Hà Nội tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình 141

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 18/10, Công an TP Hà Nội tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 141 về “kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai qui định… mang vũ khí tham gia giao thông” (2011 – 2016).

Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội xử lý người vi phạm giao thông. Ảnh: T.L
Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội xử lý người vi phạm giao thông. Ảnh: T.L

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích qua 5 năm triển khai, phát triển mô hình lực lượng 141; khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giải quyết được thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Mô hình sáng tạo này đã được khẳng định qua thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm, qua những đánh giá, ghi nhận, tặng thưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành... cũng như nhân dân cả nước. Đảng ủy Công an Trung ương đã nhân rộng mô hình này của Công an TP Hà Nội ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với những biến thể khác nhau, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn được triển khai, đem lại hiệu quả rất cao, góp phần trấn áp, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

Thời gian tới, để phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn, bảo đảm an ninh trật tự, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị Công an TP Hà Nội cần chủ động trong công tác dự báo tình hình, triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm; nâng cao công tác điều tra cơ bản, bám sát vào những chủ trương, chính sách, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như Thành ủy, UBND Hà Nội trong việc xây dựng kế hoạch, phương án trên các lĩnh vực công tác công an.

Trung tướng Bùi Văn Thành cũng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng 141, đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình, khắc phục những tồn tại để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác của mô hình này. Đặc biệt, cần áp dụng hiệu quả những thành tựu khoa học kỹ thuật vào yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng quy chế phối hợp, tránh tình trạng chồng chéo, nâng cao tính chính quy, tinh nhuệ...; quan tâm tới công tác xây dựng lực lượng, giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, kịp thời động viên khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch 141, lực lượng công an đã kiểm tra, xử lý 191.771 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính hơn 112,2 tỷ đồng, tạm giữ gần 77.000 phương tiện, gần 55.800 bộ giấy tờ. Các tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ gần 5.100 vụ, 6.655 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Trong đó, cơ quan công an đã truy tố 949 vụ, 1.261 bị can, xử lý hành chính 2.475 vụ, phạt hành chính 5,5 tỷ đồng. Tang vật thu giữ được qua các vụ việc trên gồm 21 súng quân dụng, hơn 300 viên đạn, 94 súng công cụ hỗ trợ và súng tự chế với hơn 800 viên đạn, 1 lựu đạn, 77.900 USD, gần 1.000 dao kiếm… Các tổ 141 cũng phát hiện, thu giữ 18kg ma túy các loại, 14 vụ có dấu hiệu vi phạm về môi trường, 193 vụ có dấu hiệu phạm tội về kinh tế… Với những thành tích trên, đã có 52 lượt tập thể, 420 lượt cá nhân thuộc lực lượng 141 được các cấp tặng bằng khen, giấy khen.

Hạnh Quỳnh

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử với quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 47 đối tượng và ghi nhận tổng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy, TS. Luật sư Đặng Văn Cường đã phân tích những vấn đề pháp lý cần tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.