Mỹ choáng váng vì số người tử vong tăng vọt sau một đêm
GiadinhNet - Sáng nay, 6/5, số ca tử vong tại Mỹ bất ngờ tăng vọt lên 2.350, gần gấp đôi số ca tử vong ngày hôm qua. Quốc gia này cũng ghi nhận có 15 trẻ em từ 2-15 tuổi phải nhập viện vì mắc triệu chứng của bệnh lạ nghi có liên quan tới COVID-19.
Đến 8h15 sáng nay 6/5, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu là 3.726.664 ca, trong đó có 258.293 người tử vong. Dịch bệnh có mặt tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ,. dịch bệnh co xu hướng hạ nhiệt ở hầu hết các nước, tuy nhiên vẫn xuất hiện nguy cơ một số ổ dịch mới.
Trong khi nhiều nước dịch bệnh có xu thế giảm thì số người mắc mới tại Mỹ vẫn cao ở mức 24.798 và số ca tử vong sau một đêm bất ngờ tăng vọt lên 2.350, gấp đôi ngày hôm qua. Tổng số ca mắc bệnh và tử vong tại Mỹ hiện là 1.237.633 và 72.271 trường hợp.

Người dân Mỹ tụ tập ở công viên sau khi được nới lỏng giãn cách xã hội, ngày 3/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Sau khi nhiều vùng bắt đầu nối lại các hoạt động kinh tế, Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe Mỹ (IHME) dự báo số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại quốc gia này sẽ tăng lên gấp đôi so với dự báo trước đây. Số ca tử vong sẽ tăng lên mức 134.475 vào ngày 4/8, gần gấp đôi so với con số dự báo 72.433 ca được đưa ra hôm 29/4 vừa qua.
Ngày hôm qua, Mỹ xác nhận đã có 15 trẻ em từ 2-15 tuổi phải nhập viện vì mắc triệu chứng của bệnh lạ nghi có liên quan tới COVID-19. Các trẻ em này đã có các triệu chứng sốc độc hay còn gọi là bệnh Kawasaki với triệu chứng là viêm mạch máu, bao gồm cả động mạch vành - hiếm gặp ở trẻ em. Chứng bệnh này cũng đã được phát hiện tại một số nước châu Âu trong vài tuần qua.
Đến sáng nay, Tây Ban Nha ghi nhận 250.561 ca mắc (tăng 2.260), trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha có thêm 185 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 25.613 ca. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca tử vong hàng ngày của quốc gia này ghi nhận dưới 200 người.
Theo Bộ Lao động Tây Ban Nha, hiện số người thất nghiệp tăng thêm 280.000 trong tháng 4 vừa qua, đưa tổng số người thất nghiệp tại quốc gia này lên 3,8 triệu người do ngành du lịch của nước này gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.
Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy trong 24 giờ qua có thêm 1.075 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 213.013 người. Số ca tử vong tại Italy đã tăng lên 29.315 (tăng 236 ca). Sau 55 ngày phong tỏa trên toàn quốc, Italy chính thức bước vào giai đoạn 2 tình trạng khẩn cấp.
Chăm sóc bệnh nhân tại một bệnh viện ở Bergamo, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN )
Tại Anh, số ca tử vong đã lên tới 29.427 người, trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất châu Âu và thứ 2 trên thế giới. Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận 4.406 ca mắc bệnh và 693 ca tử vong vì dịch COVID-19.
Tại Pháp số ca nhiễm tử vong đã lên tới 25.531 người (tăng 330 ca), số ca tử vong là 25.531 (tăng 330).
Kể từ ngày 11/5, tại Pháp, sau khi dỡ bỏ phong toả các nghị sĩ khi tham gia cuộc họp toàn thể sẽ đeo khẩu trang, nhưng khi phát biểu thì phải để hở mặt. Thủ đô Paris sẽ có khoảng 30 phố đi bộ mới và 50 km đường dành cho xe đạp. Để hạn chế số lượng xe ô tô trong thành phố, chính quyền Paris sẽ gấp đôi số chỗ đỗ xe tại các cửa ngõ.
Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 10.102 ca nhiễm mới, 95 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp nhiễm và tử vong lên 155.370 và 1.451. Hiện ở Nga có gần 50% số ca các nhiễm mới được ghi nhận không có biểu hiện lâm sàng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Nga. (Ảnh: TASS)
Đến sáng nay, khu vực ASEAN vẫn ghi nhận số ca nhiễm bệnh tăng mạnh ở Indonesia. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 484 ca mắc bệnh, nâng tổng số ca mắc lên 12.071 người.
Trước tình hình này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ký sắc lệnh hoãn cuộc bầu cử khu vực dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.
Singapore tiếp tục ghi nhận một ngày có số ca nhiễm cao 632 người. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này hiện là 19.410. Số ca tử vong vẫn ghi nhận là 18 ca.
Tình hình dịch bệnh tại Thái Lan có chuyển biến tích cực khi nước này ghi nhận số ca mắc trong ngày thấp nhất trong vòng 2 tháng qua với chỉ 1 trường hợp. Thái Lan hiện có tổng cộng 2.988 bệnh nhân và 54 trường hợp tử vong.
H.Anh
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.
Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.
Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'
Y tế - 2 ngày trướcCuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.
Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan
Y tế - 3 ngày trướcThời điểm giao mùa và các kỳ nghỉ kéo dài thường kéo theo nguy cơ gia tăng đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh nền và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.
Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.
Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò “điểm tựa” của chính sách an sinh quan trọng này.
Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'
Y tế - 4 ngày trướcVới các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện.
Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc
Sống khỏe - 5 ngày trướcGĐXH - Mất ngủ khiến nhiều người tìm đến melatonin như “phao cứu sinh”, nhưng không phải ai cũng muốn phụ thuộc vào viên uống hỗ trợ. Tin vui là có tới 13 loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn ngủ ngon tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.
Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn
Sống khỏe - 6 ngày trướcGĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.
8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng
Y tế - 1 tuần trướcGiữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
Y tếGĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.
