Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới vụ bé trai 4 tháng tử vong bất thường sau khám tại Sơn La

Thứ ba, 15:32 24/07/2018 | Y tế

GiadinhNet - Cùng thời điểm bé Nguyễn Minh P (ở Mường La, Sơn La) vào BVĐK Mường La khám đêm 19/7, BS trực lại đang bận xử trí hai ca nặng khác ở 2 khoa khác cùng viện nên không thể có mặt ngay lập tức.

Liên quan đến việc bệnh nhi Nguyễn Minh P (4 tháng tuổi, ở Mường La, Sơn La) tử vong sau khi vào khám ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Mường La, chiều 24/7, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Kim An – Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La cho biết Sở đã nắm được thông tin về vụ việc này, yêu cầu BVĐK huyện Mường La liên tục báo cáo, để có cơ sở báo cáo lên Bộ Y tế như đúng công văn Bộ vừa chỉ đạo ngày 23/7.

Theo báo cáo mới nhất của BVĐK huyện Mường La, bé trai Nguyễn Minh P (4 tháng tuổi, ở thị trấn Ít Ong, Mường La) được đưa vào khoa Nhi viện này lúc 20h ngày 19/7 trong tình trạng sốt, ho, nôn, bỏ bú, đi ngoài lỏng trong 2 ngày liên tục, đã dùng một số thuốc nhưng không đỡ.

Khi vào viện, nhân viên y tế khám và thấy họng bé có niêm mạc viêm đỏ, vạch màng não có nghi ngờ. Kíp trực tối 19/7 của BVĐK huyện Mường La gồm: BS Tòng Văn Tỉnh- Phó Giám đốc BV trực lãnh đạo; BS Cầm Thuỳ Linh, Phó Trưởng khoa Nội trực chung hệ nội; trực khoa Nhi là điều dưỡng viên Lò Văn Mai.

Khi đã nắm được thông tin về tình trạng bệnh của bé P, Điều dưỡng Mai đã báo cáo với BS Linh. BS Linh chẩn đoán: Bé bị viêm phổi, tiêu chảy mất nước vừa, theo dõi hội chứng não, màng não.

“Nhưng vì trùng hợp thời điểm đó, BS Linh đang bận xử trí một bệnh nhân diễn biến tại khoa Nội, 1 bệnh nhân tại khoa Hồi sức cấp cứu nên đã chỉ định bằng miệng để điều dưỡng Mai xử trí bệnh nhân P bằng truyền dịch tĩnh mạch chậm Sodium Chloride 0,9% và một số thuốc tiêm, uống” – báo cáo của BVĐK Mường La do Phó Giám đốc Bùi Ngọc Minh ký nêu rõ.


Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Khoảng 14 phút sau đó, BS Linh lên khoa Nhi kiểm tra bệnh nhân P. Lúc này, bệnh nhân ổn định. BS Linh tiếp tục giao Điều dưỡng Mai theo dõi bệnh nhi này trong đêm 19/7.

Tuy nhiên, đến khoảng 5h50 phút sáng 20/7, bệnh nhi P diễn biến bất ngờ, khi sốt 38.5 độ C, miệng ngáp, người mệt lả. Lúc này, điều dưỡng Mai trưc khoa có gọi điện mời BS Linh lên xử trí, cấp cứu.

"BS Linh có nghe máy, nhưng không thấy lên ngay nên điều dưỡng Mai đã chườm ấm toàn thân cho bệnh nhi P, cho bệnh nhân này dùng thuốc hạ nhiệt Hapacol (được BS Linh chỉ định từ đêm trước) nhưng bệnh nhân không uống được" - báo cáo nêu.

5 phút sau, bệnh nhân tình trạng vẫn vậy, điều dưỡng Mai dùng viên đặt hậu môn Efferagan 80mg và chườm ấm toàn thân.

Lúc này, điều dưỡng Mai tiếp tục gọi điện cho BS Linh nhưng vị bác sĩ này không nghe máy nên đã gọi điện nhờ điều dưỡng Nguyễn Chi Mai (trực khoa Nội) sang gọi BS Linh giùm, đồng thời, gọi điện cho điều dưỡng Tiệt (trực khoa Nhi) cùng xử trí bệnh nhân.

Đến 6 giờ, BS Linh lên tới khoa Nhi. Lúc này, bé P đã khó thở, tim nhịp nhanh, loạn nhụp, cổ cứng… Bé được chẩn đoán hội chứng não, màng não, viêm phổi, tiêu chảy mất nước vừa…

Cùng với việc xử trí ngay, các nhân viên y tế cũng giải thích tình trạng người bệnh nặng cho gia đình và theo dõi sát bệnh nhân. Đến 6h10 sáng 20/7, bệnh nhi P khó thở liên tục, tim có cơn ngừng đập nghe rời rạc… 10 phút sau, khi bệnh nhi diễn tiến khó thở chậm sâu, xuất tiết nhiều đờm giãi, kíp trực này đã gọi BS trưởng khoa Nhi lên hỗ trợ xử trí.

Đến 6h30 phút sáng 20/7, bệnh nhi P vẫn trong tình trạng tím tái toàn thân, cơn ngừng thở kéo dài, tim ngừng đập, đồng tử 2 bên giãn. 20 phút sau khi tiếp tục được xử trí, bệnh nhi đã tử vong với chẩn đoán suy hô hấp, truỵ mạch không hồi phục do hội chứng não, màng não/viêm phổi.

BS Nguyễn Thị Kim An cho biết, ngay khi xảy ra sự cố, Bệnh viện đã mời Công an huyện Mường La, Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La vào cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc dẫn tới cái chết của bé P.

Mới nhất, mẫu giám định pháp y, khám nghiệm tử thi của bé đã được gửi về Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

“Cán bộ y tế chúng tôi hiểu rằng, nỗi đau đớn khi mất đi đứa con thân yêu là rất lớn. BVĐK huyện Mường La cũng đã rất cầu thị khi mời ngay lực lượng chức năng vào cuộc để có câu trả lời thoả đáng, chính xác cho người nhà” – BS Kim An.

Lãnh đạo Sở Y tế Sơn La cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, BVĐK huyện Mường La có cử đại diện đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình cháu Nguyễn Minh P.

"Hiện nay, vẫn chưa thể đánh giá được nguyên nhân vụ việc. Khi có kết quả xác minh từ Trung tâm Pháp y tỉnh Sơn La và Công an huyện Mường La, chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan" - lãnh đạo Sở Y tế Sơn La nói.

BS Kim An cũng cho biết, BVĐK huyện Mường La là bệnh viện hạng 3 trực thuộc Sở Y tế Sơn La. Về nhân lực, BV này rất thiếu, khi chỉ có khoảng 20 bác sĩ rải khắp các khoa phòng. “Tìm được một bác sĩ chính quy rất khó, trong khi bệnh nhân thì đông, quá tải” – BS Kim An chia sẻ.

Võ Thu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top