Hà mã con đầu tiên sinh ra tại vườn thú Hà Nội đã được đặt tên

| Đời sống

GĐXH - Chú hà mã con đầu tiên sinh ra ở vườn thú Hà Nội đã chính thức được mang tên mới là "Mã Nam". Đây là cái tên đặc biệt được vườn thú Hà Nội lựa chọn vào sáng 21/1.

Tên Mã Nam được đặt theo ý tưởng của em Nguyễn Hồng Minh (8 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội), người thắng giải ở cuộc thi "Đặt tên cho hà mã" do vườn thú Hà Nội phát động và trao giải sáng 21/1.

Lý giải về tên gọi Mã Nam, Hồng Minh cho biết "mã" trong tên hà mã, "nam" đại diện cho tên đất nước Việt Nam. Ngoài ra, chữ "mã" còn mang ý nghĩa to lớn, dũng mãnh.

Trước đó, cuối tháng 12/2023, vườn thú Hà Nội tiếp nhận hà mã cái do vườn thú Đại Nam (Bình Dương) trao tặng. Hà mã cái phát triển, sinh trưởng tốt và sinh con vào ngày 23/7/2024.

Hà mã con đầu tiên sinh ra tại vườn thú Hà Nội đã được đặt tên- Ảnh 1.

Hà mã con được sinh ngày 23/7/2024 tại vườn thú Hà Nội.

Hà mã con được chăm sóc theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, đạt trọng lượng khoảng 140kg sau 6 tháng. Sự xuất hiện của hà mã con đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Được biết, nhân viên vườn thú Hà Nội mỗi ngày đều thay nước, giảm mực nước trong bể để hà mã con dần thích nghi với môi trường sống. Hà mã mẹ được cung cấp khẩu phần ăn dinh dưỡng gồm cỏ voi, thức ăn tinh (rau, củ, quả...) vào các khung giờ: 10h - 14h - 18h - 20h trong ngày.

Mỗi bữa ăn đều được tăng cường hàm lượng vitamin, thuốc bổ để đảm bảo hà mã mẹ có đủ dinh dưỡng, đủ sữa để nuôi con.

Đến nay, Vườn thú Hà Nội chăm sóc tổng cộng 4 cá thể hà mã, bao gồm 3 cá thể cái trưởng thành và một hà mã con giống đực.

Vườn thú Hà Nội thu hút hàng chục nghìn người trong ngày nghỉ Tết Dương lịch 2025Vườn thú Hà Nội thu hút hàng chục nghìn người trong ngày nghỉ Tết Dương lịch 2025

GĐXH - Ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2025, Vườn thú Hà Nội thu hút hàng chục nghìn người đến thăm và vui chơi.

Xem thêm video được quan tâm:

Đào rừng ồ ạt xuống phố, khách mua hài lòng vì ‘giá tốt’


Trung Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.