Dịch cúm A/H1N1 ngày càng lây lan rộng và nhanh hơn

| Xã hội

Giadinh.net - Chiều ngày 12/8, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm đã họp thông báo về diễn biến của dịch cúm A/H1N1. Tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhận định dịch cúm A/H1N1 đang ngày càng lây lan rộng và nhanh hơn trong cộng đồng.

Bệnh nhân đến khám cúm tại Viện các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia.
(Ảnh: Hoài Nam)
 
Số ca dương tính trong tổng số ca mắc cúm đi khám tăng lên nhanh, chiếm tới 30%. Đặc biệt, hiện nay bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 đã không xác định được nguồn gốc lây bệnh, do số lượng người mắc trong cộng đồng lớn và khó kiểm soát. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn cho hay, thế giới đang rất căng thẳng về việc sản xuất vaccine phòng cúm A/H1N1 vì có rất nhiều công ty trên thế giới đang gấp rút đưa vào thử nghiệm lâm sàng để sản xuất vaccine cúm A/H1N1. Vì dịch bùng phát và lây lan rộng trong cộng đồng quá nhanh, nên việc an toàn khi sử dụng vaccine cho số lượng quá lớn người dùng đang được đặt lên hàng đầu.

Theo Giám đốc Công ty Vaccine và Sinh phấm số 1, Việt Nam cũng đã nhận được chủng và đang tiếp nhận cơ sở vật chất để triển khai sản xuất giống và gốc giống để sản xuất vaccine cúm A/H1N1. Tuy nhiên, do tiêm đại trà trong cộng đồng với đại dịch nên quy trình sản xuất và thử nghiệm phải được thực hiện theo quy trình tuân thủ rất nghiêm ngặt đảm bảo tính an toàn, đặc biệt là sau khi vaccine cúm A/H5N1 được cấp phép sản xuất dự kiến vào cuối năm 2010 thì vaccine cúm A/H1N1 mới được cấp phép  6 tháng sau đó. Như vậy, khoảng một năm rưỡi nữa Việt Nam mới có vaccine cúm A/H1N1.

TS. Nguyễn Huy Nga Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết, hiện Bộ đang hoàn thành dự thảo thông tư hướng dẫn về thành lập bệnh viện dã chiến. Theo đó có bệnh viện dã chiến cấp 1 được thành lập khi dịch xuất hiện tại các trường học, công sở, khu công nghiệp... Còn bệnh viện dã chiến cấp 2 được thành lập khi các bệnh viện tuyến tỉnh quá tải thì sẽ thành lập bệnh viện dã chiến.

Về vấn đề đóng cửa các trường học, Thứ trưởng đề nghị ngành Giáo dục nên cân nhắc vì sắp đến thời điểm năm học mới. Chỉ khi xuất hiện chùm ca bệnh trong một lớp thì đóng cửa lớp ấy, không nhất thiết phải đóng cửa tất cả các trường. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn cũng yêu cầu Bộ Giáo dục – Đào tạo gửi hướng dẫn và các điều kiện đóng cửa và mở cửa trường học tới tất cả các tỉnh, thành phố và dán poster 10 biện pháp phòng chống cúm ở tất cả các cửa phòng học trong trường học.

Về phác đồ điều trị, ông Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia cho biết, sau 5 ngày điều trị có gần 50% ca vẫn còn virus H1N1, nên nếu 3 ngày sau khi hết sốt đã cho ra viện thì sợ rằng bệnh nhân vẫn có khả năng lây bệnh. Vì thế theo ông, sau khi bệnh nhân đã được ra viện vẫn phải tự cách ly tại nhà trong khoảng 1 tuần và uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.
 

Theo Cục Y tế dự phòng và Môi trường, tính đến 17h ngày 12/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 64 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (Miền Nam: 34 ca, miền Bắc: 12 ca, miền Trung: 4 ca, Tây Nguyên: 14 ca) nâng tổng số ca mắc lên 1.275 trường hợp dương tính, 2 ca tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 916; 359 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Hà Anh

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.