Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng

Thứ hai, 12:32 27/05/2024 | Giáo dục

Những bức tranh về hoa phượng, bóng bay, xe đạp... được các cô giáo vẽ trên bảng bằng phấn màu khiến các học trò mê mẩn, gây “bão” cộng đồng mạng xã hội.

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 1.

Những ngày cuối tháng 5, các thầy cô giáo đua nhau thể hiện tài năng vẽ tranh bảng từ phấn màu thay cho lời chào kết thúc năm học. Điều này khiến học sinh hào hứng và nhiều phụ huynh cũng không khỏi bất ngờ. Trong ảnh là bức tranh của cô giáo Thu Hoài, trường Tiểu họcc Trung Châu B (Hoài Đức, Hà Nội).

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 2.

Cô Phạm Thị Thúy Hồng, giáo viên trường Tiểu học Kim Thái (Nam Định) khoe tấm bảng cuối năm học do cô tự viết bằng tay dành tặng học sinh của mình. Được biết, để có thể hoàn thành tấm bảng trên cô Hồng đã dành gần 3 tiếng sau khi tan làm để thực hiện.

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 3.

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 4.

Mục đích khi cô Hồng vẽ những tấm bảng đầy màu sắc là nhằm lưu giữ kỷ niệm, tạo ấn tượng đẹp nhất cho học trò trong năm học đầu tiên của cấp tiểu học. "Thông qua những bức tranh đầy màu sắc, tôi muốn mọi người thấy được cái tâm, sự chỉn chu, nhiệt huyết của nhà giáo", cô Hồng nói. Không chỉ đến ngày tổng kết, vào những ngày lễ khác như khai giảng, sinh hoạt lớp hay Tết Trung thu cô Hồng cũng dành thời gian để trang trí bảng, mang đến cho học sinh không gian mới.

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 5.

Để trang trí tấm bảng như trên, thầy cô thường dành từ 2 - 3 giờ thực hiện. Mỗi dòng chữ viết lên cần phải nắn nót chuẩn in đậm, in hoa kết hợp với hình ảnh hoa lá, cỏ cây… để khơi gợi sự hứng thú, thích khám phá trong mỗi học sinh.

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 6.

Hầu hết thầy cô đều tìm ý tưởng qua mạng và xem tranh của các thầy cô khác xong vẽ lại, nếu không kiên trì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Các thầy cô cho biết, sau khi hoàn thành những tấm bảng đầy màu sắc, học sinh ai cũng thích thú, còn phụ huynh thì khá bất ngờ.

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 7.

Cô Hoàng Lam Luyến, giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót (Sơn La) dành thời gian nghỉ trưa để tự tay trang trí tấm bảng nhân dịp tổng kết lớp. Cô Luyến thường trang trí bảng để thu hút học sinh, giúp các em có kỷ niệm đẹp khi đến trường.

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 8.

"Vẽ tranh bảng bằng phấn khó hơn vẽ màu trên các chất liệu khác. Vì tôi chỉ dùng phấn có sẵn, không thể phối nhiều màu nên đôi lúc tranh bảng chưa có chiều sâu như tranh vẽ. Nếu bảng trơn không ăn phấn thì vẽ không được đẹp còn nếu bảng ăn phấn, kết hợp phấn màu thì bức vẽ sẽ sinh động hơn", cô Luyến cho hay.

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 9.

Đối với những tấm bảng đơn giản, cô Luyến chỉ mất khoảng 1 tiếng để vẽ. Riêng bảng nhiều chi tiết và cần nắn nót thì cô phải dành thời gian từ 2 - 3 tiếng. Cô Luyến đang học viết thư pháp bằng phấn nên nét chữ của cô giáo 8X đặc biệt hơn các thầy cô giáo khác.

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 10.

Cô Phạm Thị Hiền, giáo viên trường Tiểu học Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), lựa chọn hình ảnh bóng bay và hoa phượng kết hợp cùng tên học sinh để trang trí bảng tổng kết cuối năm.

Giáo viên khoe tài trang trí bảng đẹp như tranh vẽ gây bão mạng - Ảnh 11.

"Dù vẽ bảng chỉ được phút chốc rồi xóa nhưng sẽ để lại ấn tượng và sự thích thú trong mỗi học sinh. Khi tôi trang trí tấm bảng này xong, các em học sinh đều tỏ rõ sự thích thú và nhờ tôi chụp hình để về khoe với bố mẹ", cô Hiền vui vẻ nói.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Giáo dục - 13 giờ trước

Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Giáo dục - 22 giờ trước

Nhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Giáo dục - 1 ngày trước

Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Xã hội - 2 ngày trước

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Giáo dục - 3 ngày trước

Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 3 ngày trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục - 4 ngày trước

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top