Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều chỉnh giờ học tại Hà Nội: Trường học kiến nghị đổi lại giờ

Thứ hai, 13:09 06/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Có ý kiến cho rằng, giờ tan học vào sau 19h là không phù hợp, cần được điểu chỉnh lại.

Học sinh Trường THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân) tan lớp
lúc 19h. Ảnh: Quang Huy
 
Sau 4 ngày thực hiện đổi giờ học tại Hà Nội (từ 1/2), lãnh đạo nhiều trường THPT cho rằng, quá trình điều chỉnh giờ học mới trong những ngày qua đã bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập nhất định cho cả nhà trường, phụ huynh lẫn học sinh.
 
Trường than khó
 
Theo sự điều chỉnh lịch học mới của UBND TP Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1/2, học sinh các trường THPT, TCCN, CĐ tại 10 quận nội thành và 2 huyện Thanh Trì, Từ Liêm sẽ bắt đầu học trước 7h sáng và kết thúc giờ học buổi chiều sau 19h hàng ngày. So với các bậc học khác như mầm non, tiểu học và THCS, cấp học THPT có giờ giấc "khắc nghiệt" hơn dù rằng phần lớn học sinh THPT đã tự chủ về phương tiện như xe đạp, xe bus hoặc xe dịch vụ đưa đó...
 
Loay hoay để thích nghi với đổi giờ học, Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh vẫn bế tắc trước những phát sinh trong quá trình thực hiện. Theo PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng nhà trường: "Thay đổi giờ học theo kiểu sáng đi sớm, chiều về muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Các em không thể lựa chọn giờ ăn, giờ nghỉ, giờ tự học cho phù hợp. Nó còn gây khó khăn không ít cho nhà trường như phải đầu tư thêm hệ thống đèn, sắp xếp thời khóa biểu phù hợp với những giáo viên có con nhỏ... Việc quản lý học sinh sau 19h là điều quá khó với thầy cô. Trường cũng đang chưa biết giải quyết thế nào trong việc thuê xe đưa đón học sinh, bởi trường có cả hai cấp THPT, THCS. Trước đây, học sinh có thể đi chung xe, nhưng bây giờ, giờ học của hai cấp khác nhau, nếu bố trí xe riêng sẽ rất tốn kém, còn đi chung thì quá lệch giờ".
 
Trường THPT Việt Đức mặc dù đã triển khai các phương án cho việc thay đổi giờ học, nhưng quá trình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường đã chủ động xếp lịch dạy cho các giáo viên để họ thuận tiện trong việc đưa đón con cái. Tuy nhiên, ngày càng nhiều giáo viên xin không dạy các tiết đầu buổi sáng và những tiết cuối buổi chiều tối nên trường chỉ có thể ưu tiên các giáo viên có con nhỏ và giáo viên lớn tuổi không phải dạy các tiết "đặc biệt" này. Đối với học sinh, có lẽ chưa quen và cũng do giờ giấc thay đổi đột ngột nên tình trạng học sinh đến lớp muộn, bỏ tiết tăng đáng kể so với trước đây, đặc biệt là các buổi chiều, do các em ngủ quên, mải chơi do thời gian nghỉ quá dài giữa buổi...".
 
Ông Nguyễn Hoàng Kim, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính cũng có chung mối lo: "Việc thay đổi giờ học này đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến các cán bộ và giáo viên nhà trường. Có thầy cô cả hai vợ chồng đều công tác trong ngành giáo dục, nên việc sắp xếp để đưa đón con, công việc gia đình rất khó khăn... Đối với ca học chiều, mùa đông thì có thể chưa ảnh hưởng tới sức khỏe các em chứ sang mùa hè, thời tiết nắng nóng, học tới 19h sẽ rất mệt mỏi. Hơn nữa, mùa hè cũng xảy ra tình trạng mất điện nhiều, ảnh hưởng hoạt động dạy và học".
 
Loay hoay đối phó

"Việc điều chỉnh giờ học, giờ làm có thể sẽ gây khó khăn cho nhiều gia đình liên quan và họ sẽ phải mất một thời gian để thích nghi. Qua kiểm tra tại các trường cho thấy, các trường đều nêu những khó khăn nhất định, cha mẹ học sinh cũng có ý kiến khác nhau… Dự kiến, sau 2 tuần thực hiện đổi giờ học, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tổng hợp ý kiến về những mặt được và chưa được của các trường, từ đó kiến nghị lên thành phố" - Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.


