Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội chấp thuận đề xuất quy hoạch hai bên sông Nhuệ: Dọn dẹp đống ngổn ngang

Thứ sáu, 13:00 02/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Việc buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng tại địa phương, sự hời hợt trong việc ngăn chặn hành vi đầu độc sông Nhuệ kéo dài cả chục năm qua đã để lại những hậu quả lớn, khiến chủ trương của Hà Nội quy hoạch lại hai bên bờ con sông này sẽ không dễ dàng…

Một nhánh sông Nhuệ đoạn qua xã Trung Văn (Từ Liêm) có bề rộng mặt nước chỉ hơn 1m. Ảnh. V.Nguyễn.
 
Sông thành mương

Từ khoảng 10 năm trở lại đây, lưu vực sông Nhuệ có sự thay đổi cực kỳ lớn. Ngoài chuyện muôn thuở là ô nhiễm nguồn nước thì cơn lốc đô thị hóa về phía Tây cũng khiến nhà cửa càng bám sát ra bờ sông hơn. Với vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước cho nội đô Hà Nội, song sông Nhuệ đang ngày càng hẹp lại, bẩn thỉu và im lìm như ao tù. Trục tưới tiêu và thoát úng chủ yếu của Thủ đô đang bị đe dọa nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tràn đê những đoạn xung yếu trong mùa mưa lũ. Đó chỉ là chuyện riêng về nước, thực trạng hiện tại cho thấy Hà Nội sẽ gặp khó khăn lớn về vấn đề quy hoạch, xây dựng đô thị ở những nơi sông Nhuệ chảy qua. Nói cách khác, sẽ rất mất công dọn dẹp đống bừa bộn, ngổn ngang trước khi muốn làm một việc gì đó đẹp đẽ.

Theo ghi nhận của phóng viên dọc tuyến đường K2, kéo dài từ Cầu Diễn (thị trấn Cầu Diễn) tới gần chợ Phú Đô (sát đại lộ Thăng Long, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm), con sông ôm trọn nội đô phía Tây Hà Nội đang bị “xâm hại” nghiêm trọng. Chúng tôi đi dọc đường K2, gần tới Đại lộ Thăng Long, rồi ngược lại đường K3 để đi từ thị trấn Cầu Diễn qua Cổ Nhuế, tới gần trạm bơm Thụy Phương (sát cửa xả của sông Nhuệ ra sông Hồng). Thực tế thì, các hộ dân sống ven sông cũng lấn chiếm rất nhiều, chủ yếu là công trình phụ được đẩy sâu ra gần dòng chảy để tiện xả thải, nhà cửa thì vẫn bám sát đường phía trong.
Từ các khu dân cư, rẽ vào bất kỳ lối đi nào ra sông cũng gặp cảnh rác ngập ngụa trên bờ, dưới nước. Nhưng nghiêm trọng hơn là, như lời người dân phản ánh, ven bờ sông xuất hiện nhiều công trình tạm bợ do cá nhân dựng lên để kinh doanh (chủ yếu tập kết vật liệu xây dựng). Để làm được như vậy, họ phải huy động được hàng trăm lượt xe đổ đất, phế liệu nhằm tạo mặt bằng vững chãi bên sông, hoặc lấn hẳn ra sông. Đoạn qua xã Phúc Diễn, người dân còn tận dụng đất bờ sông xây từng dãy nhà trọ cho sinh viên thuê, nên nước thải và rác vô tư được tống thẳng ra sông Nhuệ thay vì đổ vào hệ thống cống ngầm và xe thu rác.

Ông Lương Văn Bế (74 tuổi, xóm Tân Mỹ, xã Mỹ Đình) kể: “Hơn chục năm trước, con sông này sạch và rộng lắm, người dân quanh làng thậm chí còn sắm thuyền để đánh cá. Chứ bây giờ, nhiều chỗ bé như mương đồng. Thi thoảng mới thấy có người đi thuyền khơi rác, thông dòng. Chúng tôi ở gần đây mà cũng chẳng hiểu tại sao sông Nhuệ ngày càng hẹp lại. Anh đi dọc đường bờ sông này sẽ thấy, nhà dân ở thì mấy đâu, người ta toàn đổ cả núi đất ra sát bờ sông làm gì ấy!”.

 
Chưa dọn nhà đã… bày hoa

Tại văn bản chấp thuận đề xuất của liên ngành về qui hoạch hai bên sông Nhuệ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội xác định chỉ giới hành lang bảo vệ sông và giao Sở TN&MT chủ trì đề án “Quản lý bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai lưu vực sông Nhuệ”.  Việc xác định hành lang bảo vệ sông Nhuệ và quy hoạch công trình hai bên sông Nhuệ tỷ lệ 1/500 được thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các quy hoạch phân khu.. Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu quận Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Từ Liêm có biện pháp ngăn chặn, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, đổ phế thải san lấp, lấn chiếm hành lang sông.

Nhưng những chủ trương, chỉ đạo để “cứu” sông Nhuệ khỏi nạn xây dựng trái phép đã xuất hiện từ lâu và nhiều lần. Đầu năm 2011, theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP Hà Nội ra công văn yêu cầu Sở TN&MT và một loạt các quận huyện như Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Hà Đông cùng Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ xử lý ngay vi phạm lấn chiếm hành lang con sông này. Tình hình chưa giải quyết được đáng kể thì đến tháng 7, báo chí tiếp tục lên tiếng về các sai phạm phổ biến dọc hai bờ sông Nhuệ, UBND TP Hà Nội lại ra thêm văn bản chỉ đạo huyện Từ Liêm xử lý vấn đề này.
 
