Đuổi học sinh vì “tè bậy”, hiệu trưởng bị kỷ luật, chuyển trường
GiadinhNet - Do “lạm quyền” khi quyết định đuổi học 3 học sinh vì “tè bậy”, ông Phạm Xuân Định - Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến (Thái Bình) đã nhận hình thức kỷ luật, chuyển công tác sang trường khác.
UBND huyện Vũ Thư và Phòng GD&ĐT Thái Bình vừa ban hành quyết định kỷ luật và chuyển công tác sang trường khác đối với ông Phạm Xuân Định - nguyên hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến.
Nguyên nhân từ việc ông Định có các quyết định chưa chính xác khi đình chỉ học 6 tháng đối với 3 nam sinh của trường do các em “tè bậy”, viết, rải đơn tố giác hiệu trưởng.
Chiều 24/9, một giáo viên của trường THCS Vũ Tiến cho biết, ông Phạm Xuân Định đã nhận quyết định chuyển sang làm hiệu trưởng trường THCS Tam Quang, huyện Vũ Thư.
Ông Định cũng đã bàn giao cơ sở vật chất, công việc tại trường THCS Vũ Tiến để sang công tác tại trường mới từ đầu tháng 10 tới. Thời gian thử thách 12 tháng công tác.

Phụ huynh, học sinh bị đình chỉ học đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ GD&ĐT.
Còn đối với các học sinh trong vụ việc bị đuổi học vì “tè bậy” trên cầu thang của trường, các em Trần Quang Minh và Trần Ngọc Hiệu sau khi được giảm thời gian kỷ luật từ 6 tháng xuống còn 2 tuần đã kịp thời hoàn thành học lớp 9. Hai em này cũng đã vào học lớp 10. Riêng học sinh Trần Văn Thanh, do mức giảm còn 6 tuần, không đủ thời gian tốt nghiệp nên năm học này Thanh học lại lớp 9.
Trước đó, đầu tháng 8/2016, UBND huyện Vũ Thư, Thái Bình cũng đã có quyết định kỉ luật khiển trách ông Phạm Xuân Định, hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến, kèm theo thời gian thử thách là 12 tháng.
Nguyên nhân sự việc như sau: Sáng 22/4, phụ huynh của 3 học sinh Trần Văn Thanh, Trần Quang Minh và Trần Ngọc Hiệu (lớp 9 Trường THCS Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình) đã ra Hà Nội để gửi đơn lên Bộ GD&ĐT mong được giúp đỡ của Bộ để tìm cách tháo gỡ cho việc con em mình bị đình chỉ học 6 tháng, bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học tới.

Trường THCS Vũ Tiến, nơi xảy ra sự việc lùm xùm học sinh bị đuổi học 6 tháng vì "tè bậy. Ảnh: TL
Nhóm phụ huynh nói trên chia sẻ, khi còn đang học lớp 8 (năm học 2014 - 2015) các em đã vi phạm nội quy của nhà trường - “tè bậy”. Sau khi Báo Gia đình & Xã hội có loạt bài viết về sự việc này, dư luận xã hội cũng hết sức quan tâm. Sau khi Bộ GD&ĐT nhận được đơn thư của các phụ huynh cũng đã chỉ đạo ngành GD&ĐT Thái Bình vào cuộc, làm rõ.
Sở GD&ĐT Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư, Phòng GD&ĐT Vũ Thư cũng đã có những buổi làm việc, xác minh, làm rõ sự việc. Cuối cùng, cả 3 học sinh đã được giảm nhẹ hình thức kỷ luật đình chỉ học từ 6 tháng xuống còn 2 tuần và 6 tuần. Đối với cá nhân ông Phạm Xuân Định đã nhận hình thức kỷ luật, chuyển công trác sang trường khác.
Quang Huy