Gần 700 tiểu thương “bỏ Tết, giữ chợ”

| Xã hội

GiadinhNet - Hơn 10 ngày qua, chợ Bỉm Sơn (Thanh Hoá) đã tê liệt hoàn toàn do gần 700 hộ kinh doanh đồng loạt bãi thị phản đối chính quyền địa phương bán chợ cho một công ty tư nhân.

Theo đó, sáng 23/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), những tiểu thương này đã mang theo chăn màn, đồ lương thực vào trong chợ, khoá cổng "cố thủ" cả ngày lẫn đêm, với mục đích giữ chợ.
 

Các hộ kinh doanh tại chợ Bỉm Sơn đồng loạt bãi thị. Ảnh: HM

 
Bỏ Tết, giữ chợ
 
Sáng 1/2/2012, không khí xung quanh chợ Bỉm Sơn (Thanh Hoá) vẫn căng thẳng, mỗi khi thấy người lạ xuất hiện trước cổng chợ, hàng trăm ánh mắt của các tiểu thương đều dõi theo đầy vẻ cảnh giác. Theo phản ánh, trong những ngày qua, gần 700 tiểu thương đã mang chăn màn, lương thực vào trong chợ "cố thủ" nhằm phản đối việc UBND TX Bỉm Sơn cho công ty Đông Bắc thuê lại mặt bằng trong chợ với thời hạn 50 năm.
 
Tại các cổng ra, vào trong chợ, tiểu thương giăng kín các khẩu hiệu phản đối việc chuyển giao chợ cho công ty Đông Bắc. Một số tiểu thương cho biết, ngày 28/12/2011, UBND TX Bỉm Sơn có giấy mời 17 hộ kinh doanh đại diện cho gần 700 tiểu thương đến UBND phường Ngọc Trạo (TX Bỉm Sơn) để nghe thông báo về việc chính quyền đã cho Công ty Đông Bắc thuê lại mặt bằng chợ Bỉm Sơn nhằm nâng cấp, xây dựng chợ mới. Tại đây, họ được chính quyền thông báo đã cho Công ty Đông Bắc thuê mặt bằng trong chợ với thời gian 50 năm.
 
Trước thông báo này, những hộ kinh doanh tỏ ra bất bình bởi chính quyền địa phương đã không bàn bạc, thỏa thuận trước với các tiểu thương về việc cho công ty Đông Bắc thuê chợ. Trong khi những khúc mắc chưa được giải quyết thì ngày 9/1/2012, UBND thị xã Bỉm Sơn có thông báo yêu cầu các tiểu thương đến ký lại hợp đồng với công ty Đông Bắc. Theo đó, thời hạn được đưa ra là 7 ngày, nếu hộ kinh doanh nào không đăng kí sẽ không được kinh doanh tại chợ. Không đồng ý với yêu cầu trên, các tiểu thương đã quyết định bãi thị, ăn ngủ tại chợ để không cho tháo gỡ quầy hàng.
 
Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Hoa (50 tuổi, bán hàng quần áo tại ô 3 nhà A4) cho biết, bà đã gắn bó với chợ Bỉm Sơn được 20 năm, nếu UBND thị xã có chủ trương mở rộng hay xây dựng lại chợ theo mô hình mới, các tiểu thương rất ủng hộ. Tuy nhiên, trước khi thực hiện cần phải họp các hộ kinh doanh để thông báo và cho họ cùng tham gia ý kiến, chính quyền địa phương không thể tự ý quyết định mà không bàn bạc với dân. "Chủ trương xây lại chợ cho khang trang, sạch đẹp đó là mong mỏi bấy lâu của bà con, nhưng chúng tôi không đồng ý với cách làm của lãnh đạo thị xã. Tại sao chính quyền không đưa vấn đề này ra bàn bạc với các hộ dân? Cách làm như thế là không dân chủ, không phù hợp với nguyện vọng của những người trực tiếp đổ mồ hôi, công sức gom góp xây dựng chợ được như ngày hôm nay"- bà Hoa bức xúc nói.
 
Tạm dừng xây dựng
 
Ông Tống Thanh Bình- Phó chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết, chợ Bỉm Sơn được xây dựng vào năm 1991, hiện nay cơ sở hạ tầng của chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, chợ chật hẹp, hệ thống tiêu thoát nước thải không đảm bảo gây ô nhiễm môi trường.
 
Năm 2007, có một Công ty của người Việt tại Đông Âu nhất trí đầu tư nhưng sau đó vì một số lý do khách quan nên phải dừng lại. Sau đó, UBND thị xã đã kêu gọi các nhà đầu tư khác, sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, Công ty TM&XD Đông Bắc đã trúng thầu. Hiện trong tổng số 672 hộ kinh doanh trong chợ đã có trên 50% các hộ ký hợp đồng với Công ty Đông Bắc. "Mặc dù chuyển đổi nhưng chúng tôi vẫn là người quản lý, tất cả các khoản thu phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước, dưới sự giám sát của UBND thị xã Bỉm Sơn. Công ty Đông Bắc không thu tiền của tiểu thương để xây dựng chợ, cũng không thu tiền thuê quầy hàng trong suốt thời gian kinh doanh chợ tạm, chỉ thu các khoản tiền lệ phí theo quy định của pháp luật để duy trì hoạt động. Sau khi các tiểu thương chuyển về chợ mới Công ty vẫn giữ nguyên giá thuê quầy trong thời gian 1 quý bằng mức giá trước khi xây dựng chợ mới. Sau đó Công ty sẽ điều chỉnh theo thoả thuận với các hộ tiểu thương, theo hiệu quả kinh doanh, giá thu phải theo quy định của Nhà nước" - ông Bình nói.
 
Trước sự phản đối của các tiểu thương, ngày 1/2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 486/UBND-KTTC về việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ trung tâm thị xã Bỉm Sơn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo: Tạm dừng thực hiện Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc bàn giao chợ Bỉm Sơn cho Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc tiếp nhận, đầu tư, kinh doanh và quản lý. Ban quản lý chợ Bỉm Sơn (cũ) căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, tiếp tục quản lý, khai thác chợ, thực hiện ký hợp đồng với các hộ kinh doanh về thuê, sử dụng điểm kinh doanh như trước đây. Yêu cầu UBND thị xã Bỉm Sơn chỉ đạo các đơn vị chức năng ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện cho các hộ sớm ổn định hoạt động kinh doanh tại chợ. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Bỉm Sơn và các ngành liên quan, kiểm tra, rà soát lại các bước thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ thị xã Bỉm Sơn theo chủ trương Chính phủ và UBND tỉnh, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều ngày 2/2/2012, ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND TX Bỉm Sơn - cho biết, trong tổng số gần 700 tiểu thương kinh doanh tại chợ thì có khoảng 50% tiểu thương đồng ý với phương án xây dựng chợ mới của thị xã. Trong những ngày qua, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực duy trì trật tự, thuyết phục các tiểu thương còn lại quay trở lại chợ.
 
Hằng - Minh
baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.