Đối phó Dịch cúm A/H1N1: Không được chủ quan

Thứ hai, 08:14 04/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chiều 3/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã đi kiểm tra năng lực của hệ thống xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ. Nhằm đối phó chủ động và hiệu quả với cúm A/H1N1, Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn phòng chống lây nhiễm và phác đồ điều trị cúm A/ H1N1 cho cán bộ y tế các bệnh viện địa phương và lãnh đạo ngành y tế ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Trong không khí khẩn trương phòng chống dịch cúm A/H1N1, chiều 3/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã đi kiểm tra năng lực của hệ thống xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ (VSDTTƯ).
 
Diễn biến khác, Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn phòng chống lây nhiễm và phác đồ điều trị cúm A/ H1N1 cho cán bộ y tế các bệnh viện địa phương, các cơ quan báo chí và lãnh đạo ngành y tế ở các tỉnh thành trên cả nước. Trong khi đó, chiều 3/5, tại TP HCM đã xuất hiện 2 Việt kiều Mỹ nhập cảnh và 1 em bé 11 tháng tuổi có thân nhiệt cao nghi ngờ.
 

Kiểm dịch y tế cúm A/H1N1 tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh (Ảnh: TTXVN)

 
Giám sát chặt chẽ
 
Sau khi kiểm tra khu vực phòng xét nghiệm đạt chuẩn WHO, tại Viện VSDTTƯ trưởng Bộ Y tế cho rằng, Việt Nam hoàn toàn yên tâm với những quy chuẩn xét nghiệm và đảm bảo cho kết quả chính xác. Đây chính là hệ thống xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) hỗ trợ cho Việt Nam với các trang thiết bị hiện đại.
 
Bộ trưởng nhấn mạnh, tuy Việt Nam có những kinh nghiệm về phòng chống dịch như dịch SARS năm 2003 hay phòng chống dịch cúm A/H5N1, nhưng không được lơi là trong đợt dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.
 
Bộ trưởng yêu cầu, phải xây dựng và ban hành sớm quy trình sàng lọc, xét nghiệm, thẩm định và công bố dịch thống nhất trên cả nước. Chỉ có Viện VSDTTƯ mới có nhiệm vụ công bố bệnh phẩm dương tính; còn các cơ sở y tế đủ khả năng xét nghiệm vẫn tiến hành xét nghiệm phân tích, nhưng phải gửi kết quả cho Viện Vệ sinh dịch tế TƯ xét nghiệm cuối cùng.
 
Theo Viện trưởng Viện VSDTTƯ Nguyễn Trần Hiển, dịch cúm A/H1N1 không “ác liệt” như dịch SARS hay cúm A/H5N1 nhưng đây lại là chủng cúm gây bệnh cảnh mới nên làm tử vong nhanh.
 
Cho đến nay, WHO vẫn đang tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân mang virus cúm A/H1N1. Cũng theo TS Hiển, chưa tìm thấy chứng cớ nào về việc virus này lây truyền từ lợn sang người. Nhưng cũng có nhiều băn khoăn của các nhà dịch tễ học thế giới hiện nay là có một ổ dịch cúm A/H1N1 xuất hiện tại một trường đại học của Mỹ mà không có nguồn gốc bệnh từ Mexico.
 
TS Hiển cũng khẳng định, với năng lực của các phòng xét nghiệm hiện nay tại 15 điểm trên toàn quốc do CDC hỗ trợ, thì với mức báo động dịch cấp 5 Việt Nam đủ khả năng phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch giao ban hàng ngày nắm tình hình sẽ đủ nhanh để nắm bắt và xử lý tình huống kịp thời. Điều cần triển khai nhất hiện nay theo TS Hiển chính là khởi động Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các tỉnh. Như thế mới đủ mạnh để phòng chống khi dịch xảy ra với quy mô rộng.
 
