Gã cha đồi bại cưỡng bức con gái từng cưới vợ kiểu côn đồ

| Pháp luật

Mẹ vợ thủ phạm cho biết, con gái bà về làm vợ Thành chẳng qua vì quá sợ hãi, luôn bị Thành dọa nạt, ép buộc.

Thủ phạm từng đánh mẹ nhập viện

Phạm Văn Thành (SN 1983, ngụ thôn Mạo Phổ, xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) là con cả trong gia đình có 3 anh em và là con trai duy nhất. Năm 2007, Thành kết hôn với cô gái cùng xã và có hai đứa con: Một trai, một gái. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng ly thân. Đến năm 2013, cả hai chính thức ly hôn. Hai đứa con được Thành nhận nuôi dưỡng.

Vợ chồng Thành lúc mới cưới

Sau khi ly hôn, không tu chí làm ăn nuôi con, Thành càng bê tha, chè chén. Đối tượng thường xuyên bỏ việc thợ hồ, mỗi lần nhậu say khướt, về tới nhà, lại mở nhạc om sòm. Bố mẹ nhắc nhở, Thành không chỉ tỏ ý khó chịu, còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chính cha mẹ. Tính hung hãn của Thành khiến mọi người trong gia đình đều sợ hãi, đành “ngậm bồ làm ngọt”, ai ngờ đối tượng gây ra những lỗi lầm khác đáng lên án hơn.

Bố của thủ phạm cho biết, trước đây Thành đã nhiều lần có hành động “lạ” với đứa con gái mới tròn 7 tuổi. Nhưng do một phần sợ Thành đánh đập, phần không muốn làm to chuyện, lại sợ người làng chê cười nên vợ chồng ông đành nín thinh bỏ qua. Trong thâm tâm ông luôn hy vọng con trai hồi tâm chuyển ý, sửa tính cách.

Mới đây Thành lại đánh mẹ nhập viện, cả gia đình phải thay nhau vào chăm sóc. Lợi dụng khoảng thời gian này vắng người ở nhà, ngày 18/10/2014, Thành tiếp tục giở trò với con gái tại túp lều ngoài ao cá. Sự việc được chính em gái Thành phát hiện khi chị này từ bệnh viện về nhà lấy cơm cho mẹ.

Sau đó kể lại cho những người trong gia đình biết. Quá bức xúc, bố mẹ Thành quyết định viết đơn tố cáo gửi lên công an. Nghi phạm bị bắt khẩn cấp.

Ông Bùi Văn Hiển, Trưởng công an xã Lương Lỗ cho biết: “Sống ở địa phương, Thành có tiếng là đứa con hung hăng, hay say rượu, đánh đập, chửi bới bố mẹ. Nhiều lần bị con đánh thâm tím mặt mày, bố mẹ Thành phải cầu cứu chính quyền địa phương. Dù chúng tôi đã can ngăn, khuyên giải nhiều lần, nhưng đối tượng không có dấu hiệu thay đổi.

Chuyện Thành cưỡng bức con gái, gia đình trực tiếp gửi đơn tố cáo lên công an huyện chứ không thông qua công an xã. Chúng tôi chỉ được biết khi công an huyện, công an tỉnh cử người về xác minh, lấy lời khai”.

Cưới vợ kiểu côn đồ

Cách nhà Thành không xa là gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Minh (SN 1985, vợ cũ của Thành). Trong ngôi nhà vắng bóng người, mẹ vợ thủ phạm, bà ngoại của nạn nhân bức xúc mở đầu cuộc trò chuyện: “Con gái tôi đã khổ với nó nhưng giờ con nó còn khổ hơn. Ai đời bố đi làm chuyện mất đạo đức với chính con đẻ. Tội lỗi, tội lỗi quá…”.

Khi vừa rời ghế nhà trường, chị Minh được Thành để ý. Đã có lần chị Minh đi làm về bị Thành chặn giữa đường, buông những lời dọa dẫm, ép phải lấy anh ta.

“Nhiều lần thấy con về nhà muộn, gia đình tôi lo lắng đi tìm, mới biết chuyện bị Thành chặn. Vì sống cùng xã, tôi không lạ gì đối tượng Thành côn đồ. Gia đình tôi phản đối quyết liệt nhưng một phần do sợ thái độ hung hăng của Thành mà đành gả con gái cho nó”, người mẹ nói.

Cưới nhau được mấy hôm, vợ chồng cùng nhau đi xe khách tới đền Hùng xem hội. Xe quá đông, người chen lấn người, thấy vợ bị chèn ép đứng sát vào người đàn ông lạ, Thành đã không hiểu, lại đùng đùng nổi cơn ghen, đánh đập vợ ngay trên xe. Hành hung xong, Thành còn bắt vợ không được kể chuyện bị đánh, người vợ đành về nhà nói dối mọi người là ngã xe nên mới thâm tím người.

Khi mang thai, chị Minh vẫn liên tục bị chồng đánh đập, không chịu đựng nổi, đành bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Lúc chồng xuống tìm, người vợ sợ quá không dám ra gặp mặt. Gia đình sau đó phải đưa con gái lên Lào Cai ở với anh ruột tới lúc sinh.

Khi con gái được 5 tháng, chị Minh bế về quê. Gia đình nội biết chuyện liền gọi điện cho Thành từ miền Nam về quê đón vợ con về ở cùng. “Gia đình tôi không đồng ý, họ viện hết cớ này đến cớ nọ đem bằng được mẹ con nó về rồi giữ luôn không cho về nhà ngoại nữa”, mẹ vợ Thành nhớ lại.

Khi con gái tròn 6 tháng tuổi, chị Minh mang thai đứa thứ hai. Lần này thai nhi là con trai, chị vẫn bị chồng đánh đập không thương tiếc. Bụng mang dạ chửa, chị về cầu cứu bố mẹ, lại được gia đình cho lên ở với anh trai trên Lào Cai.

 Mẹ vợ thủ phạm đề nghị xử nghiêm con rể

Đến lúc vợ gần sinh, Thành tìm đường lên ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều. Trên đường về, chị Minh bất ngờ trở dạ, về tới nhà vẫn ôm bụng đau quằn quại nhưng còn bị mẹ chồng nói “giả vờ đau đẻ”. Nằm đau mà không được cho đi viện, chị Minh sinh ngay ở… giường ngủ.

Những ngày sau đó, chị Minh phải sống trong khổ cực, ăn uống thiếu thốn, sức khỏe suy giảm trông thấy. “Con gái tôi sinh được sáu ngày, chồng nó đã đòi “quan hệ”. Nó không cho liền bị chồng đánh đập. Cuối cùng nó đành cắn răng chịu đựng và gần như bị băng huyết. Năm năm ly thân nhưng mãi năm 2013, vợ chồng nó mới chính thức bỏ nhau. Con gái tôi sợ chồng quấy nhiễu phải đi làm ăn xa. Chuyện thăm nom con cái càng khó khăn hơn khi gia đình sui gia không muốn mẹ con nó gặp nhau”, mẹ vợ Thành kể./.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú "Lê") cùng các đồng phạm liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về kế toán, phát hành trái phép hóa đơn và làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn – người tự xưng là đàn em' của Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) – cùng 9 đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, phát tán các video bạo lực học đường trên mạng xã hội để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra, làm rõ trách nhiệm sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, khiến 3 người tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.