Hà Nội
23°C / 22-25°C

MERS – CoV

Ghi nhận ca thứ hai mắc virus MERS-CoV tại Thái Lan

Ghi nhận ca thứ hai mắc virus MERS-CoV tại Thái Lan

Y tế

GiadinhNet - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo về việc Thái Lan đã xác nhận ca bệnh thứ hai của Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS - CoV). Bệnh nhân là một người đàn ông quốc tịch Oman (71 tuổi) đến Bangkok hôm thứ Sáu tuần qua sau khi đã được điều trị sốt và ho trước đó khoảng 1 tuần tại Oman.

“Có người mắc Mers - CoV ở Hà Nội” là tin nhảm

“Có người mắc Mers - CoV ở Hà Nội” là tin nhảm

Y tế

GiadinhNet - Chiều 23/6, tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus corona (Mers - CoV) trên địa bàn Thủ đô.

Nhiều bệnh nhân MERS- CoV ở Hàn Quốc được xuất viện

Nhiều bệnh nhân MERS- CoV ở Hàn Quốc được xuất viện

Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Văn phòng đáp ứng khẩn cấp bệnh dịch, ngày 23/6, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm MERS-CoV, nâng số người nhiễm MERS-CoV tại nước này lên tới 175 người.

Hơn 100.000 khách hủy chuyến tới Hàn Quốc

Hơn 100.000 khách hủy chuyến tới Hàn Quốc

Y tế

GiadinhNet – Hàn Quốc vẫn tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm MERS mới và các trường hợp tử vong bởi căn bệnh này. Trước tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại, nhiều khách du lịch đã hủy chương trình du lịch tới nước này.

Thừa Thiên - Huế: Thành lập 23 đội phòng, chống dịch MERS-CoV

Thừa Thiên - Huế: Thành lập 23 đội phòng, chống dịch MERS-CoV

Y tế

GiadinhNet - Để chủ động phòng, chống hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV), tất cả nhân viên y tế tham gia công tác điều trị từ tuyến xã, phường, thị trấn đến phòng khám đa khoa khu vực và bệnh viện của tỉnh Thừa Thiên - Huế đều được tập huấn chẩn đoán, điều trị MERS-CoV.

Người bị mắc Mers-Cov sẽ như thế nào trước lúc chết?

Người bị mắc Mers-Cov sẽ như thế nào trước lúc chết?

Y tế

GiadinhNet - Thế giới từng phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo và có sức lây lan khủng khiếp với những hình ảnh người bệnh tử vong vô cùng đáng sợ.

Nếu có bệnh nhân MERS, đề nghị cách ly tại Đông Anh

Nếu có bệnh nhân MERS, đề nghị cách ly tại Đông Anh

Y tế

GiadinhNet - Sáng 18/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác đã đến làm việc với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống bệnh MERS. Bộ trường đề nghị, nếu xuất hiện ca bệnh sẽ không để bệnh nhân tại cơ sở 1 của Bệnh viện Nhiệt đới.

Tập huấn phòng chống Mers- CoV tại Thái Nguyên

Tập huấn phòng chống Mers- CoV tại Thái Nguyên

Y tế

GiadinhNet- Ngày 17 và 18/6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm bệnh Mers-CoV trong toàn quốc cho hơn 10 tỉnh/thành phố và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế do tại TP Thái Nguyên.

Châu Âu có người đầu tiên tử vong vì MERS-CoV

Châu Âu có người đầu tiên tử vong vì MERS-CoV

Y tế

GiadinhNet – Cục Y tế Dự phòng vừa cho biết, một bệnh nhân nam, 65 tuổi, người Đức đã tử vong vì MERS, là người đầu tiên tại Châu Âu tử vong do căn bệnh MERS-CoV. Người này đã bị nhiễm bệnh sau chuyến đi tới Ả rập hồi tháng 2 năm nay.

Nếu Mers - CoV xâm nhập Việt Nam, chúng ta sẽ phải làm gì?

Nếu Mers - CoV xâm nhập Việt Nam, chúng ta sẽ phải làm gì?

Y tế

GiadinhNet - Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, các bệnh viện cần lập một phòng khám riêng các trường hợp có tiền sử đi từ vùng có dịch với các triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt…), tránh để người bệnh đi lại nhiều nơi trong bệnh viện.

16 người đã chết vì MERS- CoV

16 người đã chết vì MERS- CoV

Y tế

GiadinhNet- Tại Hàn Quốc, kể từ khi ghi nhận trường hợp nhiễm MERS-CoV đầu tiên ngày 20/5 đến ngày 15/6 đã ghi nhận 150 trường hợp mắc (bao gồm cả một trường hợp mắc ghi nhận tại Trung Quốc), trong đó 16 trường hợp tử vong.

Dịch MERS-CoV diễn biến phức tạp: Ngành Y không chủ quan, lơ là

Dịch MERS-CoV diễn biến phức tạp: Ngành Y không chủ quan, lơ là

Y tế

GiadinhNet - Trong khi số người mắc bệnh và tử vong vì MERS-CoV tại Hàn Quốc liên tục tăng lên thì các ca nghi ngờ tại Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện. Công tác dự phòng của ngành Y tế những ngày này dường như hoạt động hết công suất. Rút kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Việt Nam đã tăng cường tối đa các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh khủng khiếp này.

Tá hỏa xét nghiệm MERS khi người Hàn Quốc đột tử ở Thanh Hóa

Tá hỏa xét nghiệm MERS khi người Hàn Quốc đột tử ở Thanh Hóa

Y tế

GiadinhNet - Sau khi họp thống nhất các hoạt động cần thiết, cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu bệnh phẩm của tử thi.

Những bệnh viện nào của Hàn Quốc có bệnh nhân MERS?

Những bệnh viện nào của Hàn Quốc có bệnh nhân MERS?

Y tế

GiadinhNet - Ngày 11/6/2015, WHO thông báo ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc mới MERS-CoV, như vậy đến nay Hàn Quốc đã ghi nhận 122 trường hợp mắc/9 tử vong..

Thêm một trường hợp sốt cao phải làm xét nghiệm MERS

Thêm một trường hợp sốt cao phải làm xét nghiệm MERS

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân vào viện với triệu chứng sốt, lạnh run, đau đầu, tiểu gắt, không ho hoặc khó thở.

Xét nghiệm MERS mất 1,2 triệu đồng/lần

Xét nghiệm MERS mất 1,2 triệu đồng/lần

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là một trong hai cơ sở trên cả nước có hệ thống xét nghiệm chuẩn quốc tế. Các máy xét nghiệm của bệnh viện đủ khả năng xét nghiệm được virus Corona gây ra hội chứng MERS. Những máy xét nghiệm tại bệnh viện sẽ cho kết quả sau 4 giờ đồng hồ.

Việt Nam sẽ thế nào nếu bị dịch MERS xâm nhập?

Việt Nam sẽ thế nào nếu bị dịch MERS xâm nhập?

Y tế

GiadinhNet – Bộ Y tế vừa tiếp tục có văn bản nhắc lại các tình huống ứng phó với dịch MERS – CoV đang đe dọa xâm nhập Việt Nam. Kịch bản này đã từng được đưa ra vào năm 2014, khi MERS đang hoành hành tại Trung Đông.

Top