Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ trực Tết của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông'.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ ngành y tế trên cả nước nhiều nỗ lực mới, thành công mới, cùng với Bộ Y tế phục vụ tốt hơn sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân... Bộ trưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã đạt được trong năm qua.
Cùng tham gia đoàn công tác có đại điện lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ- trẻ em; Cục Quản lý Dược và Văn phòng Bộ Y tế.
Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ 'đầu tàu' về chuyên ngành sản phụ khoa, nâng cao đời sống y bác sĩ, người lao động
Báo cáo của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho thấy, trong năm qua bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả trong công tác khám chữa bệnh, tiếp tục làm chủ nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, đời sống nhân viên nâng cao, thưởng Tết năm nay của cán bộ y bác sĩ, người lao động trong bệnh viện đồng mức 50 triệu.
Với tinh thần mới, trí tuệ mới, trong năm 2024, ban lãnh đạo bệnh viện đã hiện thực hóa tầm nhìn bằng việc chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, sắp xếp khoa học sơ đồ tổ chức toàn bệnh viện, tận dụng hiệu quả không gian phục vụ khám chữa bệnh.
GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương báo cáo.
Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng nỗ lực đầu tư vào hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Hiện bệnh viện đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 07 máy soi cổ tử cung thuộc thế hệ mới nhất.
Nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị đang được triển khai. Đáng chú ý nhất là gói thầu thiết bị chẩn đoán hình ảnh với 24 máy siêu âm 4D , 2 đầu dò, 3 đầu dò và 4 đầu dò.
"Các thiết bị y tế hiện đại, chuyên sâu này đóng góp một phần quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh với tầm nhìn công nghệ từ 3 đến 5 năm tới. Máy gây mê kèm thở huy động phế nang, dàn nội soi 4K, nội soi 4K kết hợp ICG cùng hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân đang được đấu thầu mua sắm với tổng dự toán hơn 80 tỷ đồng là điểm nhấn quan trọng giúp đồng bộ trang thiết bị dành cho phẫu thuật Gây mê Hồi sức tại bệnh viện"- GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng quà, chúc Tết đến các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đêm Giao thừa.
Nhiều ca bệnh nặng đã được cứu sống nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và các đơn vị tuyến đầu như Việt Đức, Bạch Mai, và Tim Hà Nội. Điển hình là Trường hợp sốc mất máu ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ. Ekip khoa Khám bệnh, khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức đã cứu người bệnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần, tiếp tục cùng bệnh viện Việt Đức hồi sức điều trị sau mổ và thai phụ đã bình phục ra viện. Hay như trường hợp mổ lấy thai thành công ở sản phụ thai 32 tuần bị tim bẩm sinh nặng hoặc trường hợp sản phụ sinh mổ 7 lần.
Để đạt được những thành tựu này, bệnh viện thường xuyên giao ban, họp rút kinh nghiệm chuyên môn hàng tháng, phổ biến thông tin Dược lâm sàng, tổ chức đi buồng toàn bệnh viện hàng tuần và hội chẩn các ca bệnh khó. Về quản lý quy trình kỹ thuật, bệnh viện đã hoàn thiện 154 Quy trình kỹ thuật, trong đó 43 quy trình đã được ban hành...
Cũng trong năm 2024, bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khoẻ, an sinh cho cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước...
Về nhiệm vụ năm 2025, Giám đốc Nguyễn Duy Ánh cho biết, bệnh viện tiếp tục tập trung phát triển chuyên môn, kỹ thuật cao, trong đó tập trung thực hiện can thiệp bào thai, khai trương trung tâm can thiệp bào thai để cứu sống trẻ ngay từ trong bào thai...
Bộ trưởng Đào Hồng Lan mừng tuổi, chúc Tết các y bác sĩ trực đêm Giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ca trực đêm Giao thừa có 120 y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đang túc trực tại bệnh viện để thăm khám, chăm sóc sức khoẻ, chào đón trẻ sơ sinh chào đời.
Định hướng phát triển tế bào gốc, tế bào gốc cuống rốn, máu cuống rốn, nghiên cứu sâu về di truyền để loại bỏ gen xấu; quan tâm dự trữ mô buồng trứng để tạo điều kiện cho những sản phụ muốn sinh con; chuyên ngành ung thư....
"Chúng tôi sẽ làm đồng thời các kỹ thuật cao này, riêng đề tài về can thiệp bào thai đã được phê duyệt đề tài cấp nhà nước thuộc chương trình KC10, cùng đó chúng tôi sẽ khai trương trung tâm về can thiệp bào thai"- GS.TS Nguyễn Duy Ánh nói.
Cùng đó bệnh viện đặt nhiệm vụ quan trọng nữa là chăm lo đời sống, môi trường làm việc cho y bác sĩ, người lao động để họ yên tâm làm việc, cống hiến cho bệnh viện, tận tâm chăm sóc người bệnh.
