ĐH, Học viện không đào tạo hệ trung cấp: Kiến nghị lùi thời gian thực hiện
GiadinhNet - Trước chủ trương bỏ đào tạo nghề (trung cấp) trong các trường ĐH, Học viện của Bộ GD&ĐT, tại Hội nghị về công tác truyển sinh ĐH,CĐ ngày 14/2 vừa qua, đại diện một số trường ĐH cho rằng, việc đột ngột bỏ loại hình đào tạo này khi chưa đủ lộ trình hợp lý khiến nhà trường phải xoay sở, lo lắng.
![]() |
|
Chủ trương bỏ đào tạo nghề trong các trường đại học khiến nhiều trường lo lắng, loay hoay, xoay sở. Ảnh: Chí Cường |
|
Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ sẽ cân nhắc ngoại lệ đào tạo hệ trung cấp cho một số trường đặc thù. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp nhận ý kiến của lãnh đạo các trường để đưa ra kết luận cuối cùng và sớm có văn bản chính thức gửi tới các các cơ sở giáo dục, đào tạo. |
Theo khảo sát của Bộ GD&ĐT, mỗi năm các trường trung cấp chỉ thu hút được 40% học sinh, khoảng 60% số học sinh chọn hệ trung cấp trong trường ĐH để theo học. Nguyên nhân do thí sinh học hệ trung cấp trong trường ĐH sẽ dễ dàng liên thông sau khi tốt nghiệp. Việc ngưng đột ngột hệ trung cấp trong trường ĐH khiến nhiều trường lo lắng.
GS.TS Nguyễn Văn Đính, Hiệu trưởng ĐH Hà Tĩnh cho biết, các trường lớn và các trường của Bộ GD&ĐT không đào tạo trung cấp thì được, nhưng các ĐH vùng phải được đào tạo, nếu không nhiều ngành sẽ thiếu nhân lực, chẳng hạn như trung cấp mầm non...
Bà Văn Thị Minh Hương, Giám đốc Học viện Âm nhạc TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, bỏ hệ đào tạo này ở các trường ĐH là không hợp lý. Hiện, khối văn hóa nghệ thuật có nhiều trường đào tạo hệ trung cấp, trước đây là 11 năm, giờ chỉ còn 9 năm. Nếu không có nguồn trung cấp thì như Nhạc viện Âm nhạc TP Hồ Chí Minh không có nguồn thi ĐH.
PGS.TS Nguyễn Đình Tuấn, Hiệu trưởng ĐH Tài Nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh nhận định, nhân lực của ngành Tài nguyên Môi trường ở bậc trung cấp đang rất khan hiếm. Chẳng hạn, nhu cầu nhân lực ngành Trắc địa hệ trung cấp mỗi năm lên đến vài trăm chỉ tiêu. Nếu bỏ hệ trung cấp, ngành sẽ thiếu nhân lực nghiêm trọng.
Theo PGS.TS Đặng Vũ Ngoạn, Phó Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, hàng năm chỉ tiêu trung cấp chiếm 30% số lượng sinh viên trúng tuyển vào trường. Nếu chấm dứt việc đào tạo hệ trung cấp, nhà trường sẽ khó khăn khi giải quyết việc làm cho hơn 100 giảng viên trình độ cử nhân đang giảng dạy các lớp trung cấp. Số giảng viên này sẽ được cử đi học nâng cao trình độ nhưng nhà trường không thể đưa đi cùng lúc.
Chủ trương bỏ đào tạo hệ trung cấp trong các trường ĐH là hợp lý và được hầu hết các trường trung cấp đồng tình ủng hộ. Hiện trên cả nước đang có hàng trăm trường trung cấp nhưng lâu nay thường "chết đứng" vì các "ông lớn" ĐH có thương hiệu đã "vét" hết học sinh.
Tuy nhiên, phía các trường ĐH hiện đang loay hoay vì bỏ ngay lập tức hệ đào tạo trung cấp sẽ đẩy nhà trường vào thế nan giải. Đấy chủ yếu là những trường mới thành lập hoặc vừa nâng cấp nên chưa có thương hiệu, vì thế rất khó tuyển sinh hệ ĐH và nguồn thu chủ yếu trước đây vẫn trông chờ từ tuyển sinh hệ trung cấp.
PGS.TS Đặng Vũ Ngoạn kiến nghị, Bộ GD&ĐT nên hoãn thời gian thực hiện quyết định này để các trường trung cấp có thời gian trang bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hành và giáo viên. Đồng thời, các trường ĐH cũng có thời gian để đưa đội ngũ giáo viên trung cấp đi học để quay về giảng dạy ở bậc CĐ, ĐH.
Trước mắt, nhiều trường tìm cách tháo gỡ bằng cách dự kiến thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp ngay tại trường ĐH hoặc lấy một cơ sở hay phân hiệu của mình để thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mô hình này chỉ là giải pháp tình thế trong lộ trình chuyển đổi giáo viên lên bậc cao hơn, cũng như sẽ giảm dần chỉ tiêu tiến đến chấm dứt đào tạo hệ trung cấp trong trường ĐH.
