Hà Nội công khai vị trí 22 ga metro mới: Người dân xem quy hoạch, góp ý ở đâu?

Thứ sáu, 17:03 23/10/2026 | Xã hội

GĐXH - Người dân tại 22 xã, phường trên địa bàn Hà Nội hiện đã có thể trực tiếp đến trụ sở UBND địa phương để xem bản vẽ chi tiết và đóng góp ý kiến về vị trí đặt ga, lối lên xuống cũng như ranh giới giải phóng mặt bằng của 22 nhà ga metro mới.

Hà Nội công khai 22 ga metro mới: Người dân tham gia góp ý quy hoạch 2026 - Ảnh 1.Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về phương án chuyển hơn 4.000 ha từ Phú Thọ về Thủ đô

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại 126 xã, phường đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Thủ đô và tỉnh Phú Thọ.

Đây là đợt tham vấn cộng đồng quy mô lớn do Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phối hợp cùng các địa phương thực hiện, áp dụng cho hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến metro: số 1, 2, 8, 10 và 14.

Theo đó, toàn bộ bản vẽ quy hoạch 1/500 của từng nhà ga hiện được niêm yết công khai tại trụ sở UBND 22 xã, phường nơi dự án đi qua. Thời gian niêm yết kéo dài tối thiểu 20 ngày kể từ ngày công bố.

Tại các điểm niêm yết, người dân có thể tra cứu chi tiết: Ranh giới thu hồi đất và giải phóng mặt bằng phục vụ thi công ga; Vị trí chính xác của các lối lên xuống, tháp thông gió bố trí trên vỉa hè hoặc khu dân cư; Phương án quy hoạch không gian xung quanh ga theo mô hình TOD (đô thị gắn liền với giao thông công cộng).

Hà Nội công khai 22 ga metro mới: Người dân tham gia góp ý quy hoạch 2026 - Ảnh 2.

Bản vẽ phương án 5 tuyến ĐSĐT mới được khởi công.

Sau khi đối chiếu thông tin quy hoạch với nhà ở, đất đai và khu vực sinh sống, người dân có thể phản ánh nguyện vọng hoặc đề xuất điều chỉnh thông qua hai hình thức: 

Thứ nhất, điền trực tiếp vào phiếu khảo sát ý kiến cộng đồng do UBND phường, xã cung cấp tại điểm niêm yết.

Thứ hai là soạn văn bản/thư đóng góp ý kiến và gửi nộp tại bộ phận tiếp nhận của UBND địa phương.

Toàn bộ ý kiến này sẽ được chính quyền cơ sở và MRB tổng hợp, làm căn cứ điều chỉnh phương án thiết kế trước khi trình phê duyệt chính thức.

22 nhà ga nằm trên 5 tuyến đường sắt đô thị đã được UBND TP Hà Nội phát lệnh khởi công đồng loạt từ ngày 22/6:

Tuyến số 1 (khoảng 59 km): Nối từ SVĐ Hùng Vương qua Ga Hà Nội, Yên Viên đến Sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2 (khoảng 60 km): Nối Sân bay Nội Bài qua trung tâm (Trần Hưng Đạo) về Thượng Đình, Thượng Phúc/SVĐ Hùng Vương.

Tuyến số 8 (khoảng 64 km): Đi từ Hòa Lạc qua trục Vành đai 3 đến Lĩnh Nam, Thuận An.

Tuyến số 10 (khoảng 38,7 km): Trục kết nối từ Võ Chí Công qua Vành đai 2,5, Times City đến Cổ Loa.

Tuyến số 14 (khoảng 31,8 km): Từ Cầu Thăng Long qua Hồng Hà đến KĐT Ocean Park/Gia Lâm.

Dự án được triển khai theo mô hình hợp đồng "chìa khóa trao tay", do Liên danh Vinhomes – SGC (VHM–SGC) được chỉ định đàm phán, thực hiện. Việc tham vấn cộng đồng từ sớm nhằm hạn chế tối đa xáo trộn đời sống dân cư và tạo sự đồng thuận khi bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng thực tế.

Hà Nội công khai 22 ga metro mới: Người dân tham gia góp ý quy hoạch 2026 - Ảnh 4.Hà Nội: Triệt phá xưởng sản xuất gần 7.000 chai sữa tắm Lifebuoy, nước giặt OMO giả bán trên Shopee, chuyển hồ sơ sang công an

GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường vừa phát hiện một cơ sở sản xuất nước giặt OMO và sữa tắm Lifebuoy giả mạo quy mô lớn tại xã An Khánh, tạm giữ 5 xe tải tang vật và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an do có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.