Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy trẻ dùng tiền mừng tuổi có ích

Thứ ba, 07:00 03/03/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Mỗi dịp Tết đến, trẻ thường được khoản tiền lì xì kha khá. Nhưng làm thế nào để quản lý, chi tiêu khoản tiền mừng của con thật ý nghĩa là câu hỏi khiến nhiều bậc cha mẹ đau đầu. Dưới đây, các chuyên gia sẽ gợi ý giúp bạn.

 

Theo từng lứa tuổi mà cha mẹ dạy trẻ cách dùng tiền lì xì thế nào cho hợp lý (ảnh minh họa).
Theo từng lứa tuổi mà cha mẹ dạy trẻ cách dùng tiền lì xì thế nào cho hợp lý (ảnh minh họa).

 

Trẻ hậm hực vì bị tịch thu tiền mừng tuổi

Tết vừa rồi, Ken 7 tuổi - con chị Nguyễn Dinh ở Hào Nam (Hà Nội) nhận được số tiền lì xì không nhỏ từ ông bà, họ hàng. Mọi năm, hễ ai mừng tuổi là cu cậu liền đưa cho mẹ nhưng năm nay, chị rất bất ngờ khi con không chịu đưa tiền lì xì cho mẹ giữ. Khi mẹ tịch thu thì cu cậu vặn lại “tiền của con sao mẹ lại cầm?”, thậm chí còn lăn ra khóc ăn vạ. Chị Dinh đã phải giải thích, số tiền này bố mẹ cầm để mua quần áo, đóng học, đưa con đi chơi trong năm tới, tuy nhiên cháu vẫn khá hậm hực.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất – Giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý An Việt Sơn, nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng tiền lì xì của con mình tịch thu là lẽ dĩ nhiên và không cần giải thích. Tuy nhiên, đây không phải là cách giáo dục tài chính cho trẻ mà chỉ là cách quản lý tiền của con quá cứng nhắc, mệnh lệnh, nhiều khi còn gây bức xúc cho trẻ. Cha mẹ không nên tự mình đưa ra quyết định giữ tiền mừng tuổi mà nên hướng dẫn trẻ trước những lựa chọn, giúp trẻ phân tích để quyết định, đó là cách dạy trẻ tiêu tiền hiệu quả nhất. Nếu cha mẹ muốn giữ tiền của trẻ thì cần phải thỏa thuận và nhận được sự đồng ý của trẻ. Việc cha mẹ gay gắt giữ tiền lì xì sẽ khiến trẻ ấm ức, tức giận, phản ứng lại. Nhiều trẻ có hành động giấu tiền, không đưa lại cho người lớn dẫn đến việc tiêu tiền không kiểm soát.

Hướng dẫn trẻ “tiêu” tiền mừng tuổi

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, việc ứng xử với tiền mừng tuổi của trẻ một cách đúng đắn là vô cùng cần thiết. Đây sẽ là cơ hội “vàng” để cha mẹ dạy trẻ bài học về nhận thức, sử dụng, quản lý tài chính trong tương lai. Người ta vẫn nói “Đồng tiền liền khúc ruột” nên cha mẹ hãy dạy trẻ biết tới giá trị của đồng tiền, cách ứng xử với nó như thế nào. Không có bài học nào quý hơn bằng những bài học từ thực tiễn.

Để trẻ biết quý trọng đồng tiền và quan trọng hơn là biết sử dụng số tiền mừng tuổi một cách hữu ích, người lớn cần giải thích cho trẻ hiểu vì sao nên để ông bà, bố mẹ quản lý giúp số tiền mừng tuổi đó. Hãy cùng trẻ lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, định hướng việc dùng tiền mừng tuổi vào những việc thiết thực phục vụ nhu cầu bản thân như mua sách vở hay đồ dùng học tập mà mình đang cần. Hoặc có thể để trẻ cùng các thành viên trong gia đình góp tiền để mua một đồ vật dùng chung hoặc cùng nuôi lợn đất đến cuối năm mổ lợn lấy tiền sơn sửa lại nhà. Trẻ sẽ thấy vui khi được góp công sức của mình làm ngôi nhà đẹp hơn.

