Dự án KĐT Mỹ Trung ở Nam Định có đường dây điện cao thế đi qua vắng vẻ, cỏ mọc um tùm
GĐXH - Dù đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, KĐT Mỹ Trung ở TP Nam Định có quy mô hơn 190ha đang có phần lớn diện tích bị bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm, có nơi thành nơi thả bò. Đáng chú ý, một phần dự án được quy hoạch dưới đường dây điện 220kV và 110kV, điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn ảnh hưởng sức khoẻ, tính mạng người dân.

Theo tìm hiểu của PV, dự án khu đô thị Mỹ Trung (khu đô thị Stella Nam Khánh) có địa giới chủ yếu thuộc địa bàn phường Lộc Hạ (TP Nam Định) và xã Mỹ Trung, Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc). Khu đô thị này có nhiều phân khu, nằm hai bên Quốc lộ 10 ở Nam Định.

Khu đô thị Mỹ Trung (KĐT) được chia làm nhiều phân khu với hơn 600 căn biệt thự và vài nghìn căn liền kề, đã được khởi công xây dựng từ lâu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, đa phần diện tích dự án khu đô thị này hiện tại vẫn trong tình trạng bỏ hoang, quang cảnh đìu hiu.

Tại khu đô thị Mỹ Trung có lối vào tiếp giáp với Quốc lộ 10 (hướng TP Nam Định đi Thái Bình) trên phần đất phường Lộc Hạ, TP Nam Định nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong dự án đã được triển khai, nhưng cỏ mọc, gây lãng phí.



Cỏ cây mọc um tùm trong một phân khu của khu đô thị Mỹ Trung. Đáng chú ý, nằm trong dự án có đường dây điện cao thế đi qua, bên dưới đường điện có trồng hàng cây xanh trên vỉa hè.



Cỏ mọc um tùm xung quanh các tủ điện, tủ hạ thế. Một tủ điện để hoang lâu ngày không được bảo dưỡng đã hoen rỉ, xuống cấp.



Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị này bị cỏ dại phủ kín, hạ tầng xuống cấp, đường nội bộ thành nơi tập xe.

Ghi nhận tại phân khu phía đối diện qua đường Quốc lộ 10 (nằm trên đất phường Lộc Hạ; một phần đất xã Mỹ Trung, Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc) cũng xảy ra tình trạng tương tự - (khu được kẻ vạch đỏ, ảnh Google Masp)

Ngoài hiện tượng cỏ mọc um tùm, một số đoạn ở phân khu này là hồ nước.

Cùng với đó là khu vực nghĩa trang và đầm lầy.

Các hố ga cống thoát nước không có nắp ở trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người dân nếu họ đi qua.


Ngoài việc không có hoạt động xây dựng nhà cửa, khu đô thị này còn đang được tận dụng thành nơi nuôi thả bò.



Một số vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang, nắp cống hạ tầng thoát nước không có.




Ghi nhận thêm của PV, một phần dự án khu đô thị Mỹ Trung còn có đường dây điện cao thế 110kV và 220kV chạy qua. Việc đường dây điện đi qua một dự án khu đô thị tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn điện ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Ngay bên cạnh dự án là trụ sở Đội Truyền tải điện TP Nam Định - Truyền tải điện Ninh Bình. Theo một công nhân tại đây cho biết, dự án khu đô thi Mỹ Trung (phía đăng sau Đội Truyền tải điện TP Nam Định- PV) có hai đường dây chạy qua là 110kV và 220kV. Đường dây điện đã có trước dự án.

Đường dây điện 110kV chạy qua ngay giữa một ngã 4 trong dự án.

Theo tìm hiểu của PV, dự án khu đô thị Mỹ Trung được xây dựng trên đất của phường Lộc Hạ (TP Nam Định), xã Mỹ Trung và xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc. Trong đó, diện tích lớn nhất của dự án nằm trên đất phường Lộc Hạ. Chiều ngày 19/7/2024, PV đến trực tiếp UBND phường Lộc Hạ liên hệ để nắm bắt tình hình tiến độ thi công và đường dây điện đi qua nhưng lãnh đạo đều đi vắng. Liên hệ qua điện thoại không thể liên lạc.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Khải - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Trung (huyện Mỹ Lộc) cho biết, dự án khu đô thị Mỹ Trung bắt đầu khởi công từ năm 2007. Dự án đi qua một phần đất của UBND xã Mỹ Trung, khoảng 57ha, còn lại thuộc về phường Lộc Hạ (TP Nam Định) và xã Mỹ Phúc.

"Đường dây điện 220kV đi qua dự án thuộc về phần đất của xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc). Còn xã chúng tôi có một phần nhỏ của đường dây điện cao thế đi qua, nhưng khu này được quy hoạch làm khu vực công nghiệp. Đường dây điện cao thế đi qua khu đô thị (khu vực để xây nhà ở - PV) thuộc về xã Mỹ Phúc và phường Lộc Hạ" - ông Khải cho biết.

Đại diện xã Mỹ Trung cho biết thêm, dự án có chậm tiến độ và chủ đầu tư đã xin điều chỉnh vài lần. Tuy nhiên, khi hỏi về các lần điều chỉnh vị này không nắm rõ cụ thể vì thời điểm đó chưa phụ trách.

Cũng theo ông Khải, khu nghĩa trang thuộc về đất của xã này, hiện chưa giải quyết và di dời đi.

Hình ảnh trụ sở Đội Truyền tải điện TP Nam Định - Truyền tải điện Ninh Bình ngay cạnh dự án khu đô thị mỹ trung nhìn từ trên cao.

Dự án KĐT Mỹ Trung ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định sau nhiều thập kỷ triển khai vẫn heo hút, vắng vẻ.
Xem thêm video đang dược quan tâm:
Video: Cầu phao Ninh Cường ở Nam Định sắp bị thay thế
Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.
Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?
'Xây Tết 2026' tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Chương trình "Xây Tết 2026" với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc" dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Mão được đánh giá là tương đối sáng sủa. Dù không phải năm đại cát đại lợi, nhưng đây lại là giai đoạn "bình hòa", thuận để tích lũy.
Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ vận mệnh của một con người.
11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, quy định 11 nhóm tham gia BHYT được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.
Doanh nghiệp TP.HCM 'chốt' thưởng Tết sớm, có người nhận 100 triệu đồng
Đời sống - 1 ngày trướcMột số doanh nghiệp tại TP.HCM đã có kế hoạch thưởng Tết 2026 cho nhân viên với mức thưởng cao nhất từ 30 – 100 triệu đồng/người.
Hai cha con họ Hoàng và câu chuyện về ngôi đền bên dòng Linh Giang
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng nhớ công lao của hai cha con dòng họ Hoàng với đất nước, nhân dân lập đền thờ Song Trung thờ phụng. Tháng 9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đối với Đền Song Trung.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Dần năm 2026
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều khởi sắc đối với người tuổi Dần.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Không giàu sớm nhưng về già hưởng phúc lớn
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng các số này giàu có không đến vội vàng, nhưng một khi đã đến thì bền vững và lâu dài.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026
Đời sốngGĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.