"Chúng tôi không quá đòi hỏi y bác sĩ và người lao động phải cao siêu gì mà chỉ cần làm được 2 điều cốt lõi là giàu lòng nhân ái và thương yêu người bệnh, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Như thế là đã xứng đáng được tôn vinh vì nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc, cứu chữa người bệnh"- GS.TS Nguyễn Duy Ánh nói.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan mừng tuổi, chúc Tết các y bác sĩ trực đêm Giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
'Ngay cả những ngày lễ tết, thời khắc năm mới đang đến gần các anh chị em vẫn có mặt ở bệnh viện, tất cả mục tiêu vì sức khỏe người bệnh'
Phát biểu chúc Tết các y bác sĩ trực Giao thừa của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ vui mừng có mặt tại Bệnh viện thời khắc chuẩn bị sang năm mới. Cùng với các thầy thuốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thời điểm đêm Giao thừa có rất nhiều cán bộ y tế đang làm việc trên cả nước, chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
"Tinh thần của ngành y là luôn phục vụ người bệnh, ngay cả những ngày lễ tết, thời khắc năm mới đang đến gần các anh chị em vẫn có mặt ở bệnh viện, ở các cơ sở y tế, tất cả mục tiêu vì sức khỏe người bệnh đã tin tưởng, trao gửi cho chúng ta"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã đạt được. Ngay từ ngoài cổng vào, ngay cả khu vực phía bên đường Hai Bà Trưng cũng đã đẹp đẽ, sáng, sạch hơn; bệnh viện đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Trong công tác chuyên môn đã làm chủ và phát triển nhiều kỹ thuật cao; Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh với nhiều sự kiện tụ hội chuyên gia trong nước và quốc tế;
Công tác cải tiến chất lượng, quy trình khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ của y bác sĩ... đã làm tốt để mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Công tác xã hội cũng được bệnh viện đẩy mạnh.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng quà sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
"Chúng tôi rất vui mừng trước những thành tựu này. Chúng tôi cũng biết đồng chí giám đốc khi về nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã rất quyết liệt, tâm huyết đưa tập thể vượt qua những khó khăn. Chúng tôi tin tưởng vào lựa chọn nhân sự quản lý bệnh viện là đúng đắn"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.
Đồng tình với những nhiệm vụ của Bệnh viện Phụ sản đề ra trong năm 2025, Bộ trưởng Đào Hồng Lan lưu ý thêm bệnh viện cần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin triệt để trong các hoạt động quản lý, điều hành, khám chữa bệnh...
"Xác định rõ vì lợi ích chung, vì tập thể và vì người bệnh thì cần tiếp tục đoàn kết, đưa bệnh viện phát triển. Chúng ta chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số, thể lực con người. Cùng đó Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Luật Dân số cũng chú trọng nhiều nội dung về chất lượng dân số. Với vai trò sứ mệnh của mình, chúng tôi tin tưởng Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ này"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng các gia đình có em bé chào đời vào đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2025 thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như các mục tiêu đã đề ra, để hòa chung vào thành công của ngành trong năm 2025. Đồng thời Bộ trưởng đề nghị bệnh viện phát động thi đua thiết thực về chuyên môn để kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam - 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế và cũng là 70 năm thành lập bệnh viện.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết nhiều sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương; mừng tuổi các y bác sĩ trực Tết của bệnh viện.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ niềm vui được bế em bé chào đời vào đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ.
Đẩy mạnh tiêm phòng vật nuôi, ngăn nguy cơ bệnh dại lây sang người
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Trước nguy cơ bệnh dại gia tăng trong mùa nắng nóng, nhiều địa phương ở Nghệ An đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo, kết hợp tuyên truyền người dân quản lý vật nuôi và chủ động xử trí khi bị chó, mèo cắn, nhằm giảm nguy cơ lây truyền bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Cột mốc mới của ngoại khoa tim mạch: Phẫu thuật nội soi toàn bộ không cần cưa xương ức, cứu sống trái tim cô gái 23 tuổi
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ca phẫu thuật đã đánh dấu một bước tiến quan trọng của nền y học Việt Nam khi các bác sĩ tại Cơ sở Linh Đàm – Bệnh viện Đại học Y Dược ĐHQGHN thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể để vá lỗ thông liên nhĩ cho một bệnh nhân nữ 23 tuổi.
Người đàn ông đi cấp cứu với thanh xà beng đâm xuyên đùi
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình lao động, bệnh nhân bị thanh xà beng dài khoảng 1,5 mét đâm xuyên vùng đùi dẫn đến sốc chấn thương nguy kịch.
Đau bụng tưởng viêm ruột thừa, thanh niên 28 tuổi phát hiện bệnh chỉ gặp ở khoảng 2% dân số
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Một cơn đau bụng âm ỉ kéo dài gần một ngày tưởng chừng chỉ là viêm ruột thừa đã đưa nam thanh niên 28 tuổi đến bệnh viện và phát hiện một dị tật bẩm sinh hiếm gặp tồn tại âm thầm suốt nhiều năm mà không hề hay biết.
Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tọa đàm “Truyền thông báo chí với vai trò nâng cao vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam tổ chức đã khẳng định vai trò trụ cột của lực lượng điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện đại, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp để cơ quan truyền thông nâng cao hình ảnh, chế độ đãi ngộ cho lực lượng điều dưỡng.
Từ châu Phi về, nhiều người nguy kịch do mắc căn bệnh này
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, đau đầu, đau mỏi toàn thân và có tiền sử sinh sống, lao động tại các quốc gia châu Phi.
Gắp con đỉa sống dài 12cm trong đường thở bệnh nhi 8 tuổi
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa gắp thành công con đỉa sống trong đường thở của bệnh nhi 8 tuổi.
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 3 tuần trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 3 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 3 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tếGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.