Cha mẹ cũng có thể hướng cho trẻ dùng một phần tiền mừng tuổi để ủng hộ đồng bào lụt bão, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy, không chỉ tránh để trẻ dùng tiền mừng tuổi lãng phí vào những trò chơi nguy hại mà còn giúp trẻ biết quan tâm chia sẻ với người khác. Đó mới là ý nghĩa đích thực của tiền mừng tuổi đầu năm.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng, không ít phụ huynh nghĩ đã là tiền mừng tuổi thì để trẻ tự quyết định việc sử dụng. Điều này là không nên. Trẻ ở lứa tuổi học sinh cấp 1 - 2 thì không nên để trẻ tự quản lý, sử dụng số tiền mừng tuổi lên đến cả triệu đồng. Ở lứa tuổi này trẻ vẫn chưa thể tự lập về mặt tài chính. Chúng có thể dễ sa vào trò chơi điện tử hoặc những trò chơi nguy hại khác nếu cầm nhiều tiền. Việc cho trẻ tiêu tiền một cách quá dễ dàng cũng dễ hình thành thói quen không tốt là không biết quý trọng đồng tiền từ sức lao động của người khác.

Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên biết đến một độ tuổi nhất định, trẻ sẽ có nhu cầu tiêu tiền thì bố mẹ phải đưa tiền mừng tuổi và hướng dẫn cho trẻ tiêu. Khi trẻ lên kế hoạch chi tiêu tức là chúng đã có ý kiến riêng của mình. Cha mẹ không nên quá lo lắng việc trẻ biết tiêu tiền là hư hỏng mà nên tôn trọng việc làm của trẻ. Không nên cấm đoán hoặc bẻ ngoặt trẻ khi đã có chính kiến riêng của mình. Với trẻ 14-15 tuổi đã có ý thức rất rõ về giá trị của đồng tiền. Lúc này, phụ huynh nên phân tích và cho trẻ được quyền tự lựa chọn việc quản lý, sử dụng tiền mừng tuổi như thế nào. Nếu trẻ không muốn gửi bố mẹ thì nên hướng dẫn trẻ cách gửi tiền tiết kiệm, cho trẻ biết số tiền lãi khi đến kỳ, hỏi nguyện vọng của trẻ trong năm và hướng dẫn trẻ cách sử dụng tiền đúng mục đích. Nếu trẻ biết sử dụng tiền vào mục đích tốt, cha mẹ nên khuyến khích.

Các chuyên gia cũng khuyên, cha mẹ có thể mở thẻ ATM tiết kiệm cho trẻ, điều này có thể khiến trẻ thích thú khi được tự đứng tên giữ tiền. Khoản tiền này sau đó có thể dành cho trẻ lựa chọn một khóa học tiếng Anh hay để mua sắm những món đồ có giá trị cho trẻ như máy tính… Hoặc cha mẹ có thể quản lý tiền mừng tuổi bằng cách cho trẻ một cuốn sổ nhỏ để trẻ tự ghi số tiền mừng tuổi gửi bố mẹ, hướng dẫn trẻ cách ghi những khoản chi dùng trong năm. Việc ghi chép này sẽ giúp trẻ biết nhận thức, quản lý tiền ra sao. Đồng thời, cho trẻ có kỹ năng ứng xử với tiền, biết cách sử dụng tiền mang lại niềm vui và có ý nghĩa.

 

Ứng xử tiền lì xì với từng độ tuổi

- Đối với trẻ từ 6 đến 10 tuổi: Cùng với việc dạy trẻ lựa chọn, phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ: “Con có chừng này tiền, hãy chọn thứ mà con định mua và giải thích cho mẹ vì sao con chọn nó”. Tránh sử dụng các từ ngữ như: “Nếu mình mua món đồ chơi này thì mẹ và bố sẽ không có đủ tiền để mua thức ăn nữa”. Điều đó có thể rất hiệu nghiệm trước mắt, nhưng sẽ dễ gây ra một áp lực và cảm giác có lỗi cho trẻ, nhất là đối với trẻ nhạy cảm. Bắt đầu dạy trẻ tiết kiệm tiền bằng cách để dành một khoản nhỏ trong số tiền mình có để tiết kiệm.

- Đối với trẻ từ 9 đến 12 tuổi: Hãy để trẻ trích một phần tiền tiêu vặt của mình để mua những món quà nhỏ cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trong các dịp sinh nhật hoặc lễ Tết. Nó có thể đơn giản là vài viên kẹo để chia sẻ với mọi người. Điều này có thể giúp trẻ học cách biết chia sẻ, cũng như là quy định khoản ngân sách của chính mình. Thỉnh thoảng có thể gọi trẻ đến ngồi cùng bạn khi bạn thanh toán các hóa đơn trong gia đình, để trẻ có thể hiểu được những khoản tiền trong tháng cần chi dùng cho gia đình là bao nhiêu so với thu nhập của cha mẹ.

