Đội tuyển Karatedo hướng tới Sea Games 25: Khẩn trương trước giờ G

Giadinh.net - SEA Games 25, Karatedo vẫn được xác định là “lá cờ đầu” của Đoàn TTVN với “quy hoạch” từ 5 đến 6 HCV. Áp lực thành tích là rất nặng nề, trong khi số nội dung thi đấu bất ngờ bị BTC cắt giảm, HLV trưởng Lê Công và các học trò đang phải nỗ lực giải quyết vấn đề này một cách khẩn trương, bởi SEA Games 25 đã cận kề trước mắt.

Danh sách đã “xong”

Tại SEA Games 25, đội tuyển Karatedo Việt Nam sẽ tham dự 2 nội dung là Kata (thi đấu biểu diễn) và Kumite (đối kháng). Ở tầm khu vực, cả 2 nội dung này đều là thế mạnh của chúng ta. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên, khi các đội tuyển khác dè dặt đăng kí mục tiêu, thì đội tuyển Karatedo vẫn được “giao” phải giành từ 5 đến 6 HCV. Trong đó, theo đánh giá của giới chuyên môn, Kumite sẽ đóng vai trò chủ lực với 2/3 số lượng.

Nhưng trên đất Lào đầu tháng 12 này, mọi chuyện hứa hẹn sẽ không dễ dàng như những kì SEA Games trước. Theo HLV Lê Công: “Malaysia, Indonesia và Thái Lan hiện đều có những võ sỹ rất mạnh”. Bởi vậy, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu với lãnh đạo ngành thể thao, đội tuyển Karatedo đã phải ưu tiên việc “gút” danh sách chính thức các võ sỹ dự SEA Games 25, nhằm sớm ổn định tinh thần cho các VĐV.

Theo bản danh sách này, nội dung Kumite sẽ gồm 12 võ sĩ. Trong đó, vẫn còn sự hiện diện của những nhà vô địch “gạo cội” như Vũ Thị Nguyệt Ánh, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Hoàn Ngân, Nguyễn Ngọc Thành... HLV Lê Công tin tưởng: “Sự có mặt của những VĐV giàu kinh nghiệm sẽ giúp các VĐV trẻ khác thêm tự tin, nhất là trong bối cảnh đội tuyển Karatedo đang dần chuyển giao lực lượng”. Riêng nội dung Kata, lực lượng VĐV sẽ gồm toàn những người đã thi đấu bên cạnh nhau lâu năm. Bởi vậy, chuyện giành 1-2 HCV, theo HLV Lê Công “sẽ không phải quá lo”.
 
Đội tuyển Karatedo Việt Nam sẽ tiếp tục là "cánh chim đầu đàn" của Đoàn TTVN tại Sea Games 25? (Ảnh: Minh Hoàng)

Nhưng...

Những khó khăn vẫn đang còn trước mắt, nhất là khi đội tuyển Karatedo vừa nhận được thông báo cắt giảm nội dung thi đấu Kumite xuống còn 11 từ BTC SEA Games 25. Đây sẽ là thách thức rất lớn cho BHL và các võ sỹ, bởi nội dung giảm vốn đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý VĐV, trong lúc chỉ tiêu thành tích thì vẫn y nguyên như cũ.

Một vấn đề đáng lo khác là chấn thương và thể lực của các tuyển thủ. Tính từ đầu năm 2009, Karatedo là đội tuyển dính chấn thương nhiều nhất tại Trung tâm HLTTQG I. 4 võ sỹ đã phải phẫu thuật, nhiều người khác bị chấn thương chân, tay. Đáng chú ý, nhà vô địch Nguyễn Thị Hải Yến mới chỉ vừa bình phục chấn thương rách ngón chân nên vẫn chưa thể tập luyện với 100% phong độ.

Để khắc phục khó khăn, HLV Lê Công cho biết: “Phương án duy nhất vẫn là động viên các em khẩn trương luyện tập”. Bên cạnh đó, từ ngày 12/11, đội tuyển đã mời chuyên gia Nhật Bản, võ sư Katshutoshi sang giúp các VĐV hoàn thiện thêm về kĩ thuật và những miếng đánh khó. Tuy nhiên, sự phối hợp của các tuyển thủ với giáo án của chuyên gia nước ngoài có vẻ chưa thật sự ăn khớp.

Từ nay đến SEA Games 25 chỉ còn hai tuần, nhưng quá trình đội tuyển Karatedo Việt Nam nhìn tổng thể vẫn còn khá “bề bộn”. Khẩu hiệu “Quyết tâm vượt chỉ tiêu tại SEA Games 25” đã được treo ngay bên trên sàn tập luyện. Hy vọng, đó sẽ là động lực giúp HLV Lê Công và các học trò vượt qua giai đoạn nước rút đầy gian nan này. Chỉ có thế, Karatedo mới hy vọng giữ vững vai trò “cánh chim đầu đàn” của Đoàn TTVN tại SEA Games 25.
 
Bảo Nghi
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Ăn -

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.