Dịch cúm A/H1N1: Ứng phó ngay từ các cửa khẩu quốc tế
Giadinh.net - Ngày 1/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã tham gia công tác giám sát y tế tại Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài. Buổi chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống Cúm quốc gia đã có cuộc họp khẩn cấp nhằm đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời với dịch cúm A/H1N1.



Từ ngày 30/4/2009, Tổ chức Y tế thế giới thống nhất sử dụng thuật ngữ Cúm A/ H1N1 thay cho “cúm lợn A/ H1N1” để mô tả dịch bệnh. Tuyên bố này được WHO đưa ra sau khi Ai Cập bắt đầu chiến dịch tận diệt lợn, vì nước này tưởng làm như vậy có thể ngăn ngừa được căn bệnh cúm gây chết người hiện nay. Ông Dick Thompson, phát ngôn viên của WHO nói: "Thay vì gọi là cúm lợn ... chúng tôi sẽ gọi nó bằng thuật ngữ khoa học, là cúm A/H1N1". Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Nông lương thế giới và Tổ chức sức khỏe động vật thế giới cũng đồng loạt ra thông báo, thịt lợn đã được nấu chín ở nhiệt độ trên 70 độ C không phải là nguồn truyền bệnh. Tuy nhiên, lợn ốm chết không được chế biến, sử dụng làm thức ăn cho người với bất kỳ hình thức nào.
|
“Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, điều trị tốt, không để lây lan ra cộng đồng” Đó là phương châm hành động đề ra trong cuộc họp khẩn cấp của Ban Chỉ đạo Phòng chống cúm Quốc gia diễn ra vào chiều nay, 1/5 tại Bộ Y tế. Cuối buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã thống nhất triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc theo một số nội dung sau: - Đề nghị Bộ Công an cùng phối hợp cung cấp thông tin hành khách nhập cảnh từ các nước có dịch để thực hiện kiểm tra y tế đối với tất cả các hành khách này. Công tác kiểm tra y tế không chỉ tại các cửa khẩu hàng không lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng mà phải triển khai đồng loạt tại các cửa khẩu ở khu biên giới. - Lực lượng quân đội cũng đã sẵn sàng lập các bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần cách ly số lượng bệnh nhân lớn. - Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các bệnh viện, phòng khám công lập và tư nhân phải chủ động giám sát chặt chẽ các trường hợp cúm, viêm phổi nặng, các trường hợp đã đi vào vùng dịch trong vòng 7 ngày để phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên và xử lý triệt để không để dịch lây lan. - Phối hợp chặt chẽ với WHO để nắm tình hình dịch, đồng thời nhanh chóng đưa ra những thông điệp truyền thông ngắn ngọn, phản ánh đúng tính chất, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. |
Duy Cường