- Đối với trẻ vị thành niên: Cùng trẻ lập ra những kế hoạch lâu dài, như dành dụm tiền đi học đại học hoặc mua xe máy mới khi trẻ có việc làm, để giúp trẻ biết tiết kiệm cho những mục đích dài lâu. Nếu trẻ đang làm thêm và biết cách tiêu tiền có trách nhiệm, hãy bàn bạc để giúp trẻ sử dụng món tiền đó hợp lý. Có thể đề nghị trẻ cùng chia sẻ những khoản chi phí trong gia đình như một người trưởng thành và có trách nhiệm thực sự.

Nếu được dạy cách dùng tiền theo lứa tuổi, trẻ sẽ biết cách tiết kiệm và dùng tiền lì xì như thế nào cho hợp lý.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Diệu Anh (Khoa Tâm lý - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM)

Hà My

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phụ nữ càng 'cũ' lại càng khiến đàn ông mê mẩn - 4 điều tưởng bình thường mà cực quý

Phụ nữ càng 'cũ' lại càng khiến đàn ông mê mẩn - 4 điều tưởng bình thường mà cực quý

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ không cần quá trẻ để cuốn hút. Có những “giá trị cũ” theo thời gian lại khiến đàn ông càng ở bên càng không thể rời xa.

Đứa trẻ thích làm điều này thường có tương lai sáng, cha mẹ đừng bỏ qua

Đứa trẻ thích làm điều này thường có tương lai sáng, cha mẹ đừng bỏ qua

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong con mình lớn lên trở thành người thành đạt, sống tự tin và có giá trị trong xã hội.

Đàn ông sau 50 tuổi càng tham 3 thứ này càng dễ 'trắng tay' lúc xế chiều

Đàn ông sau 50 tuổi càng tham 3 thứ này càng dễ 'trắng tay' lúc xế chiều

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Bước qua tuổi 50, đàn ông không chỉ tích lũy thêm năm tháng mà còn tích lũy cả trải nghiệm, va vấp và những bài học đắt giá.

Phúc khí của một người đến từ đâu? 3 điều giúp tích lũy vận may lâu bền

Phúc khí của một người đến từ đâu? 3 điều giúp tích lũy vận may lâu bền

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, nhiều người tin rằng vận may hay phúc khí phần lớn do số phận quyết định. Thế nhưng, không ít người cho rằng phúc khí của mỗi người thường đến từ hai nguồn: một phần là may mắn ngẫu nhiên, khó kiểm soát; phần còn lại được hình thành từ chính cách sống, lời nói và hành động hằng ngày.

4 câu nói tưởng bình thường nhưng giúp bạn 'đọc vị' con người

4 câu nói tưởng bình thường nhưng giúp bạn 'đọc vị' con người

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng hiểu rõ người khác. Tuy nhiên, chỉ cần ghi nhớ 4 câu nói đơn giản này, bạn có thể nhìn rõ hơn tính cách của một người và tránh được nhiều phiền muộn trong các mối quan hệ.

Nghỉ hưu rồi mới biết: Thứ đáng sợ nhất không phải là hết tiền

Nghỉ hưu rồi mới biết: Thứ đáng sợ nhất không phải là hết tiền

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu thường được xem là "đích đến an nhàn" sau nhiều năm làm việc. Điều đáng nói là, những nỗi lo lớn nhất không nằm ở tiền bạc như nhiều người vẫn nghĩ.

Những cung hoàng đạo coi tình yêu là lời hứa trọn đời

Những cung hoàng đạo coi tình yêu là lời hứa trọn đời

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, tình yêu không chỉ là cảm xúc nhất thời mà còn là hành trình dài cần sự bền bỉ và quyết tâm.

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Nói về bí quyết nuôi dạy con, người phụ nữ này cho biết vợ chồng bà chưa từng ép các con học hành. Thế nhưng, có một nguyên tắc được bà nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm.

Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Những việc này nghe qua có vẻ chẳng mang lại lợi ích rõ ràng, nhưng nhiều người khôn ngoan lại coi đó là thói quen không thể thiếu. Nhờ duy trì chúng mỗi ngày, họ dần rèn luyện được sự bình tĩnh và khả năng suy nghĩ sâu sắc hơn.

Tái hôn tuổi trung niên: Chọn người 'hợp ý' hay người 'có tiền'?

Tái hôn tuổi trung niên: Chọn người 'hợp ý' hay người 'có tiền'?

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Khi đôi chân đã mỏi và con cái đã trưởng thành, nỗi cô đơn là kẻ thù lớn nhất của người bước vào tuổi trung niên. Mong muốn tìm một người bạn đời để "con ong cái kiến", hủ hỉ lúc đêm hôm là nhu cầu chính đáng.

Top