Đợt tiêm vaccine dịch vụ 5 trong 1 mới: Không khí "yên bình" ở điểm Vĩnh Hưng

| Y tế

GiadinhNet - Phòng tiêm chủng cũng sẽ không nhận đặt trước vaccine, các gia đình phải đến lấy số thứ tự theo mỗi ngày.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng 25/12, TS Nguyễn Đăng Hiền – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm, Bộ Y tế cho biết, do lượng người đến chờ đăng ký, lấy số tiêm vaccine 5 trong 1 Pentaxim quá đông ở điểm tiêm 182 Lương Thế Vinh (nơi Trung tâm hỗ trợ tiêm chủng), Trung tâm đã quyết định tạm hoãn tiêm trong ngày hôm nay.

“Chiều qua, khi họp bàn về phương án tổ chức điểm tiêm chủng, chúng tôi đã lường trước được việc các phụ huynh và người nhà sẽ xếp hàng chờ đợi tiêm, bố trí phòng tiếp đón, phát số đăng ký nhưng không tưởng tượng được con số lại phát sinh nhiều đến thế. Chúng tôi cũng đã chủ động đề nghị sự hỗ trợ từ Công an, bảo vệ, nhưng vẫn không thể khiến tình hình trật tự hơn. Trong lúc tìm phương án an toàn hơn, chúng tôi đã giải thích cho bà con và xin tạm hoãn lịch tiêm hôm nay” – ông Hiền nói.


Biển người chờ lấy số đăng ký tiêm vaccine dịch vụ sáng nay tại 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội: Ảnh: Infonet

Biển người chờ lấy số đăng ký tiêm vaccine dịch vụ sáng nay tại 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội: Ảnh: Infonet

Ông Hiền cho biết, ở điểm tiêm tại cơ sở 1 của Phòng tiêm chủng - dịch vụ Polyvac ở 418 phố Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, sáng 25/12, tình hình tiêm chủng trật tự hơn nhiều.

Được biết, trong đợt tiêm lần này, mỗi cơ sở tiêm của Phòng tiêm chủng - dịch vụ Polyvac được phân phối khoảng 400 liều. Mỗi liều có giá 720.000đ/liều.

Phòng tiêm chủng cũng sẽ không nhận đặt trước vaccine, các gia đình phải đến lấy số thứ tự theo mỗi ngày. Mỗi cơ sở sẽ nhận tiêm cho 150 trẻ/ngày; trong đó có 100 trẻ tiêm theo số thứ tự lấy trong ngày và 50 trẻ sẽ tiêm theo đơn đặt hàng từ tháng 1/2015.


Điểm tiêm chủng tại Vĩnh Hưng. Ảnh: Võ Thu

Điểm tiêm chủng tại Vĩnh Hưng. Ảnh: Võ Thu

 

Trung tâm tiêm chủng Polyvac cũng thông báo đợt này chỉ ưu tiên trẻ chưa hoàn thành tiêm 3 mũi cơ bản, do số lượng có hạn POLYVAC không thực hiện tiêm mũi 4 đợt này.

Trên thực tế, ông Hiền cho biết, do phòng tiêm tại điểm 182 Lương Thế Vinh quá nhỏ nên chỉ tiêm được 50 liều/ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 25/12 tại cơ sở 1 , số 418 phố Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, mọi người lần lượt lấy số tiêm, được tư vấn, khám sàng lọc.


Không có cảnh chen lấn tại điểm tiêm vaccine số 418 Vĩnh Hưng. Ảnh: Võ Thu

Không có cảnh chen lấn tại điểm tiêm vaccine số 418 Vĩnh Hưng. Ảnh: Võ Thu

Đến nay, đã có khoảng 30 trẻ đầu tiên được tiến hành tiêm vaccine Pentaxim. Đây đều là những trường hợp đã có phiếu đăng ký tại điểm tiêm chủng này từ tháng 1/2015, danh sách từng trường hợp cụ thể được ưu tiên tiêm trong ngày đầu tiên này cũng đã được công bố công khai trên trang Facebook và trang thông tin của đơn vị này.

Tổng cộng có 68 trường hợp đăng ký trước sẽ được tiêm trả nợ vaccine Pentaxim đợt này.


Tình hình trật tự tại điểm tiêm số 418 Vĩnh Hưng. Ảnh: Võ Thu

Tình hình trật tự tại điểm tiêm số 418 Vĩnh Hưng. Ảnh: Võ Thu

Anh Nguyễn Bình Nguyên – phụ trách Phòng tiêm chủng và dịch vụ Polyvac cơ sở này cho biết, tính đến 8h30 sáng 25/12, bên cạnh 68 người trong danh sách được tiêm trả nợ, đã có thêm khoảng gần 150 người đến đăng ký tiêm cho con. Tất cả người đến đăng ký mới đều được hướng dẫn, đăng ký rất trật tự và sẽ đều được tiêm vaccine trong đợt này cho đến khi danh sách đăng ký đủ 400 liều.

Cũng theo anh Nguyễn Bình Nguyên, để đảm bảo an toàn, cơ sở chỉ triển khai tiêm cho đúng 30 trường hợp/ buổi theo thứ tự đăng ký, dành thời gian tiêm nhắc các loại vaccine khác cho những trẻ khác.

Tại phòng tiêm chủng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sáng 25/12 liên tục có các khách hàng đến hỏi về vaccine Pentaxim. Điện thoại của Phòng Tư vấn - Tiêm chủng cũng liên tục có khách gọi điện hỏi về vaccine này.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, nhân viên của Phòng cho biết, hiện nay chưa có thông tin gì thời gian, số lượng liều vaccine Pentaxim mà Phòng nhận được nên chưa biết khi nào có và không nhận đặt trước. Giá tiêm Pentaxim tại đây hiện chưa thay đổi, vẫn ở mức 750 nghìn đồng/mũi tiêm.

Tương tự tại phòng tiêm chủng 131 Lò Đúc, 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội vẫn chưa có thông tin cụ thể về vaccine 5 trong 1 Pentaxim.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, ngay trong sáng nay, 25/12, Cục sẽ làm việc với tất cả các điểm tiêm chủng trên Hà Nội để có kế hoạch tiêm chủng cụ thể, khoa học, không để cảnh này xảy ra.

Đây là lần đầu tiên phòng tiêm chủng vaccine 182 Lương Thế Vinh tổ chức tiêm dịch vụ nên còn nhiều thiếu sót.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.