Tổng kết, cả năm 2011, theo Sở TN&MT, Hà Nội giải tỏa được hơn 480 vụ vi phạm (căn cứ theo Pháp lệnh về Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi). Trong khi đó, Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ cho biết, dọc lưu vực sông, riêng Hà Nội đã có hơn 4.000 trường hợp vi phạm (tỉnh Hà Nam chỉ có khoảng 270 vụ).

Về cơ bản, tình trạng lấn chiếm, đổ thải tràn lan khiến sông Nhuệ bị xâm hại nghiêm trọng chưa được cải thiện nhiều, đặc biệt là ở khu vực Từ Liêm – địa phương có vi phạm trật tự xây dựng, đất đai phổ biến. Chưa biết sau khi có quy hoạch 1/500, lưu vực sông Nhuệ sẽ được “vẽ” ra sao, nhưng những hình ảnh hiện tại cho thấy, Hà Nội sẽ không dễ dàng “dọn dẹp” được hai bên bờ sông này khi phải đụng đến vấn đề muôn thuở là đất đai. Lẽ ra, chướng ngại này sẽ nhẹ nhàng hơn nếu nhà chức trách cấp huyện không để tình trạng lộn xộn, lem nhem tự phát hình thành dọc hai bờ sông từ nhiều năm qua.
 
Việt Nguyễn
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phẫn nộ hình ảnh bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường phố Hải Phòng

Phẫn nộ hình ảnh bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường phố Hải Phòng

Đời sống - 4 giờ trước

Hình ảnh một bé trai bị xích chân, kéo lê bằng xe máy trên đường, tay chân bầm tím, chảy máu khiến dư luận phẫn nộ.

Từ tháng 7/2025, người dân coi chừng bị loại khỏi khấu trừ thuế chỉ vì thanh toán sai cách

Từ tháng 7/2025, người dân coi chừng bị loại khỏi khấu trừ thuế chỉ vì thanh toán sai cách

Đời sống - 5 giờ trước

Nghị định 181/2025/NĐ-CP sẽ ảnh hưởng đến việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025. Hóa đơn từ 5 triệu đồng yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt. Doanh nghiệp hãy cập nhật quy định này để tránh bị loại chi phí. Đảm bảo bạn không gặp rắc rối trong quyết toán thuế!

Cận cảnh sân vận động quy mô 'khủng' ở Thái Nguyên sắp hoàn thiện

Cận cảnh sân vận động quy mô 'khủng' ở Thái Nguyên sắp hoàn thiện

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 3 năm thi công, dự án sân vận động Thái Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng, với diện tích lên tới trên 15ha, sức chứa 22.000 chỗ ngồi đã hiện hình hài và được trồng cỏ nhìn đẹp mắt.

Loạt trường THPT ở Hà Nội có điểm chuẩn giảm ‘sốc’ năm nay

Loạt trường THPT ở Hà Nội có điểm chuẩn giảm ‘sốc’ năm nay

Giáo dục - 7 giờ trước

Những năm trước, thí sinh phải đạt trên 7,5 điểm/môn mới có thể trúng tuyển vào trường này. Tuy nhiên, năm nay thí sinh chỉ cần đạt dưới 5 điểm/môn đã có thể đỗ.

Hiện trạng bán đảo hồ Đống Đa hơn 5.600 m2 chuẩn bị được thu hồi để cải tạo cảnh quan

Hiện trạng bán đảo hồ Đống Đa hơn 5.600 m2 chuẩn bị được thu hồi để cải tạo cảnh quan

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Bán đảo hồ Đống Đa (hồ Hoàng Cầu) rộng hơn 5.600m2 sẽ được TP. Hà Nội thu hồi để chỉnh trang, cải tạo tổng thể cảnh quan, biến nơi đây thành không gian công cộng hiện đại của Thủ đô.

Nữ sinh Hà Nội với ‘cú ăn ba’ thủ khoa chuyên Anh thi lớp 10

Nữ sinh Hà Nội với ‘cú ăn ba’ thủ khoa chuyên Anh thi lớp 10

Giáo dục - 8 giờ trước

Ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2025, Hứa Quỳnh Bảo (lớp 9A8 Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) có 5 lượt đỗ các khối chuyên của 4 trường chuyên, đặc biệt còn đạt “cú ăn ba” thủ khoa khối chuyên Tiếng Anh.

Hướng dẫn mới về chế độ ốm đau, hưu trí trong BHXH bắt buộc

Hướng dẫn mới về chế độ ốm đau, hưu trí trong BHXH bắt buộc

Thời sự - 8 giờ trước

Thông tư 12/2025 của Bộ Nội vụ chính thức có hiệu lực từ 1/7, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 liên quan đến BHXH bắt buộc.

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng

Pháp luật - 8 giờ trước

Nhóm thanh, thiếu niên ở Ninh Bình chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng “chiến tích” lên mạng xã hội. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ngày 5/7

Các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ngày 5/7

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết 5/7/2025, mưa rào và giông rải rác còn tiếp diễn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2 trong 24 giờ tới

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2 trong 24 giờ tới

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 có khả năng mạnh thêm hai cấp lên cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

Top