Đi học làm vợ, làm chồng
GiadinhNet - "Bạn lo lắng điều gì nhất khi chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới?
Công việc của một nhân viên ngân hàng quá bận rộn, Thu Trang (Thanh Xuân - Hà Nội) cảm thấy "có lỗi" với chồng sắp cưới của mình. Tình cờ biết được lớp học trên một diễn đàn, Trang đã rủ Hữu Thế (tên vị hôn phu của cô) đến học cùng.
Lớp học tiền hôn nhân tại SHARE mỗi khóa có 15-20 người, đến nay đã được 5 khóa. Lớp học được mở thường là vào tuần thứ 2 của tháng. Tham dự lớp học, có những bạn trẻ đi một mình, có bạn quấn quýt bên người yêu, thậm chí cả cặp đôi đã kết hôn nhưng "tìm đến lớp học để được gặp trực tiếp chuyên gia" như đôi của chị Hòa - anh Khánh (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc). Tất cả đều mạnh dạn, hào hứng chia sẻ những khó khăn, thắc mắc trước ngưỡng cửa hôn nhân, gia đình.
Tại TP HCM, lớp học "Những điều cần biết trước khi kết hôn" được tổ chức tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP HCM cũng thu hút đông đảo các nam thanh, nữ tú sắp kết hôn và cả những bạn độc thân đến tìm hiểu. Mai Trâm (quận 4, TP HCM) "mở màn" tâm sự: "Chị gái em vừa ly hôn. Trước khi bước vào hôn nhân, anh chị đã có tình yêu rất đẹp. Chẳng hiểu sao mới làm đám cưới được ít lâu lại thường xuyên cãi vã, bỏ về nhà mẹ đẻ rồi ly hôn. Em lo lắm. Em sắp lấy chồng nên theo học khóa học này để mong có kiến thức, trang bị cho cuộc sống gia đình sắp tới".
Đến học một mình nhưng rất chăm chú ghi chép, chị Lê Thị Thảo, một giáo viên cấp 2 tại quận Thủ Đức, TP HCM cho biết: "Mình sắp cưới nhưng người yêu ở xa nên đến học một mình, mong tìm những điều chưa biết để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Mới tham dự buổi học đầu tiên, mình mới rút ra những điều rất đơn giản như chuyện chi tiêu tài chính trong gia đình. Trước đó, mình chỉ nghĩ đơn giản hai đứa lương cũng khá, mình quản lý chi tiêu thì thắt chặt "túi" của chồng, còn lo cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu cứ giữ suy nghĩ đó thì sớm muộn sẽ có khúc mắc...".
![]() |
|
Đến với lớp học tiền hôn nhân để học cách xây dựng gia đình
hạnh phúc. Ảnh: TG |
Tại các lớp học này, các học viên được trao đổi, giải thích và tìm hiểu về sức khỏe sinh sản, các giá trị trong hôn nhân, kỹ năng giải quyết xung đột, tình yêu trước và sau hôn nhân, tình dục trong hôn nhân. Đối với lớp tiền hôn nhân (SHARE) khóa này, các học viên được "ưu tiên" học về SKSS 2 buổi.
Khi BS.Hồ Mai Hoa (Trung tâm Chăm sóc SKSS Hà Nội) - giảng viên lớp học vẽ lên bảng cấu tạo cơ quan sinh dục nữ, lác đác tiếng cười khúc khích của các học viên. "Khi tôi giảng về người nam, tôi sẽ hỏi các bạn nữ, và ngược lại. Vậy nên, các bạn cứ chuẩn bị tinh thần "chéo cánh"!" - BS Mai Hoa hóm hỉnh. Dù được "cảnh báo" như thế, Tiến Thành (35 tuổi) vẫn không giấu được sự ngượng nghịu. Anh "gãi đầu, gãi tai": "Em biết rồi nhưng có thể hiểu ngầm mà không nói được" khiến cả lớp cười nghiêng ngả.
"Trước khi cưới thì nên tiêm phòng những gì?"; "Tiêm bao lâu thì có bầu được?"; "Nên dùng "biện pháp" gì trong thời kỳ cho con bú?"... Lần lượt các câu hỏi đã được các chuyên gia chia sẻ trong hơn 2 tiếng đồng hồ mỗi buổi học. BS. Mai Hoa chia sẻ cùng các học viên: "Một khi chúng ta đã xác định cùng đi đến hôn nhân thì SKSS sẽ không còn là chuyện của riêng ai. Vì vậy, bên cạnh việc trang bị kiến thức, chúng tôi mong muốn nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với người bạn đời và gia đình tương lai của mình".
