Lợi dụng tường của buồng giam đã cũ nên hai phạm nhân rủ nhau dùng đầu nhọn của bàn chải khoét tường thành lỗ, trốn ra ngoài.
Hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (38 tuổi, quê ở Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê ở Hải Dương) sau khi khoét tường Trại giam Thanh Xuân (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bỏ trốn ngày 7/6 đã bị bắt giữ chỉ sau 24 giờ.
Theo hồ sơ, phạm nhân Trần Hoàng Khiêm bị phạt tù với các tội danh: Chống người thi hành công vụ; bắt giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; trốn khỏi nơi giam. Còn Bùi Văn Chúc đang thi hành án phạt 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Đáng chú ý, Khiêm là đối tượng hình sự có 8 tiền án với nhiều tội danh, từng trốn khỏi nơi giam giữ rất có kinh nghiệm trong việc trốn trại. Do thường xuyên vi phạm kỷ luật, không yên tâm cải tạo, có biểu hiện xúi giục phạm nhân khác phạm tội nên Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng đã bóc tách, đưa ra Trại giam Quảng Ninh thi hành án.
Trong đợt mưa bão tháng 9/2024, Trại giam Quảng Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên Khiêm được đưa về Trại giam Thanh Xuân. Tại đây, Khiêm vẫn không yên tâm thi hành án, thường xuyên vi phạm kỷ luật nên bị giam riêng.
Còn phạm nhân Chúc, thi hành án 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma tuý nên bị vợ bỏ, bố mẹ già nên thường tỏ ra chán nản. Vừa qua, cơ quan điều tra đã đến làm việc với Chúc và thông báo đã điều tra, làm rõ được hành vi phạm tội khác nên đối tượng càng không yên tâm cải tạo, muốn trốn để thoát tội.
Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ, do quá trình cải tạo án dài nên hai đối tượng không yên tâm cải tạo đã bàn nhau bỏ trốn. Sau khi bàn bạc, hai phạm nhân thấy tường buồng giam đã cũ, mục, bở nên rủ nhau dùng đầu nhọn của bàn chải khoét trên tường thành lỗ để trốn ra ngoài.
Hai phạm nhân dùng đầu nhọn của bàn chải để khoét tường trại giam.
Phát hiện sự việc, Trại giam Thanh Xuân đã báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng để tổ chức truy bắt.
Đại tá Vũ Trọng Chiến - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, trực tiếp chỉ đạo công tác truy bắt. Các mũi trinh sát đã lần theo dấu vết của các đối tượng, phát hiện cả hai đi bộ một đoạn sau đó bắt taxi chở từ xã Mỹ Hưng (Thanh Oai) đến khu vực thị trấn Ba Hàng Đồi (huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình). Đây là khu vực có đường Hồ Chí Minh đi qua, dễ bắt xe để đi các tỉnh phía Nam.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng lập tức có mặt tại hiện trường để tổ chức truy bắt 2 phạm nhân trốn trại. Ảnh: CAND
Lực lượng chức năng đã xác minh biển số ô tô taxi, đồng thời đuổi theo đến huyện Lạc Thuỷ. Tuy nhiên, các đối tượng đã xuống ô tô, bắt xe khách đi Nghệ An.
Qua làm việc với tài xế taxi, người này nhận dạng đúng 2 phạm nhân đang bỏ trốn và cho biết, do không có tiền nên đối tượng nói giọng miền Nam đã mượn điện thoại để gọi cho người thân ở quê nhờ chuyển khoản trả tiền xe.
Tổ CSGT đã bắt giữ thành công 2 phạm nhân trốn trại. Ảnh: CACC
Lúc này, vị Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, nhanh chóng chỉ đạo Trại giam Thanh Xuân ra quyết định truy nã các đối tượng, thông báo cho Công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng Công an tỉnh Nghệ An để tổ chức "đón lõng" hai phạm nhân bỏ trốn.
Đến khoảng 1h40 ngày 8/6, Khiêm và Chúc xuống xe khách ở xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hoà, Nghệ An). Khoảng 20 phút sau, người dân ở khu vực phát hiện 2 người đàn ông có bộ dạng nhếch nhác đang đón taxi vào phía Nam nên báo cho Tổ CSGT Công an Nghệ An.
Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 nhanh chóng xác minh và nhận dạng chính xác đây là 2 phạm nhân trốn trại giam. CSGT đã phối hợp Tổ Công an địa bàn khu vực thị xã Thái Hòa (Công an xã Đông Hiếu) để tổ chức vây bắt. Đến khoảng 2h30 khi Chúc, Khiêm đang lẩn trốn ở cánh rừng bên đường tại xã Đông Hiếu thì bị CSGT khống chế, bắt giữ.
Sau khi bắt giữ 2 phạm nhân bỏ trốn, tổ công tác của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng và Trại giam Thanh Xuân đã di lý hai đối tượng về Hà Nội để đấu tranh, làm rõ.
Phân trại 1 - Trại giam Thanh Xuân được xây dựng từ đầu những năm 1970, đến nay đã hơn 50 năm sử dụng nên xuống cấp nghiêm trọng.
Đặc biệt, đơn vị nằm giữa khu dân cư, sát tường rào với nhà dân nên công tác quản lý, giám sát phạm nhân gặp nhiều khó khăn.
Tại buổi kiểm tra công tác thi hành án vào tháng 3/2025, Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ sẽ làm việc với TP Hà Nội đề nghị cấp đất khu vực khác để xây dựng lại, đảm bảo an ninh, an toàn hơn.
Luật sư Vũ Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Hà Nội) cho rằng: Việc trốn trại không chỉ thể hiện ý chí chủ động phạm tội tiếp theo, còn là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và kỷ cương pháp luật.
Theo quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi trốn khỏi nơi giam giữ có thể bị xử lý như sau: Người đang chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Nếu hành vi có tổ chức hoặc sử dụng vũ lực đối với người canh gác, áp giải, hình phạt có thể từ 3 năm đến 10 năm tù. Với những yếu tố như hành vi có tổ chức, tính toán trước, quyết tâm cao, cả Khiêm và Chúc có thể sẽ phải chịu thêm mức án nghiêm khắc hơn theo khung tăng nặng.
Luật sư Tuấn cũng nhấn mạnh: “Trong thời gian chấp hành án, nhà nước luôn tạo điều kiện để phạm nhân được học tập, cải tạo, lao động, với hy vọng họ có thể sớm quay về làm lại cuộc đời. Nhưng đáng tiếc, 2 phạm nhân này đã chọn con đường chống đối xã hội, đi ngược lại với cơ hội được khoan hồng".
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là anh em ruột, cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
GĐXH - Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy đã bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình.
GĐXH - Ngay sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip về vụ xô xát giữa hai nhóm nam nữ tại phố Hoàng Cầu, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính và triệu tập 6 đối tượng liên quan..
GĐXH - Ngày 15/5, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Hà Nội đã chính thức tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Cao Văn Hùng trong vụ án phóng hỏa quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng. Hành vi đổ xăng đốt quán khiến 11 người thiệt mạng được nhận định là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng con người đến cùng cực.
GĐXH - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị bị cáo Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác án tử hình về tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy".
GĐXH - Sau khi uống rượu say, Phạm Văn Chính (SN 1966, sống tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A (SN 2020) đã có hành vi xâm hại cháu bé.
GĐXH - Liên quan vụ người đàn ông nằm trên nắp capo xe ô tô con đang di chuyển xảy ra tại xã Quảng Oai (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
GĐXH - Mặc dù lực lượng Công an đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng nam thanh niên không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy. Sau đó điều khiển phương tiện lao thẳng vào Tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến CSGT bị thương nhập viện cấp cứu.
GĐXH - Chỉ vì nóng giận trong lúc cãi nhau, anh D đã tát vợ khiến người phụ nữ này bị kích động mạnh về tinh thần. Sau đó, người vợ dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái của chồng khiến nạn nhân tử vong.
GĐXH - Không chỉ liều lĩnh lao xe vào tổ công tác CSGT để bỏ chạy, Vi Văn Công (19 tuổi) còn liên tục chửi bới, đấm một Thiếu tá CSGT bị thương. Đối tượng vừa chính thức bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ".