Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'đổ lửa' như thiêu như đốt

Thứ ba, 11:09 21/06/2022 | Đời sống

Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng nhiều người lao động tại thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc vì cuộc sống mưu sinh.

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'đổ lửa' như thiêu như đốt - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ. Nhiệt độ cao nhiều ngày liên tiếp khiến nhiều người cảm thấy "sợ" mỗi khi phải ra đường vào trưa và đầu giờ chiều.

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'đổ lửa' như thiêu như đốt - Ảnh 2.

Để "trốn" nắng, nhiều người thường đứng dưới các bóng cây mỗi khi chờ đèn tín hiệu.

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'đổ lửa' như thiêu như đốt - Ảnh 3.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (20/6), ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 40-60%. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời thời điểm đầu giờ chiều nay vô cùng nắng nóng nhưng anh Tuấn (người độ mũ lá - nhân viên bốc, vận chuyển hàng hoá) tại bến xe Mỹ Đình vẫn "vật lộn" với thời tiết để mưu sinh.

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'đổ lửa' như thiêu như đốt - Ảnh 4.

Th. nói rằng mấy ngày nay là nắng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè tới nay. Ở ngoài đường đã nắng, nóng nhưng trong bến xe nhiệt độ còn cao hơn nhiều. "Ở bến xe ngoài nắng trên trời rọi xuống, nóng dưới mặt bốc lên thì còn nóng từ động cơ của các xe phả ra. Tuy vậy, mình phải cố làm vì nếu nghỉ thì sẽ có người khác nhận ngay", Th chia sẻ.

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'đổ lửa' như thiêu như đốt - Ảnh 5.

Bà L. (lao công) vẫn thoăn thoắt dọn dẹp các đống rác ở bến xe. "Mấy nay nắng quá nên tôi phải mặc thêm áo chống nắng. Phải gần một năm nay tôi mới thấy nắng nóng như này...", bà L. nói.

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'đổ lửa' như thiêu như đốt - Ảnh 6.

Để đảm bảo vệ sinh, nữ lao công đeo găng tay y tế nhưng do trời nắng, nóng ra mồ hôi nhiều khiến phần da tay bị nhăn nheo.

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'đổ lửa' như thiêu như đốt - Ảnh 7.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C nhưng anh T. vẫn phải chui vào gầm xe khách loại giường nằm để kiểm tra động cơ chiếc xe. Hơi nóng phả lên từ sàn bê tông khiến anh chảy mồ hôi nhễ nhại.

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'đổ lửa' như thiêu như đốt - Ảnh 8.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, mồ hôi vã ra như tắm nhưng nam công nhân vẫn cắt, tỉa cành cây trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) . Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc Gia, ngày mai (21/6), Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'đổ lửa' như thiêu như đốt - Ảnh 9.

Giấc ngủ trưa "ngọt ngào" dưới cái nóng như thiêu như đốt của người đàn ông bán hàng rong trên đường Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo dự báo, ngày mai (21/6), Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Bắc Bộ nắng nóng duy trì ở khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, vùng núi có nắng nóng cục bộ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 ngày trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top