Là người đồng hành dự án lớp học tiền hôn nhân từ những ngày đầu tổ chức, chị Nguyễn Thị Chính, chuyên viên tham vấn tâm lý của SHARE cho biết: "Hầu hết thành viên của khóa học là những bạn trẻ từ độ tuổi 24 - 35. Họ có rất nhiều mối quan tâm, lo lắng khi bước vào một cuộc sống mới với những mối quan hệ chồng chéo, phức tạp". Cũng theo chị Chính, khóa học được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của cuộc sống, trên nền tảng lý thuyết căn bản về tâm lý học. Với 5 buổi học, có thể những kiến thức mới chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản, tuy nhiên, nếu học viên cần đào sâu hơn, công ty sẽ sẵn sàng tham vấn.
Theo các học viên tại các khóa học này, hiện nay nhu cầu của các bạn trẻ về các lớp học này rất nhiều. Tuy nhiên, điều khó là các địa chỉ tìm kiếm rất khó, thường là "mách nước", "truyền miệng".
Trên góc độ quản lý nhà nước, ông Trần Ngọc Sinh - Phó Vụ trưởng Vụ Dân số (Tổng cục DS-KHHGĐ) cho biết: Hiện nay Tổng cục đã triển khai mô hình Khám, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân tại 1.400 xã (chiếm khoảng 10% số xã trên cả nước) thuộc 55 tỉnh, thành phố, một phần nhằm tuyên truyền cung cấp kiến thức chuyển đổi hành vi cho người dân. "Khi đến các vùng, đặc biệt là các khu công nghiệp, vùng có nhiều sinh viên, chúng tôi cũng nhận thấy nhu cầu tìm hiểu về các vấn đề gia đình, sức khỏe... rất lớn. Tuy nhiên do ngân sách eo hẹp nên đòi hỏi tính chủ động của các địa phương. Cần được xã hội hóa bằng cách tạo hành lang pháp lý cho các địa bàn này được chủ động mở các lớp, tăng cường tư vấn phục vụ chính những người có nhu cầu”.
Tại TP HCM, ngoài Nhà văn hóa Phụ nữ thành phố, nhiều nơi cũng mở khóa học này như: Cung Văn hóa lao động, Nhà văn hóa Thanh Niên, Nhà văn hóa Sân khấu điện ảnh, Trung tâm tâm lý Hồn Việt, Công ty CP Tham vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống...
Một kênh truyền thông sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình hiệu quả Chi Cục DS-KHHGĐ T. P HCM từ nhiều năm nay đã hợp tác với Hội Phụ nữ T.P về công tác tuyên truyền sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho chị em phụ nữ trong thành phố. Nhà văn hóa phụ nữ TP HCM trực thuộc Hội Phụ nữ TP HCM cho nên khi Nhà văn hóa Phụ nữ TP mở các lớp như Tiền hôn nhân, Kỹ năng làm cha mẹ … đều lồng vào chương trình tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ. Đây là một kênh truyền thông rất tốt để các bạn trẻ trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, làm cha mẹ nắm vững các kiến thức về SKSS, KHHGĐ, mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt. Những lớp học này cần nhân rộng hơn nữa và tuyên truyền tích cực để các bạn trẻ theo học. Chi cục DS-KHHGĐ TP cũng đã thành lập 6 trung tâm khám sức khỏe tiền hôn nhân miễn phí. Đây cũng là khâu cần thiết trước khi hai bạn trẻ quyết định sống chung với nhau. Trước khi kết hôn các bạn cần hiểu biết về bạn đời mình; kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; hiểu biết QHTD an toàn, sức khỏe sinh sản… Bà Tô Thị Kim Hoa-
Chi Cục trưởng Chi Cục DS/KHHGĐ T.P HCM
"Khách hàng có thể gọi điện đến Tổng đài "Vì chất lượng cuộc sống" (1900571265) của Tổng cục DS - KHHGĐ để được giải đáp mọi thắc mắc về vấn đề dân số, sức khỏe sinh sản và KHHGĐ. Tại các địa bàn triển khai mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, khách hàng có nhu cầu sẽ đến trực tiếp cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ, cán bộ tư vấn để được giới thiệu đến địa điểm cung cấp dịch vụ".
Ông Trần Ngọc Sinh - Phó Vụ trưởng Vụ Dân số- Tổng cục DS-KHHGĐ
"Hôn nhân, gia đình của những năm đầu mới cưới sẽ rất khó khăn, nhưng nếu được tư vấn trước khi cưới, các xung đột sẽ được hạn chế. Lớp học tiền hôn nhân rất cần thiết cho các bạn trẻ, giúp họ biết cách đón nhận và xử lý khó khăn mà không thất vọng về nhau. Nó còn giúp họ biết cách sắp xếp cuộc sống gia đình sao cho phù hợp. Muốn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, mỗi bạn trẻ phải làm chủ được bản thân, có phương pháp lựa chọn thông tin hợp lý, thật bình tĩnh trước những thay đổi trong cuộc sống".
Bà Hồ Thị Tuyết Mai- Trung tâm Tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình,
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. |



