Gia đình nghi phạm người Việt liên quan đến cái chết ông Kim Jong-nam nói gì?
GiadinhNet - Liên quan đến vụ sát hại anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam, một phụ nữ người Việt đã được cho là nghi phạm trong vụ việc nghiêm trọng này.
Theo đó, ngày 13/2, công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol (Kim Jong-nam) bị hai phụ nữ tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Hai nữ nghi phạm, trong đó có một người được cho là mang hộ chiếu Việt Nam, đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ. Indonesia xác nhận một nữ nghi phạm là công dân nước này và cho biết đang yêu cầu được tiếp cận lãnh sự để hỗ trợ pháp lý. Qua quá trình xác minh, phía Malaysia đã cho biết người phụ nữ này có tên là Đoàn Thị Hương. Về phía Việt Nam vẫn đang xác minh thông tin.
Lai lịch của Đoàn Thị Hương như thế nào?
Từ nhiều nguồn tin trên truyền thông quốc tế cho thấy thông tin trên hộ chiếu của nghi phạm Đoàn Thị Hương có địa chỉ thường trú tại Nam Định. Và theo thông tin này, tờ Vnexpress cho hay công an tỉnh Nam Định đã nhận được chỉ đạo của Bộ Công an yêu cầu xác minh thông tin về Đoàn Thị Hương (29 tuổi) đang bị tạm giữ do nghi liên quan cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tại Malaysia.

Vụ sát hại ông Kim Jong-nam được dựng lại. Ảnh Dailymail.
Và lãnh đạo Bộ Công an cũng xác nhận "đang kiểm tra, xác minh”. "Hiện phía cảnh sát của Malaysia chưa có văn bản hoặc công văn chính thức đề nghị phối hợp điều tra”.
Còn theo báo Thanh Niên trích nguồn Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nam Định, nói có người tên Đoàn Thị Hương và có trùng một số thông tin mà phía Malaysia công bố như sinh ngày 31/5/1988.
Và ngay ngày 16/2 tổ công tác của Công an tỉnh, Công an huyện đã đến tận địa phương của người được cho là nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam để xác minh thông tin. Theo đó, phía địa phương cụ thể là Trưởng công an xã đã cung cấp đầy đủ những yêu cầu liên quan đến lại lịch cô gái Đoàn Thị Hương. Những tài liệu thu thập và xác minh được cho thấy, Đoàn Thị Hương chưa có tiền án tiền sự cũng như từ nhỏ không có điều tiếng tiêu cực. Bên cạnh cơ quan công an đang xác minh thông tin về 10 năm sống xa quê của cô gái sinh năm 1988 này.
Bố của Đoàn Thị Hương nói gì trước thông tin con gái là nghi phạm trong vụ ám sát
Trước thông tin từ hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đã về Nam Định để xác minh thông tin. Hãng tin tức này đã phỏng vấn cha của Đoàn Thị Hương được cho là chủ nhân của hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam có liên quan trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam.
Theo đó, ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Đoàn Thị Hương đã chia sẻ: "Con gái tôi rất nhút nhát, tôi không thể nào tin được chuyện nó sẽ ra tay giết người. Chắc hẳn nó đã bị ai đó lừa gạt". Người đàn ông 64 tuổi đã không tin vào sự việc nghiêm trọng đó.
Cũng theo Kyodo chính ông Thạnh đã nhận ra con gái út của mình qua hình ảnh cũng như qua tên mà phía cảnh sát Malaysia cung cấp.
Ngoài ra, ông Thạnh còn chia sẻ với tờ Vnexpress rằng, con gái ông sống khép kín và xa gia đình từ khi cô đi học trung cấp. Đoàn Thị Hương không sống với gia đình đã 10 năm này và thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Thậm chí, khi ông Thạnh hỏi con gái nơi sống của con gái, cô cũng tìm cách lãng tránh và không chia sẻ gì thêm. Vì gia đình neo người, điều kiện kinh tế khó khăn nên người cha đành ngậm ngùi cho qua chuyện và không hỏi han gì thêm.
Cũng theo bố của Đoàn Thị Hương, đợt tết Âm lịch vừa qua cô có về thăm gia đình nhưng cô không đến thăm họ hàng và bạn bè. Nhưng vì biết tính cách của Hương nên gia đình cũng không hỏi han nhiều.
Bên cạnh đó, ngày 19/2, tờ Reuters cũng dẫn lời một người đàn ông tên "Joseph Doan" sống tại Nam Định rằng anh có người em gái tên “Doan Thi Huong”, sinh năm 1988, rời khỏi nhà lúc 18 tuổi và thỉnh thoảng mới về quê.
Người đàn ông "Joseph Doan" đã chia sẻ: "Chúng tôi chỉ nghe từ mạng Internet, mọi người cũng vậy, nhưng nhìn hình thì thấy rất giống em ấy. Tôi không thể chắc chắn 100% khi chưa được gặp tận mặt".

