Độc đáo chợ phiên Hoàng Su Phì
GiadinhNet - Chợ phiên Hoàng Su Phì họp ngay tại trung tâm thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì vào các ngày Chủ nhật hàng tuần. Nhiều "gian hàng" tại phiên chợ này đôi khi chỉ bày bán vài củ hành, dăm ba mớ rau hoặc một hai con gà...
Chợ phiên Hoàng Su Phì kéo dài cả một cây số trên con phố chính của trung tâm huyện.
Ngay từ 5h sáng, dòng người bán hàng đã đứng kín cả hai bên phố Lâm Đồng, tuyến phố chính của thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì.
Để có được vị trí ngồi bán hàng đắc địa, nhiều người đã phải đi từ nhà từ 3h sáng. Tham gia phiên chợ chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông.
Đa số họ đến đây để mua bán, trao đổi các sản phẩm tự tay nuôi trồng.

Chợ phiên họp từ 5h sáng ngay tại trung tâm phố huyện.

Chợ phiên không chỉ để mua bán mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.

Nhiều đứa trẻ cũng theo mẹ tham gia chợ phiên từ sáng sớm.

Nhiều "gian hàng" ở chợ phiên đôi khi chỉ bày bán lèo tèo vài thứ.


Một góc chợ phiên chuyên bán rượu ngô, một đặc sản vùng cao Hà Giang.

Những sản phẩm được bày bán đều do người bán làm ra.

Lệ phí 2000 đồng cho một chỗ ngồi tại chợ phiên.

Góc chợ tập trung nhiều đồng bào dân tộc Mông luôn nổi bật nhất với những bộ váy màu sặc sỡ.


Ảnh: Chí Cường/ Báo Gia đình & Xã hội