Nguyên nhân sâu xa là số học sinh giảm, kéo theo giảm lớp, giảm trường. Năm 2012, THCS có 185 trường, THPT còn 45 trường. Theo khảo sát của chúng tôi, đến năm 2015, bậc giáo dục trung học chỉ còn 171 trường (trong đó có 128 trường THCS và 43 trường THPT) và lúc đó, số giáo viên dôi dư sẽ gấp đôi thời điểm hiện tại”.

Một nguyên nhân khác, đó là do công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển giáo dục của Hà Tĩnh trong những năm vừa qua còn nhiều bất cập, hết “tách” lại “nhập” bị động, thiếu một quy hoạch tổng thể, toàn diện, lâu dài. Vấn đề dự báo bỏ ngỏ, nên trong lúc giáo dục phổ thông thừa thầy thì cử nhân sư phạm vẫn được đào tạo mỗi năm một nhiều.

Hàng năm, ngay tại Hà Tĩnh đã có vài trăm sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường, nhưng không có việc làm. Nhiều sinh viên yêu nghề giáo nhưng cũng đành chia tay ước mơ đứng trên bục giảng của mình. “Lớp em có 75 bạn vừa tốt nghiệp cử nhân Sư phạm Hóa học (ĐH Hà Tĩnh) ra trường nhưng chỉ duy nhất một bạn ở Hương Sơn là ký được hợp đồng dạy môn Hóa cho Trung tâm DN-HN&GDTX Hương Sơn, còn lại là thất nghiệp hoặc làm công việc khác. Bản thân em sau khi ra trường, về nhà bán nước cho mẹ, nhiều bạn còn phải vào Nam tìm kế sinh nhai”, Hồng V. (cựu sinh viên Sư phạm Hóa, ĐH Hà Tĩnh) cho biết.

Đâu là giải pháp?
 

“Có thể chuyển một số giáo viên dư ở THCS bồi dưỡng thêm, bổ sung cho đội ngũ giáo viên tiểu học thiếu. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời”.

Ông Trần Đình Sửu
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc
Trong lúc giáo viên bậc trung học dôi dư thì bậc học tiểu học ở Hà Tĩnh lại thiếu 98 giáo viên (chủ yếu là giáo viên các môn Nhạc, Họa). Trước tình trạng thừa thiếu giáo viên ở Hà Tĩnh, có không ít ý kiến của cả người trong và ngoài cuộc rằng, nơi thừa thì thừa mà thiếu vẫn thiếu. Thiếu cán bộ, giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề. Điều đó cũng đặt ra một thách thức lâu dài không chỉ cho riêng ngành GD&ĐT Hà Tĩnh. Giải quyết vấn đề đề dôi dư giáo viên ra sao, không phải là bài toán dễ giải.

Hà Tĩnh chưa có một giải pháp nào tối ưu về vấn đề này. Hiện tại, những giáo viên dôi dư vẫn tiếp tục công tác tại các cơ sở giáo dục, vẫn hưởng lương và các chế độ bình thường. Theo Phòng tổ chức cán bộ (Sở GD&ĐT), trong 5 năm tới, số giáo viên về hưu không đáng kể. Trong khi giải quyết về hưu trước tuổi không phải là kế sách hay. Trong bối cảnh đó, các cơ sở tùy hoàn cảnh cụ thể thu xếp, sử dụng, khai thác đội ngũ giáo viên này để không lãng phí. Ví dụ như tại Trường THPT Nguyễn Huệ, những giáo viên dạy môn Giáo dục công dân có năng lực cắt may, nấu ăn… được cử đi học lớp hướng nghiệp dạy nghề để đảm nhận thêm số tiết dạy nghề phổ thông.

Còn ở bậc học THCS, tùy vào tình hình thực tiễn, Ban Giám hiệu có thể bố trí giáo viên dạy các môn phụ. Ví dụ như, giáo viên Ngữ văn dạy thêm môn Lịch sử hay Điạ lý. Nhiều giáo viên cho biết, do thiếu học sinh nên có thể xin trường cho đi học lấy bằng cấp cao hơn... Đó là cách tự điều chỉnh ở cơ sở. Có ý kiến còn cho rằng số lượng học sinh bậc trung học trong mỗi lớp được ấn định là 45 em (thậm chí có nơi lên đến 50 em) là quá đông. Nếu giảm số lượng 35 em/lớp thì vấn đề dôi dư giáo viên sẽ được giải quyết.

Bản thân những giáo viên dôi dư cũng nảy sinh tâm lý không an tâm với nghề. Một giáo viên (đề nghị không nêu tên) tâm sự: “Tôi muốn đóng góp, muốn có việc làm, chứ không có việc mà hàng tháng, hàng năm lĩnh lương của Nhà nước cũng thấy áy náy”. Còn thầy Đ. (Trường THPT Hương Sơn) chia sẻ: “Còn tôi, trên cả lo là sợ. Tôi nhớ cách đây 10 năm, tôi đang dạy ở THPT Hương Sơn, do dư thừa giáo viên, cả hội đồng đang yên lành, bỗng dưng phải họp hành bình xét giáo viên. Xuống dạy THCS, rồi mất đoàn kết, gặp nhau không còn nhìn mặt nhau, nguy hiểm quá. Mong sao đừng tái diễn ra cảnh đau lòng đó. Mà suy cho cùng, giáo viên không có lỗi trong chuyện dư thừa ấy”.

Lê Văn Vỵ

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.