Phía Viện VSDTTƯ cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Củng cố đội chống dịch lưu động 24/24. Ngoài ra, Viện cũng tiến hành rà soát hoá chất, trang thiết bị. Xây dựng quy trình chuẩn bảo quản, xét nghiệm; tăng cường lấy mẫu bệnh phẩm hàng ngày; tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do virus, do cúm A/H5N1.
 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu kiểm tra phòng xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ chiều 3/5. (Ảnh: Vân Khánh)

 
5.000 viên Tamiflu cho mỗi tỉnh, thành
 
Một diễn biến khác, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xem xét việc tuyên truyền cho người dân về cúm A/H1N1 như in tờ rơi tuyên truyền về dịch cúm A/H1N1, phát thông điệp thường xuyên trên truyền hình và đài phát thanh về cúm A/H1N1. Bên cạnh đó, xem xét việc trang bị thiết bị y tế cho các tỉnh, thành để chủ động đối phó với dịch như: Mua khẩu trang, mua thiết bị đo nhiệt độ, cấp cơ số thuốc tối thiểu, khoảng 5 ngàn viên Tamiflu cho mỗi tỉnh, thành.
 
TS. Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết: Trong ngày 1/5, có 3 người ở Mexico về Việt Nam, những người này đều được theo dõi chặt chẽ về y tế. Hiện nay, Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 nào. Ông Nga cho biết thêm: Các chuyến bay, các cửa khẩu được Việt Nam kiểm soát chặt chẽ hơn. Tất cả các hành khách đều phải kê khai tờ khai y tế, các sân bay được trang bị các máy đo nhiệt độ.
 
Theo TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ: Tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Mexico cao hơn Mỹ và các nước khác, nguyên nhân chủ yếu phụ thuộc vào chăm sóc y tế. Nếu chăm sóc y tế tốt, phát hiện và điều trị kịp thời thì tỉ lệ tử vong sẽ thấp. Ông Hiển đề nghị, người nhập cảnh vào Việt Nam cần cung cấp thông tin 10 ngày qua đã ở đâu.
 
Phát hiện 3 người  có thân nhiệt cao nghi ngờ
 
Chiều 3/5, trong số hành khách đáp chuyến bay từ Đài Loan đến TP HCM, hai Việt kiều Mỹ (1 nam, 1 nữ bay từ Seattle, Mỹ, quá cảnh tại Đài Loan) đã bị máy đo thân nhiệt tại Sân bay Tân Sơn Nhất báo nhiệt độ cơ thể cao nghi ngờ.
 
Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM cho biết, đây chỉ là biện pháp an toàn, chứ chưa thể khẳng định khách có mắc cúm hay không. Hiện hai người đã được đưa đến khu cách ly của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.
 

Hôm nay,  ngày 4/5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành về dịch A/H1N1 ở 9 điểm: Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Vinh, Huế, Đắk Lắk, Nha Trang, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, trưa ngày 3/5, 1 cháu bé 11 tháng tuổi vừa cùng trở về với gia đình từ Hồng Kồng cũng có thân nhiệt cơ thể cao nghi ngờ. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết cả 3 người này đều âm tính với cúm A/H1N1.
 
Bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, khi về đến bệnh viện, nhiệt độ của hai hành khách tỏ ra khá bình thường (khoảng 37,4 độ C). “Tuy nhiên, để thực hiện đúng quy trình giám sát bệnh, chúng tôi đã tiến hành các xét nghiệm cần thiết và sớm nhất là 8 giờ nữa mới có kết quả”, ông Hiền nói.
 
Theo đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, trung bình mỗi ngày có gần 10.000 du khách nước ngoài đến Việt Nam bằng đường hàng không. Gần 10% là khách đến từ vùng có dịch cúm A/H1N1.
 
Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho hay,  những trường hợp có thân nhiệt cao, nghi ngờ cúm sẽ bị cách ly để kiểm dịch cho đến khi có kết quả cuối cùng.
 
Phó giám đốc Sở Y tế Lê Trường Giang cho biết, việc đo thân nhiệt nên được thực hiện cả khi khách rời Việt Nam. Nếu thấy thân nhiệt cao, buộc phải kiểm tra lại để xử lý nếu người bệnh mắc cúm A/H1N1.
 
Trước đó, ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP -  Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh cúm ở người tại TP HCM yêu cầu Sở Y tế và các sở, ngành liên quan đặt ra phương án cụ thể trong tình huống có ca bệnh. Trước mắt, TP HCM chi khoảng 2 tỷ đồng để mua thêm máy đo thân nhiệt cung cấp cho sân bay.
 
Hạnh Quỳnh - Vân Khánh
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Xã hội - 11 giờ trước

Trước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.

Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.