Để ứng phó với việc đổi giờ học, bên cạnh thực hiện các công tác chuyên môn về sắp xếp thời gian bố trí giáo viên, giờ học, môn học cho hợp lý, nhiều trường cũng đã phải "nghiến răng" đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho các lớp học buổi chiều tối. Trường THPT Yên Hòa đã lắp đặt điện ở khu vực nhà xe, hành lang, sân trường, sắm máy phát điện... Trường THPT Chu Văn An cũng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sân trường phục vụ các tiết học thể dục, giờ ngoại khóa. Trường THPT Việt Đức trang bị thêm thiết bị chiếu sáng ở phòng chức năng học thể dục...
 
Các trường cũng thay đổi thời khóa biểu nhiều môn học, lên lịch học cho học sinh vào buổi chiều mỗi nơi một kiểu. Ví dụ, Trường THPT Yên Hòa bắt đầu ca học chiều lúc 15h, Trường THPT Chu Văn An bắt đầu lúc 13h30, trong khi đó Trường THPT Lương Thế Vinh vẫn bắt đầu ca chiều lúc 13h, tan vào 17h và đến 19h mới "thả" học sinh theo đúng quy định. "Chúng tôi vẫn chưa biết thời gian 2 tiếng đó cho các em làm gì, học gì. Không thể bắt các em ngồi ôn bài, lại càng không thể cho các em tham gia các lớp ngoại khóa như võ thuật, khiêu vũ... bởi các em đã quá mệt mỏi sau 5 tiết học rồi", PGS Văn Như Cương nói.
 
Đối với các trường không dư giả về phòng học như các trường ngoài công lập cũng tính đến các phương án điều chỉnh, bố trí học ca... Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng là một ví dụ, các phòng học được "tận dụng" tối đa cho giờ học buổi chiều. Theo ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng nhà trường: "Do trường có khuôn viên chật hẹp nên buộc phải bố trí theo ca để các em chia nhau ra học. Buổi chiều, giờ chính khóa có thể thực hiện theo quy định học đến 19h, còn các giờ học thêm, học phụ đạo... học xong ca thì cho các em ra về, để tiếp tục các ca tiếp theo. Theo đó, sẽ có một khoảng thời gian đủ để giảm được ùn tắc, mà phụ huynh và học sinh cũng đỡ vất vả".
 
Trong những ngày đổi giờ học, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã cử các đoàn tới kiểm tra tại các trường. Kết quả cho thấy, các trường đều nêu những khó khăn nhất định, cha mẹ học sinh cũng có ý kiến với những mức độ khác nhau. Cụ thể như, giữa hai ca sáng và chiều của khối THCS quá gấp; học sinh THPT tan học quá muộn; nhiều học sinh THPT về muộn phải đi xa, khiến gia đình không yên tâm, đặc biệt là các em khu vực ngọai thành; một số trường có hai cấp học không biết bố trí xe đưa đón học sinh như thế nào cho phù hợp... Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, lãnh đạo nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội đều nêu ý kiến nên thay đổi lại giờ học buổi chiều cho phù hợp. Thời gian tan lớp có thể giao động từ 18h-18h30, hoặc linh hoạt tùy theo điều kiện từng trường mà vẫn đảm bảo về giao thông.
 
Quang Anh
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026

Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sổ đỏ được gọi là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Năm 2026, khi làm sổ đỏ người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ oi bức kèm mưa vào chiều tối.

Hà Nội: Danh sách 108 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4

Hà Nội: Danh sách 108 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 28/4 - 29/4), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

4 con giáp sống nguyên tắc: Thà vất vả chứ nhất quyết không cầu cạnh ai

4 con giáp sống nguyên tắc: Thà vất vả chứ nhất quyết không cầu cạnh ai

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những người sẵn sàng tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần, nhưng cũng có những con giáp lại chọn cách âm thầm tự mình vượt qua tất cả.

Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027

Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027

Giáo dục - 1 giờ trước

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ giảm bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027.

Lịch sử và ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 30.4

Lịch sử và ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 30.4

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 30.4.2026, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng 30.4.1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Vì sao nữ quái ở Hải Phòng tạo được niềm tin, huy động vốn rồi chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người?

Vì sao nữ quái ở Hải Phòng tạo được niềm tin, huy động vốn rồi chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) đã chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người.

Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đời

Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đời

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày sinh Âm lịch từ lâu đã được coi là một cách để dự đoán phần nào vận mệnh mỗi người. 12 con giáp nữ sinh vào những ngày "kém may" sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm.

Đây mới là địa điểm lý tưởng hấp dẫn, độc đáo trong những ngày nghỉ cực chill

Đây mới là địa điểm lý tưởng hấp dẫn, độc đáo trong những ngày nghỉ cực chill

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bạn đang tìm địa điểm du lịch cho những ngày nghỉ lễ vừa sống ảo cực chill vừa tránh được cái nóng đầu hè? Bài viết này tổng hợp những nơi từ trong nhà mát lạnh, ngoài trời đẹp mê ly cho đến các khu nghỉ dưỡng ngoại thành lý tưởng.

Top