Đi... đặt tinh hoàn nhân tạo

| Xã hội

Vì mục đích thẩm mỹ và ổn định tâm lý, nam giới chỉ còn 1 hoặc đã mất cả hai tinh hoàn có thể phẫu thuật đặt tinh hoàn nhân tạo, làm bằng chất liệu đặc biệt, không gây phản ứng thải loại, có nhiều kích thước khác nhau, giá 1 triệu đồng/hột.

 
Một ca phẫu thuật đặt tinh hoàn nhân tạo tại đơn vị Nam học - BV ĐH Y Dược TP.HCM. Ảnh: VNN
 
Trong tháng 10/2008, đơn vị Nam học BV Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện 3 ca phẫu thuật đặt tinh hoàn nhân tạo.

Trần Tuấn H. 24 tuổi ở Di Linh, Lâm Đồng chỉ còn một tinh hoàn do cách đây 8 tháng anh đã phải phẫu thuật cắt bỏ một tinh hoàn bị xoắn gây hoại tử. Anh luôn thấy mặc cảm và cảm thấy mình “yếu” hẳn đi, nhất là khi đi tắm, sờ chỉ còn thấy một “viên đạn”.

Bệnh nhân Lê Văn H. 56 tuổi ở Tân Phú Đông, Tiền Giang bị ung thư tuyến tiền liệt có chỉ định phẫu thuật cắt bỏ hai tinh hoàn. Dù mắc bệnh hiểm nhưng ông H. cứ phải đắn đo suy nghĩ mãi, vì cho rằng cắt hết tinh hoàn, mình khác gì tàn phế. Do đó, bệnh nhân H. đã chọn cách tạo lại hai tinh hoàn giống như cũ.

Ở nam giới, việc không có hoặc mất đi tinh hoàn là một chấn thương thể chất và tinh thần nặng nề.

Tinh hoàn nhân tạo. Ảnh: VNN

Một số người chỉ có một tinh hoàn vì nhiều lý do như: bẩm sinh chỉ có một tinh hoàn, tinh hoàn bị teo một bên, chấn thương, phẫu thuật cắt bỏ một tinh hoàn (do hoại tử, do viêm mủ, do xoắn, tinh hoàn ẩn, ung thư…), hoặc do không có tinh hoàn nào trong bìu. 

Một số bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn muộn còn phải cắt bỏ cả hai tinh hoàn.

Hiện nay có một số loại tinh hoàn nhân tạo, được phẫu thuật đặt vào bìu cho những bệnh nhân thiếu một hay hai tinh hoàn với mục đích thẩm mỹ và giúp họ ổn định tâm lý.

Theo BS Phạm Nam Việt, đơn vị Nam học BV ĐH Y Dược TP.HCM, phẫu thuật đặt tinh hoàn nhân tạo tương đối đơn giản, người bệnh có thể về liền trong ngày hoặc chỉ cần nằm viện một ngày.

Sau khi gây tê, bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ ở bẹn hoặc bìu, tạo một túi vừa đủ chỗ cho tinh hoàn nhân tạo nằm, sau đó đặt tinh hoàn mới vào rồi khâu lại. Giá một tinh hoàn nhân tạo khoảng 1 triệu đồng.

Tinh hoàn nhân tạo được làm bằng chất liệu đặc biệt, không gây phản ứng thải loại, có nhiều kích thước khác nhau và tương đối mềm nên khi sờ vào giống như tinh hoàn thật. Tỉ lệ nhiễm trùng và nguy cơ thải loại sau mổ chỉ từ 1-3%, và có thể giảm thiểu tối đa bằng quy trình vô trùng tại phòng mổ.
 
Theo Vietnamnet
kieudiep
Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

Thời sự -

Hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy định kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm việc kiểm định khí thải được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.

Hà Nội: Khai báo nhầm hạn tạm trú cho giáo viên nước ngoài, một chủ cơ sở lưu trú bị xử phạt

Hà Nội: Khai báo nhầm hạn tạm trú cho giáo viên nước ngoài, một chủ cơ sở lưu trú bị xử phạt

Đời sống -

GĐXH - Sai sót trong việc khai báo tạm trú đối với một giáo viên người nước ngoài đang làm việc tại một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, một chủ cơ sở lưu trú tại xã Quảng Oai (TP Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 8 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.