Đau họng, nuốt vướng coi chừng mắc một bệnh từ khi còn là bào thai

| Y tế

U nang giáp móng là bệnh lý bẩm sinh ở vùng cổ với các triệu chứng đau họng, nuốt vướng, nếu không điều trị kịp thời có thể gây biến dạng vùng cổ.

BS-CKI Đỗ Hồng Ân, Phụ trách Khoa Ngoại chuyên khoa, Bệnh viện Quân dân y Miền Đông (TP Thủ Đức) cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công cắt khối u nang giáp móng cho bệnh nhân H.T.N.Y (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM).

Đau họng, nuốt vướng coi chừng mắc một bệnh từ khi còn là bào thai - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện phương pháp gây mê đặt nội khí quản để cắt khối u cho bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau họng, nuốt vướng, kèm theo vài đợt sốt, có điều trị nội khoa nhưng không đỡ. 

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, kết quả chụp CT-Scanner ở vùng cổ cho thấy người bệnh có tổn thương dạng nang, kích thước 15mm ở vùng trước sụn giáp – ngang xương móng, vị trí đường giữa, có hạch nhỏ góc hàm hai bên. Nhanh chóng, các bác sĩ hội chẩn và quyết định sử dụng phương pháp gây mê đặt nội khí quản để phẫu thuật cắt khối u nang giáp móng.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, nang giáp móng của bệnh nhân đã được cắt bỏ hoàn toàn. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn, tiếp xúc tốt, ăn ngủ được, vết mổ khô, không tụ dịch. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện và tái khám định kỳ.

Đau họng, nuốt vướng coi chừng mắc một bệnh từ khi còn là bào thai - Ảnh 2.

Sau phẫu thuật vết thương bệnh nhân không tụ dịch, sức khỏe ổn định. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bác sĩ Ân cho biết u nang giáp móng xuất hiện ở mọi lứa tuổi, cơ chế bệnh được phát triển khi còn trong bào thai. Bệnh tuy ít nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt nếu không điều trị có nguy cơ xảy ra biến chứng như suy giáp, ung thư tuyến giáp, nhiễm trùng nang giáp móng, gây đau, áp xe, biến dạng vùng cổ gây mất thẩm mỹ…. Ngoài ra, khi có biến chứng thì phải điều trị kéo dài gây tốn kém.

Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.