Hình ảnh được camera ghi lại và theo thông tin từ phía cảnh sát Malaysia, nghi phạm có mang quốc tịch Việt Nam có tên là Đoàn Thị Hương.
Được biết, theo diễn biến của vụ sát hại anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam thì nghi phạm đầu tiên bị bắt chính là người phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam có tên Đoàn Thị Hương. Theo tờ Dailymail chia sẻ, nghi phạm có quốc tịch Việt Nam này được camera ghi hình khá chi tiết. Cô mang trên mình chiếc áo phông có ghi chữ "Lol".
Tiếp đến từ phía cảnh sát Malaysia cho hay nghi phạm chính là người đã tiếp cận ông Kim từ phía sau rồi dùng thủ thuật để xịt chất lỏng hoặc áp khăn tẩm độc vào mặt nạn nhân. Trước đó, nghi phạm này đã thuê một khách sạn ở gần sân bay nơi xảy ra vụ sát hại.

Nghi phạm bị bắt giữ tại Malaysia. Ảnh Dailymail.
Sau đó, phía cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm này, cô đã khai với phía cơ quan điều tra, cô được một người đàn ông lạ mặt trả 100 USD tiền thù lao để diễn một trò "chơi khăm". Ngoài ra, cô còn cho rằng các nghi phạm còn lại là thành viên đoàn làm phim của một chương trình hài thực tế.
Trước những thông tin về nghi phạm có quốc tịch Việt Nam, ngày 20/2 thông tin từ Zing cho hay Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định đang tích cực phối hợp với Malaysia trước thông tin nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam tên Đoàn Thị Hương trong vụ tấn công ông Kim Jong-nam.
Và hiện tại các cơ quan chức năng trong nước cũng đang tích cực phối hợp chặt chẽ để xác minh thông tin. Tuy nhiên, phía Malaysia cho biết do đây là vụ án nghiêm trọng nên trong vòng 7 ngày chưa cho tiếp xúc lãnh sự các nghi phạm bị bắt giữ. Do đó quá trình xác minh chưa có tiến triển.
Đỗ Quyên (TH)
Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sát
Chuyện đó đây - 8 giờ trướcMột vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.
Người đàn ông Đức bị cáo buộc chuốc thuốc, cưỡng hiếp vợ suốt 15 năm
Bốn phương - 9 giờ trướcNgày 11/11, Fernando S., 61 tuổi, hầu tòa với cáo buộc chuốc thuốc, tấn công tình dục và bí mật quay lại cảnh xâm hại vợ trong 15 năm.
Xót xa hình ảnh bé gái lom khom nhặt đồ ăn bên đường giữa giá rét
Bốn phương - 19 giờ trướcHình ảnh một bé gái 8 tuổi ở Tây An (Thiểm Tây) giữa mùa đông giá rét vẫn đi dép lê, lom khom nhặt đồ ăn bên đường khiến nhiều người nghẹn lòng.
Nghiên cứu mới nhất giải đáp thắc mắc: Có tồn tại người ngoài hành tinh không?
Tiêu điểm - 21 giờ trướcGĐXH - Một nghiên cứu cho thấy có tới 30% khả năng con người là nền văn minh duy nhất có trí tuệ và công nghệ tiên tiến trong vũ trụ.
Hai vật thể bí ẩn đến gần Trái Đất sau nhiều thế kỷ tuyệt tích
Chuyện đó đây - 21 giờ trướcHai vật thể C/2025 A6 Lemmon và C/2025 R2 SWAN sẽ đạt tới điểm gần Trái Đất nhất vào ngày 20 và 21-10.
Nuôi mèo có thể thay đổi bộ não của bạn và cả của mèo: Khoa học tiết lộ bí mật đằng sau mối liên kết đặc biệt này
Tiêu điểm - 1 ngày trướcBằng một cách rất riêng, mèo đã học được cách sử dụng bản năng cổ xưa của tình yêu và biến nó thành cầu nối giữa hai loài tưởng chừng khác biệt hoàn toàn.
Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNhặt được vàng khi đang đào gốc cây, người đàn ông không khỏi bất ngờ khi biết "kho báu" này trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Tín hiệu vô tuyến từ thế giới 13 tỉ năm trước chạm đến Trái Đất
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột đài thiên văn Úc đã bắt được tín hiệu vô tuyến kỳ lạ, phơi bày những điều không thể ngờ đến từ vũ trụ 800 triệu năm hậu Big Bang.
Bí ẩn 360 năm trong bức tranh "Cô Gái Đeo Hoa Tai Ngọc Trai" vừa được giải đáp!
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột trong những bí ẩn dai dẳng nhất của lịch sử hội họa được mở khóa.
Hệ Mặt Trời có một "đại dương sự sống" ngoài hành tinh khổng lồ?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMột đại dương từng sâu đến 170 km có thể tồn tại bên dưới lớp vỏ băng của Ariel, một trong những "mặt trăng sự sống" của hệ Mặt Trời.
Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'
Tiêu điểmGĐXH - Do không thỏa thuận được giá bồi thường nên chủ một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) phải sống giữa đường cao tốc.