Dịch MERS-CoV diễn biến phức tạp: Ngành Y không chủ quan, lơ là
GiadinhNet - Trong khi số người mắc bệnh và tử vong vì MERS-CoV tại Hàn Quốc liên tục tăng lên thì các ca nghi ngờ tại Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện. Công tác dự phòng của ngành Y tế những ngày này dường như hoạt động hết công suất. Rút kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Việt Nam đã tăng cường tối đa các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh khủng khiếp này.

Hàn Quốc lao đao vì MERS – CoV
Tính đến ngày 14/6, Hàn Quốc thông báo ghi nhận thêm các ca mắc mới MERS-CoV và 3 trường hợp tử vong. Như vậy, kể từ ngày trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại nước này (20/5/2015), Hàn Quốc đã ghi nhận tổng số 145 trường hợp mắc, trong đó có 14 trường hợp tử vong. Theo chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới có mặt tại Hàn Quốc (WHO), “đây là một vụ dịch lớn và phức tạp”.
Dịch bệnh tại nước này không chỉ khiến Hàn Quốc đang phải đối diện với “hai cuộc chiến dịch bệnh và vấn đề xã hội ” mà còn gây lo ngại cho nhiều quốc gia khác khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về việc Mỹ đã sẵn sàng giúp đỡ Hàn Quốc trong việc phòng, chống dịch bệnh. Ả Rập Xê Út cũng đã cử một số chuyên gia đến Hàn Quốc để chia sẻ những kinh nghiệm và giúp nước này đưa ra những biện pháp ứng phó hiệu quả.
Hàn Quốc tiếp tục thực hiện thêm nhiều biện pháp như: Tăng cường truyền thông khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tránh đến những nơi đông người, khử khuẩn môi trường, phương tiện công cộng, các đồ dùng trong siêu thị (tay nắm, xe đẩy…), thực hiện chiến dịch “Bệnh viện an toàn”, tiếp tục đóng cửa các trường học… Bộ Y tế Hàn Quốc nhận định, đây là thời điểm quan trọng để khống chế dịch bệnh bởi những người có tiếp xúc đều sắp qua 14 ngày.
Dịch bệnh xảy ra tại Hàn Quốc đã tác động lớn tới đà phục hồi kinh tế của nước này khiến Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc phải thông báo hạ lãi suất. Để ứng phó với dịch bệnh, Cơ quan chức năng Hàn Quốc tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp như: Tiến hành đóng cửa hai cơ sở y tế có người nhiễm và buộc cách ly tất cả những nhân viên, bệnh nhân, người đến khám tại hai cơ sở này; Cách ly hơn 3.800 người trực tiếp phơi nhiễm với người bệnh. Đến nay, các chuyên gia đã đánh giá, đồng thời rút ra một số bài học từ vụ dịch bệnh này như: Chậm chẩn đoán, chuyển viện và bệnh viện quá đông, cách ly lỏng lẻo, chậm cung cấp thông tin.
Đánh giá về tình hình lây lan tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, y tế của Hàn Quốc có chất lượng tốt nhưng đã chủ quan đối với trường hợp mắc đầu tiên. Người bệnh này đi từ vùng dịch về, một tuần sau mới có biểu hiện. Và 9 ngày sau khi có biểu hiện mới có kết luận chính thức. Trong 9 ngày đó, người này đã đi qua nhiều cơ sở y tế. Từ người bệnh này, việc lây lan bệnh đã diễn ra một cách nhanh chóng.
Đây chính là những điểm mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm và cần tuyên truyền, sử dụng các biện pháp tăng cường nhận thức của những người đi từ vùng dịch về cũng như cán bộ y tế, trang bị các kiến thức về bệnh.
Ngành Y không chủ quan, lơ là
Tại Việt Nam, bên cạnh một số ca phát hiện có các triệu chứng sốt tại một số cửa khẩu đã làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính thì có một ca bệnh khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Đó là một người Hàn Quốc đột tử tại khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa.
Được biết, vào 11h30 đêm 10/6, Văn phòng thường trực EOC, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa về việc một người Hàn Quốc đột tử không rõ nguyên nhân. Trước đó, bệnh nhân này có tiếp xúc, sinh hoạt chung với nhóm công nhân cùng công ty, trong đó có hai công nhân vừa từ Hàn Quốc sang Việt Nam trong vòng 14 ngày vừa qua. Ngay trong đêm, Đội chống dịch cơ động, đáp ứng nhanh của tỉnh Thanh Hóa đã xuống hiện trường điều tra, xác minh và tiến hành xử lý dịch như một ổ dịch MERS-CoV theo quy định.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của trường hợp tử vong bằng 2 phương pháp RT-PCR và PCR. Đến sáng 12/6, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với MERS-CoV đối với mẫu bệnh phẩm của trường hợp tử vong.
Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với người tử vong nói trên và những người nhập cảnh vào Việt Nam từ Hàn Quốc chưa qua 14 ngày tại khu kinh tế Nghi Sơn cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm. Rất may các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với MERS-CoV.
Việt Nam triển khai Tổng đài tư vấn, fanpage phòng, chống MERS-CoV
Trước tình hình dịch MERS-CoV, bên cạnh các biện pháp như tiến hành đo thân nhiệt, lập tờ khai tại các cửa khẩu thì Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng đã thành lập fanpage phòng, chống MERS-CoV. Việc thành lập fanpage phòng, chống MERS-CoV đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào bản tin chiều tối ngày 12/6/2015 và đánh giá là một nỗ lực của Bộ Y tế Việt Nam trong việc cung cấp những thông tin cập nhật, hướng dẫn, khuyến cáo đến người dân, cộng đồng về công tác phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV.
Ngay trong những ngày vừa qua, Sở Y tế Hà Nội cũng đã công bố thành lập Tổng đài tư vấn cho người dân, cộng đồng cách phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV bằng ba thứ tiếng: Anh, Việt và Hàn Quốc. Tổng đài tư vấn phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV của Sở Y tế Hà Nội gồm hai số điện thoại: Số điện thoại tư vấn bằng tiếng Việt và tiếng Anh là: 0969.082.115; Số điện thoại tư vấn bằng tiếng Hàn Quốc là: 0949.396.115. Được biết, phí cuộc gọi như giá cước thông thường của các mạng di động.
Hoàng Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa
Y tế - 3 ngày trướcKhi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.

Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng
Y tế - 3 ngày trướcNgười đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 3 ngày trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 3 ngày trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 4 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 6 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tếNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.